ĐTC Lêô XIV: Giáo hội sẽ tiếp tục lên tiếng trước bất bình đẳng, bất công và vi phạm nhân quyền
Tiếp một số Đại sứ Đặc mệnh và Toàn quyền cạnh Tòa Thánh của các quốc gia: Uzbekistan, Moldova, Bahrain, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thái Lan, Lesotho, Nam Phi, Fiji, Micronesia, Latvia và Phần Lan vào sáng ngày 6/12/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi họ củng cố hòa bình và dấn thân đối thoại đa phương.
Năm Thánh - khôi phục niềm tin tưởng
Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh lời mời gọi “khôi phục lại niềm tin tưởng vững chắc mà chúng ta cần, vào Giáo hội và xã hội, vào các mối quan hệ giữa các cá nhân, vào quan hệ quốc tế, và vào nhiệm vụ của chúng ta là thúc đẩy phẩm giá của mọi người và tôn trọng món quà sáng tạo của Thiên Chúa” (Phanxicô, Spes non Confundit, 25).
Theo đuổi hòa bình
Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời mời gọi đầu tiên của ngài trong tư cách là Giáo hoàng - theo đuổi “một nền hòa bình không vũ trang và giải giới” (x. Urbi et Orbi, 8/5/2025), “một món quà tích cực và đầy thách thức”, một món quà “được xây dựng trong trái tim và từ trái tim”; nó kêu gọi mỗi người chúng ta từ bỏ lòng kiêu hãnh và tính thù hận, đồng thời chống lại cám dỗ sử dụng lời nói như vũ khí (x. Buổi tiếp kiến các thành viên của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, 16/5/2025). Ngài lưu ý rằng tầm nhìn về hòa bình này ngày nay càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đừng quên người nghèo
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người không được quên rằng người nghèo và người bị gạt ra bên lề là những người chịu ảnh hưởng nhất của các xung đột. Ngài nhắc lại chuẩn mực đánh giá sự vĩ đại của một xã hội chính là cách xã hội ấy đối xử với những người túng thiếu nhất, đồng thời bày tỏ quan ngại trước nguy cơ con người bị bỏ quên giữa những biến đổi kinh tế – công nghệ nhanh chóng.
Giáo hội tiếp tục bảo vệ công lý và bình đẳng
Tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh, ngài cho biết Giáo hội sẽ tiếp tục lên tiếng trước bất bình đẳng, bất công và vi phạm nhân quyền trong cộng đồng quốc tế. Chính sách ngoại giao của Tòa Thánh, theo ngài, luôn phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại, đặc biệt qua việc kêu gọi lương tâm và lắng nghe tiếng nói của những người bị tổn thương và bên lề xã hội.
Thúc đẩy đối thoại đa phương
Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng nhiệm vụ ngoại giao của các tân đại sứ, cùng mối quan hệ hợp tác giữa Tòa Thánh và các quốc gia, sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại đa phương, khôi phục vai trò của các cơ chế quốc tế và làm sáng tỏ hoàn cảnh của những người dễ bị lãng quên.
Kết thúc, ngài bảo đảm sự hỗ trợ của Phủ Quốc vụ khanh và xin cho việc phục vụ của họ mở những cánh cửa mới cho đối thoại, nuôi dưỡng hiệp nhất và phát triển nền hòa bình mà gia đình nhân loại ước mong.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh lễ Tạ Ơn Cuối Năm tại Giáo xứ Kim Mai
Giáo xứ Thổ Hoàng: Thánh lễ Giao Thừa
Kinh Truyền Tin 15/2
Câu chúc Bình an
Lộc Lời Chúa…
Chầu Thánh Thể Chúa nhật I Mùa Chay -A
Tâm tình ngày đầu năm
Khoan dung
Học hỏi SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026
Suy niệm Tin Mừng Lễ Tro -Năm A
GX Châu Sơn: Thánh Lễ Tất niên
Người bình dân sống Sứ Điệp Mùa Chay 2026
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam số 61
Chuyện cuối tuần: Tản mạn cuối năm
Đêm Giao Thừa với người Công Giáo
Sứ điệp Mùa Chay 2026
Giao Thừa
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 mùa Chay -A
Thánh lễ tuyên hứa Ban Hành giáo các Giáo họ
TGM Fulton J. Sheen sắp được phong chân phước
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi