Đức Thánh Cha: Bác ái là động cơ tạo nên sự thay đổi xã hội
Trong buổi tiếp kiến tổ chức Caritas của giáo phận Toledo của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại các nguyên tắc bác ái và công bằng để đánh thức “lương tâm huynh đệ hơn” trong xã hội. Ngài nhận định rằng phục vụ tha nhân không chỉ là ý thức công dân mà còn nhằm mang ánh sáng Tin Mừng đến cho những người không tìm thấy sự hỗ trợ và chấp nhận.
Thách đố biến đổi xã hội
Trong cuộc tiếp kiến khoảng 100 thành viên của Caritas Toledo nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức bác ái vào ngày 2/6/1964, Đức Thánh Cha đặt ra một thách đố cho họ: “sự dấn thân bác ái phải vượt xa hơn những điều tốt đẹp cụ thể làm cho con người, chấp nhận thách thức trở thành động lực thay đổi trong xã hội thông qua việc truyền bá tinh thần bác ái và công lý”, với mục tiêu là “đánh thức nơi tất cả những người thiện chí một lương tâm huynh đệ hơn”, vốn đôi khi đang “ngủ quên” hoặc “không phát triển”.
Bác ái là ngôn ngữ phổ quát
Đức Thánh Cha nói thêm rằng bằng cách này, chúng ta tránh được nguy cơ chỉ là “một tấm gương về ý thức công dân và lòng bác ái” để trở thành một điều gì đó có giá trị cao hơn, tức là “khí cụ truyền giáo”. Điều này có thể thực hiện được nhờ một ngôn ngữ phổ quát, là ngôn ngữ bác ái. Ngôn ngữ bác ái “dễ hiểu đối với tất cả mọi người, được viết bằng chứng tá và sự dấn thân của tất cả các đại diện Caritas, dấn thân với Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người”.
Cộng tác và hiệp hành
Mục tiêu này đòi hỏi mỗi người làm việc dựa trên việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng để có thể nhìn các vấn đề xã hội bằng sự liên đới theo Học thuyết xã hội của Giáo hội và làm việc trong “tinh thần cộng tác và hiệp hành với tất cả các thực tại mục vụ của giáo phận”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên Caritas Toledo hãy trở thành “những bậc thầy về sự khôn ngoan mà thế giới cần”, tức là sự khôn ngoan học được từ Chúa Kitô, từ lời cầu nguyện, từ Tin Mừng và từ việc lắng nghe những người đang cần giúp đỡ.
Tổng giáo phận Toledo có 116 Caritas giáo xứ, 2 Caritas liên giáo xứ và 5 trung tâm giáo phận. Trong năm 2023, nhờ công việc của 1.221 tình nguyện viên và 72 người điều hành, trên toàn tổng giáo phận có 23.526 người đã được hỗ trợ và 10.517 người nghèo được hỗ trợ trực tiếp. 5,3 triệu euro đã được phân bổ để giải quyết các hình thức nghèo đói khác nhau.
Nguồn tin Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3
Bài Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay -A
Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ
Kinh Chân Phước PX. Trương Bửu Diệp
Học viện Phanxicô thông báo tuyển sinh
Giáo lý viên hạt Buôn Hô: Tĩnh Tâm Mùa Chay
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả
Trở về với tâm pháp
Bĩ cực thái lai - Mỗi tuần một thành ngữ
Giáo xứ Thánh Tâm tĩnh tâm Mùa Chay
Chầu Thánh Thể Chúa nhật IV Mùa Chay -A
Các Thánh và các ĐGH nói gì về Thánh Giuse
Tiếp kiến chung 11/3/2026
Bi kịch của con người
Duyên hội ngộ Ban Mê - Nha Trang
Đăng ký dự lễ phong Chân phước Cha Diệp
Thánh Giuse – Cành huệ của đời dâng hiến
Trực Tuyến Lễ giỗ Cha FX Trương Bửu Diệp
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi