TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ GIANG SƠN

Thứ hai - 29/03/2021 01:05 |   1296
GIÁO XỨ GIANG SƠN

GIÁO XỨ GIANG SƠN

Thành lập ngày: 29.9.1957
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3084
Số Gia đình: 635

Giờ lễ:
Ngày thường: 4g30
Chiều thứ Bảy: 16g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 4g30, 7g00


Giáo họ KIM SƠN
Thành lập ngày: 11.5.2014
Bổn mạng: Thánh Gia
Địa chỉ: Xã Yang Réh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3731
Số Gia đình: 840

Giờ lễ:
Ngày thường: (thứ 2,3,4,6,7) 5g00 - (thứ 5) 18g00
Chiều thứ Bảy: 17g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 7g30, 16g30

 

Giáo họ LẠC THIỆN
Thành lập ngày: 29.6.2016
Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê
Địa chỉ: Xã Đăk Nuê, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 5188
Số Gia đình: 1409

Giờ lễ:
Ngày thường:
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 5g00, 16g00
 

Giáo họ KRÔNG NÔ
Thành lập ngày: 05.01.2019
Bổn mạng: Các thánh Tử đạo Việt Nam
Địa chỉ: Buôn Đăk R'mứt, xã Krông Nô, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 3500
Số Gia đình:


Giờ lễ:
Ngày thường:
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 4g45, 6g00

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Phạm Đức Chương (Phó xứ Giáo xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Phó xứ Buôn Hô, Giáo hạt Buôn Hô.

- Cha Đaminh Nguyễn Vũ Hoàng Long (Phó xứ Buôn Hô - hạt Buôn Hô) làm Phó xứ Giang Sơn, Giáo hạt Giang Sơn.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)

 


 

GIÁO XỨ GIANG SƠN
Năm thành lập: 29/9/1957
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

I. TỔNG QUÁT
1. Tên Giáo xứ: GIANG SƠN.
2. Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp – Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đăk Lăk
3. Bổn Mạng: ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.
4. Ngày thành lập Giáo xứ: 29.09.1957.
5. Số Giáo dân trong xứ hiện nay là: 2.728 giáo dân, thuộc địa bàn huyện Cư Kuin.
6. Các Giáo họ biệt lập:
- Giáo họ Kim Sơn: thành lập ngày17.05.2014, do Đức Cha Vinh Sơn ấn ký. Số giáo dân: 2.830 người, sống trong địa bàn 03 xã thuộc huyện Krông Bông: xã Yang Reh, xã Ea Trul, xã Hồ Sơn. Giáo họ Kim Sơn do Cha Giuse Võ Thanh Diệu phụ trách.
- Giáo họ Lạc Thiện (Lăk): Thành lập ngày 17.05.2014, do Đức Cha Vinh Sơn ấn ký. Tổng số giáo dân là 4.760 nhân danh, sống rải rác trong 08 xã thuộc huyện Lăk: Xã Yang Tao, xã Bơng Krang, Thị trấn Liên Sơn, xã Đăk Nuê, xã Đăk Phơi, xã Buôn Triết, xã Nam Kar, Xã Krông Nô, do Cha Jb Trịnh Đình Thế phụ trách.

II. PHÁT TRIỂN
A. NHÂN SỰ
1. DANH SÁCH QUÝ CHA CHÍNH XỨ.
- Cha xứ tiên khởi: Giuse Nguyễn Hữu Nghị: 1957 – 1963.
- Cha Phaolô Lê Thanh Thiên:   1963 – 1968.
- Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa:   1968 – 1971.
- Cha Dom Phạm Bá Tòng:        1971 –1972.
- Cha Giuse Phạm Minh Đức:     1972 – 1981.
- Cha FX. Nguyễn Kim Long:    1981 – 1 993.
- Cha Antôn Đỗ Văn Tài:           1993 – 1999.
- Cha Pet Bùi Văn Thục:            1999 – ………….
2. DANH SÁCH CÁC CHA PHÓ XỨ:
- Cha Gregoriô Đỗ Trúc Đường:       1960 – 1963.
- Cha Phaolô Lê Thanh Thiên:   1961 –1963.
- Cha Jacôbê Phạm Xuân Lương:      1995 –1997.
- Cha Giuse Trần Thế Thành:     1997 - ………….
- Cha Pet Nguyễn Văn Phương:  2003- 2007
- Cha JB. Hoàng Minh Tâm       2007- 2009
- Cha Jos. Nguyễn Vinh Quang  2009- 2013
- Cha JB. Trịnh Đình Thế           2013……..
- Cha Jos. Võ Thanh Diệu          2014……..
3. SỐ LINH MỤC - ĐẠI CHỦNG SINH, TU SỸ TRONG XỨ
-   Linh mục:                   03.
-   Chủng sinh:                03.
-   Ứng sinh:                   02
-   Tu sỹ:                         37.
CỘNG ĐOÀN DÒNG TU (02):
-  Cộng đoàn Mai Sơn Lâm thuộc Dòng Nữ Vương Hòa Bình.
-  Dòng Đaminh
4. CƠ SỞ VẬT CHẤT:
- Nhà thờ 532 m2
- Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn
- Đồi Thánh Giá.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ GIÁO XỨ GIANG SƠN.
1. HÌNH THÀNH.
Năm 1956, theo làn sóng đồng bào miền Bắc di cư vào Miền Nam, lên cao nguyên sinh sống, một số bà con gồm các Giáo phận Hưng Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, đã đến khu vực Giáo xứ Giang Sơn hiện nay định cư. Giang Sơn nằm về phía Đông Nam thị Xã Ban Mê Thuột, trên quốc lộ 21 (Hiện nay là quốc lộ 27), thuộc vùng đất thấp, chập chùng đồi núi bao phủ, ở giữa có dòng sông Krông Ana êm đềm chảy qua.
Buổi đầu, bà con giáo dân được Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, Quản xứ Kim Châu hướng dẫn tìm nơi ăn chốn ở và liên hệ với nhà nước để được tiếp tế gạo tiền và giúp đỡ, san phẳng những vùng đồi thấp làm chỗ định cư. Bà con làm lụng khai khẩn đất hoang để làm ruộng và đánh cá sinh sống, còn về mặt tôn giáo thì lên Kim Châu, Kim Phát dự lễ và lãnh các Bí tích.
Ngày 29.09.1957, Đức Cha Paul Seitz, Giám mục Giáo phận Kon Tum ký văn thư thành lập Giáo xứ Giang Sơn và bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Hữu Nghị làm Quản xứ tiên khởi với số giáo dân khoảng hơn ngàn người.
Trong niềm phấn khởi của Giáo xứ mới, Cha xứ và giáo dân hăng say xây dựng Nhà Chúa, trường học, mỗi cơ sở có 3 gian, lợp tôn, thưng ván và cũng lập nghĩa địa mới dành cho những người đã khuất (Nằm bên bờ sông Krông Ana)
Sau thời gian đầu đầy thử thách về tinh thần cũng như vật chất, đến nỗi có nhiều người tha hương đi lập nghiệp nơi khác, thì đến năm 1960, cuộc sống đã tạm ổn định, bà con xa gần, cũ mới lại kéo nhau về đây lập nghiệp mỗi ngày mỗi đông, nên Đức Giám mục Giáo phận đã cử Cha Gregoriô Đỗ Trúc Đường về làm Phó xứ Giang Sơn.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của Giáo xứ, đầu năm 1960, Cha xứ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà Chúa và cuối năm hoàn thành với 7 gian, bằng xi măng, cốt sắt, mái ngói, tọa lạc phía tay trái quốc lộ.
2. TỔ CHỨC.
Về mặt tổ chức, Giáo xứ thoạt đầu được chia thành 3 Giáo họ:
- Giáo họ Bắc Sơn.
- Giáo họ Nam Sơn.
- Giáo họ Đông Sơn.
Về sau, có một số bà con giáo dân đến phía tây làm gạch, nên lập thêm họ Tây Sơn.
Ngoài ra, các Cha còn phụ trách thêm các Giáo họ Lạc Thiện, Quảng Trạch, Thâm Trạch… Nên đến năm 1961, Đức Cha lại cử Cha Phaolô Lê Thanh Thiên về làm Phó xứ nữa. Lợi dụng cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, 3 Cha đã cùng Giáo dân tiến hành lập Đài Đức Mẹ và dựng 14 chặng đường Thánh giá, để Bà con giáo dân gia tăng lòng sùng kính mến Chúa và yêu Đức Mẹ.
Đài Đức Mẹ tọa lạc về hướng Đông Bắc của Giáo xứ, trên ngọn đồi cao 823 m, có đường trải nhựa lên tới đỉnh. Tượng Đức mẹ cao 7 m, màu trắng, mặt nhìn về hướng Giáo xứ. Ngày 13 – 15/8 năm 1961, Cha Chính JB Trần Thanh Ngoạn long trọng làm phép khánh thành Đài Đức Mẹ với sự tham dự sốt sắng của toàn thể bà con gần xa.
Đồi thánh giá tọa lạc về phái Tây Giáo xứ, cũng có đường trải nhựa. Ở mỗi chặng đặt theo 14 sự Thương khó Chúa Giêssu. Đặc biệt nơi Thứ 12, có Bàn thờ, tượng Chịu nạn, Đức Mẹ và Thánh Gioan đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Nơi thứ 14, có mồ táng xác với tượng Chúa được an táng trong lồng kính.
Giữa năm 1963, Cha Nguyễn Hữu Nghị được bổ nhiệm làm Quản xứ Phương Nghĩa tại Komtum. Cha Đường nhận chức Chính xứ Khuê Ngọc Điền, còn Cha Thiên, ngày 15 – 07 - 1963 lên chức Quản xứ Giang Sơn.
Nhận thấy Nhà thờ ở nơi thấp trũng, hàng năm bị ngập lụt, nên năm 1964, Cha Lê Thanh Thiên cho dỡ bỏ Nhà thờ và dời đến vị trí cao hơn, nằm bên phải quốc lộ (Chỗ hiện nay) và dựng tạm được nhà gác 4 gian, trét đất, trên làm nơi ở, dưới làm nhà nguyện.
Năm 1966, khi đời sống giáo dân đã dần ổn định, toàn thể Giáo xứ lại bắt tay xây dựng thánh đương mới. Cha Chính Giuse Trịnh Chính Trực về đặt viên đá đầu tiên và cũng cuối năm, công trình đã được hoàn thành với 7 gian, dài 30 m, rộng 12 m, đúc bằng xi măng cốt sắt, lợp tôn. Đồng thời 4 phòng học cũng đã được xây dựng để làm nơi giáo dục con em trong xứ.
Ngày 22.06.1967, Tòa thánh thiếp lập Giáo phận Ban Mê Thuột với Vị Chủ Chăn tiên khởi là Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giang sơn đã trở thành 1 trong các xứ thuộc Giáo phận mới.
Năm 1968, Cha Lê Thanh Thiên về làm quản lý Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh và ngày 17.04.1968, Cha Pherô Nguyễn Văn Hóa được bổ nhiệm thay thế. Cha đã cố gắng nâng cao trinh độ học vấn của con em trong xứ bằng cách mở thêm 2 lớp Đệ thất và Đệ lục. Năm 1969, Cha đã vận động bà con Giáo họ Đông Sơn xây được một Nhà thờ Giáo họ, 6 gian, 24x10m, lợp tôn.
Giữa năm 1971, Cha Hóa đổi về Quảng Nhiêu và Cha Dom Phạm Bá Tòng về tiếp quản, nhưng 9 tháng sau Cha Tòng lại được bổ nhiệm làm Quản xứ Chính Nghĩa.
Ngày 26/04/1972 Cha Giuse Nguyễn Minh Đức được bổ nhiệm làm Quản xứ Giang Sơn. Sau biến cố 1975, có nhiều sự đổi thay. Năm 1977, Cha Đức đi cải tạo tại Buôn Ma Thuột, Giáo xứ được Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự, Quản xứ Kim Châu về giúp đỡ về mặt thiêng liêng cho đến năm 1978. Ngày 06.04.1979, Cha Micae Trần Kim Chinh về Quản xứ Kim Phát và phụ trách cả Kim Châu lẫn Giang Sơn.
Từ năm 1979, có một số bà con trong xứ đã xuống làm ăn tại cây số 29, thuộc xã Ea Trul, hình thành Giáo họ mới là Giáo họ Kim Sơn hiện nay.
(Viết theo sử lược do Cha Kim Long)
Ngày 27.07.1981, Đức Giám mục Pet Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm Cha FX. Nguyễn Kim Long làm Quản xứ Giáo xứ. Âm thầm, khiêm tốn và đầy lòng dũng cảm trong những nghịch cảnh, Cha FX Nguyễn Kim Long đã cùng với Bà con giáo dân tiếp tục xây dựng Giáo xứ về mọi mặt. Đặc biệt: Rao giảng Tin mừng cho anh em đồng bào dân tộc trong vùng sâu, vùng xa. Xây dựng Tháp chuông cao 28 m, bằng bê tông, cốt thép và khánh thành ngày 1.5. 13 năm ở với Giáo xứ, với bao nỗi buồn vui trăn trở, Cha Kim Long Được bổ nhiệm về làm Quản xứ Vinh Hương với bao nỗi thương tiếc của bà con trong toàn Giáo xứ.
Năm 1993, Cha Antôn Đỗ Văn Tài, được bổ nhiệm làm Quản xứ Giang Sơn, với Cha phó Giacôbê Phạm Xuân Lương giúp đỡ. Từ năm 1995, Cha già Antôn bị bệnh và cuối năm 1999, được Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực bổ nhiệm làm Cha xứ Kim Mai.
Ngày 27.12.1999, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, bổ nhiệm Cha Phêrô Bùi Văn Thục, nguyên là Cha phó Nhà thờ Chính Tòa từ năm 1993 về làm Chính xứ Giang Sơn.
Ngày 31.12.1999, sau lễ nghi long trọng, Cha Phêrô Thục đã tiếp nhận Giáo xứ mới cùng với Cha Phó Giuse Trần Thế Thành, Phụ trách Giáo họ Đông Sơn.
Năm 2008. Giáo họ Đông Sơn được Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nâng lên hàng Giáo xứ và đặt Cha Giuse Trần Thế Thành là Cha Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Đông Sơn.


 

 

 

THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Phaolô Phạm Đức Chương


Thuyên chuyển Linh mục:
- Cha Giuse Võ Thanh Diệu (Phó xứ Giang Sơn – hạt Giang Sơn) Quản xứ Giáo xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil – Xã Nam Dong, huyện Cư Jut, Đăk Nông)
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích (Quản xứ Phúc Thành – hạt Đăk Mil) nghỉ dưỡng tại Tòa Giám Mục. (theo Thông tin tháng 02.2019 VP-TGM).

Giáo họ mới Krông Nô (Giáo xứ Giang Sơn – hạt Giang Sơn)
Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập Giáo họ Krông Nô, gồm 2.873 tín hữu thuộc xã Krông Nô, huyện Lăk, Đăk Lăk và đặt cha G.B. Trịnh Đình Thế – Quản nhiệm Giáo họ Lạc Thiện phụ trách. (theo Thông tin tháng 02.2019 VP-TGM)

Thông tin bổ sung:

* Bổ nhiệm:
Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Giuse Đậu Quang Trung (Phó xứ Giang Sơn - hạt Giang Sơn) làm Quản xứ Giáo xứ Giuse – Giáo hạt Phước Long

(theo Thông Tin tháng 10-2020 của VP. TGM) 

 

NGÀY HẠNH PHÚC NƠI GIÁO ĐIỂM KRÔNG NÔ – GX GIANG SƠN BMT

Giáo điểm Krông Nô là một vùng rừng núi đại ngàn phía Đông-Nam tỉnh Đăk Lăk, nằm giáp ranh với huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng và huyện Đắk G’Long, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông.

Vào khoảng thập niên 60, các vị thừa sai đã vượt suối băng rừng mang ánh sáng Đức Tin đến vùng đất hoang sơ này. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, ánh sáng Đức Tin ấy có đôi lúc tưởng chừng như tắt lịm, giáo dân bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt, nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần tác động, ngày hôm nay lại bừng lên mạnh mẽ.

Giáo điểm Krông Nô hiện có hơn 1.800 giáo dân, hầu hết là người M’nông, sống rải rác trong các buôn làng xa xôi hẻo lánh: Buôn Ba Yang, Buôn Gung Dang, Buôn Plôm, Buôn Lách Dơng, Buôn Dơng Blang, Buôn Đắk Tro, Buôn Phi Dih Ja A, Buôn Phi Dih Ja B, Buôn Đắk Rơ Mứt, Buôn Rơ Cai A, Buôn Rơ Cai B, Buôn Yong Hắt, Buôn Trang Yôk, Buôn Liêng Krăc và một số người kinh từ các tỉnh miền Bắc đến lập nghiệp.

Cũng như các Giáo điểm khác thuộc huyện Lăk: Giáo điểm Nam Ka, Yang Tao, Bông Krang, Đăk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết, Đăk Phơi, Đăk Nuê, Ea R’bin, Liên Sơn, Giáo điểm Krông Nô vẫn chưa có nhà nguyện. Giáo dân muốn tham dự Thánh lễ phải vượt qua đoạn đường dài trên 60 cây số mới đến được Nhà thờ Giáo xứ Giang Sơn.

Thấu hiểu nỗi khổ đó, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã bổ nhiệm về Giáo xứ Giang Sơn thêm 2 Cha Phó trẻ, nhiệt thành để cộng tác với Cha Sở chăm sóc mục vụ cho mảnh đất truyền giáo rộng lớn này.

“Hôm nay, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7, 16). Ngày 15.12.2014, đích thân Đức Giám mục đã đến Giáo điểm Krông Nô ban phép thêm sức cho 194 người lớn và trẻ em ngay tại mái lều tạm bợ rách nát giữa vùng ngoại biên xa xôi, nghèo khó. Hôm nay là ngày hạnh phúc của Giáo điểm Krông Nô cùng với niềm vui tuyệt diệu, vỡ òa. Đức Giám mục đến, không chỉ trao ban ngọn lửa ân sủng của Thánh Linh, mà còn trao ban sức sống mới, một sức sống thánh thiêng, tin yêu và phó thác. Thánh lễ đầu tiên của Giám mục hôm nay, đã mở ra một trang sử mới cho vùng đất hẻo lánh này, là điểm tựa để công cuộc loan báo Tin Mừng phát triển và khởi sắc.

Trong Thánh lễ, Đức Giám mục kêu gọi cộng đoàn biết mở lòng ra, đón nhận Chúa Thánh Thần để Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta sống Đức Tin mạnh mẽ và tích cực xây dựng đời sống trong gia đình, trong xã hội, trong buôn làng mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Trước khi ban bí tích Thêm Sức, Đức Giám mục dùng lời lẽ đơn sơ, mộc mạc cắt nghĩa đoạn Phúc Âm (Ga 14,15-21): “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.” Sau đó, ngài khuyên cộng đoàn giữ vững niềm tin Công giáo, sống đẹp lòng Chúa, sống tích cực với trách nhiệm của người Kitô hữu. (Mời nghe BÀI GIẢNG)

Sau Thánh lễ, những chóe rượu đặc biệt của người M’Nông được bày ra, các Già làng mời Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và Cha Sở Phêrô Bùi Văn Thục uống rượu cần khai hội. Đức Cha hòa mình trong niềm vui của cộng đoàn, Ngài ân cần thăm hỏi các cụ già, chúc phúc cho những em nhỏ, lắng nghe tâm tình của mọi người, tặng quà, chụp hình lưu niệm với mỗi buôn làng. Ngài nhận được sự kính trọng, yêu thương và rất nhiều xâu chuỗi hạt cườm là kỷ vật kết nghĩa theo tập tục cổ truyền của người M’Nông.

Trước khi chia tay, Đức Giám mục cùng cầu nguyện với cộng đoàn: Xin Chúa ban bình an cho toàn Thế giới, cho nước Việt Nam, cho buôn làng và bình an trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ước mong Ngày Hạnh Phúc của Giáo điểm Krông Nô còn kéo dài mãi và lan rộng đến khắp vùng truyền giáo giáp biên xa xôi này của Giáo phận Ban Mê Thuột.

 
 
 
 

(Mời xem HÌNH ẢNH)

Vũ Đình Bình
(15.12.2014)

 Tags: Giang Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây