Đức Thánh Cha tiếp Tổng Công nghị dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời
Trong buổi tiếp các thành viên của Tổng Công nghị lần thứ 34 của dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ luôn vun trồng điều mà vị sáng lập đã dạy các thành viên: “Yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Giáo hội”. Đây là cách thức để thực hiện đoàn sủng của dòng trong mọi thời đại.
Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời hay Anh Em Đức Mẹ Lên Trời do cha Emmanuel d’Alzon sáng lập tại Nimes, miền Nam nước Pháp năm 1845. Luật dòng được lấy cảm hứng từ bộ tu luật của thánh Augustinô thành Hippo. Hiện nay dòng hiện diện tại hơn 30 quốc gia, với sự hiện gần đây nhất vào năm 2006 tại Philippines, Việt Nam và Togo. Anh Em Đức Mẹ Lên Trời từ lâu hoạt động trong các lãnh vực giáo dục, báo chí, đại kết, hành hương và truyền giáo.
Đi từ chủ đề của Tổng Công nghị “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Mc 1,15), Đức Thánh Cha nói rằng sống và loan báo niềm hy vọng Tin Mừng là một cách tốt để thực hiện khẩu hiệu mà vị sáng lập, Đấng Đáng kính Emmanuel d’Alzon, đã để lại cho các tu sĩ. Thực vậy, một trong những sứ vụ chính của đời sống tông đồ của các tu sĩ là thể hiện rất cụ thể, trong cuộc sống hàng ngày, sự gần gũi này của Nước Trời, và do đó, niềm hy vọng này cho mọi người và cho toàn thế giới.
Đức Thánh Cha đưa ra những thực tế mà Hội dòng đang dấn thân thực hiện để bày tỏ sự gần gũi này: Hoạt động tông đồ trong các cuộc hành hương, bắt đầu từ cuộc hành hương quốc gia đến Lộ Đức, và từ đó lan rộng đến các quốc gia xa xôi đến châu Mỹ Latinh; Dấn thân trong các phương tiện truyền thông cho nhiều đối tượng, trong đó có cả những người đang xa Giáo hội; Sứ vụ ở Đông phương và ở Đông Âu; Hoạt động đối thoại đại kết với Chính thống, Hồi giáo và Do Thái.
Đề cập đến mục tiêu của Tổng công nghị cho sáu năm tới và những thách đố về sự giảm sút ơn gọi, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ đón nhận những điều này không lo sợ, coi đó như một dấu chỉ của thời đại. Và để đón nhận thách đố này, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ luôn vun trồng điều mà vị sáng lập đã dạy các thành viên: “Yêu mến Chúa Kitô, yêu mến Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Giáo hội. Như thế, anh em sẽ trung thành với đoàn sủng và đồng thời tìm được những cách vừa trung thành vừa canh tân để thực hiện đoàn sủng này”. (CSR_2443_2023).
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lễ kính Thánh Đa Minh tại Giáo họ Tân Lập
Thiên Chúa yêu thương tôi
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A
Trước thềm Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang
VHTK Thánh PIÔ X Giáo Hoàng Ngày 21.8
VHTK Lễ Đức Mẹ La Vang Ngày 15.8
VHTK Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Ngày 15.8
VHTK Thánh Maximilien M. Kolbe Tử Đạo Ngày 14.8
VHTK CHÚA NHẬT 20 TN A
Nhỏ bé trước Chúa- lớn lao trong tình yêu
Giáo Xứ Kim Mai Khai Giảng Năm Học Giáo Lý
Thông Báo của Ban Truyền thông GP Mỹ Tho
Chứng nhân Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang
Giáo họ Trinh Vương: Lễ kính Thánh Đa Minh
Gx. Chi Lăng: Bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh
Hạt lúa gieo vào lòng đất
Điều Chúa truyền: Cứ yên tâm - đừng sợ!
CN 19 TN A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Giáo xứ Ea Tul: Thánh lễ ban bí tích Thêm sức
Thánh lễ mừng Kim Khánh Hôn Phối
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi