TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN

Thứ bảy - 03/04/2021 00:10 |   773
GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN

Thành lập ngày: 01.5.1957
Bổn mạng: Đức Mẹ Lên Trời
Địa chỉ: Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
Số Giáo dân: 1197
Số Gia đình: 310

Giờ lễ:
Ngày thường: 5g00 - (thứ 5) 18g15
Chiều thứ Bảy:
Chúa Nhật: 7g30, 17g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)

 

GIÁO XỨ PHƯỚC SƠN
Năm thành lập: 01.05.1957
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ hồn xác lên trời
Số Giáo dân: 1036
Giới thiệu: 
1. Vị trí địa lý:
Giáo xứ Phước Sơn nằm trên trục đường ĐT (đường liên tỉnh) 759 cách trung tâm thị trấn Phước Bình 4,5Km, từ ngã tư Đồng Xoài đi lên 45Km.
Địa chỉ: Khu Vinh Phước, TT Phước Bình, Huyện Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
2. Tên gọi: Giáo xứ Phước Sơn.     
Giáo xứ được lấy tên theo tên của địa phương thôn (ấp) Phước Sơn. Vì Phước là lấy chữ đầu của địa danh khu vực Phước Long và Sơn là do nằm một bên chân núi Bà Rá.
Vào tháng 5.1957, những người con của Mẹ La Vang Quảng Trị di dân vào vùng đất mới này gặp muôn vàn khó khăn trong đời sống, phải xa quê hương, xa Mẹ La Vang. Nhưng trong tâm luôn nhớ về Mẹ và luôn cầu xin Mẹ giữ gìn chở che. Phát xuất từ tâm trạng đó các vị tiền bối đã xin chọn lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời làm bổn mạng Giáo họ lúc bấy giờ, lễ kính vào ngày 15 tháng 8 hàng năm.
Điểm đặc biệt là Giáo họ Phước Sơn là một Giáo họ độc lập, không trực thuộc một Giáo xứ nào. Vào ngày 07 tháng 12 năm 2007 được nâng lên hàng Giáo xứ Phước Sơn.
Vào tháng 10 năm 1957, Linh mục Phạm Văn Trọng, Linh mục thuộc Giáo phận Huế phụ trách coi sóc giáo dân đã tổ chức cho cất ngôi Nhà thờ tạm đầu tiên diện tích không đến 200m2.
3. Giáo Dân: Tổng số 920 gia đình
Trong đó có 43 gia đình là người dân tộc Stiêng
Giáo xứ có năm giáo xóm và một giáo điểm truyền giáo.
a/ Giáo xóm Phêrô
b/ Giáo xóm Thánh Tâm
c/ Giáo xóm Giuse
d/ Giáo xóm Gioan
e/ Giáo xóm Thánh Mẫu
4/ Các Linh mục phụ trách qua các thời kỳ
a/ Linh mục Phêrô Phạm Văn Trọng từ năm 1957 – 1960
b/ Linh mục Nguyễn Hồng Đức từ 1961-1963
c/ Linh mục Nguyễn Văn Nhường từ 1964-1973
d/ Linh mục Nguyễn Quý Cảnh từ 1973-1975
Từ 1975-1991 không có Linh mục coi sóc
e/ Linh mục Micae Trần Thế Hải từ 1991-1999
f/ Linh mục Giusse Lưu Thanh Kỳ từ 2000-2007
g/ Linh mục GB. Nguyễn Văn Liêm từ 2007 đến 2013
h/ Linh mục Andrê Lê Trần Bảo 2013-2016
5/ Cơ Sở Vật Chất:
Nhà thờ đầu tiên năm 1957
Nhà thờ mới xây dựng năm 2003 diện tích 720m2
Đặt viên đá đầu tiên ngày 23 tháng 01 năm 2002
Khánh thành ngày 16 tháng 12 năm 2003
Tượng đài Đức Mẹ La Vang xây dựng năm 2000
Khánh thành ngày 07 tháng 10 năm 2000
Nhà xứ, phòng sinh hoạt xây dựng năm 2007 diện tích 142m2
6/ Các Đoàn Thể
a/ Hội gia trưởng
b/ Hội các bà Mẹ công giáo
c/ Hội Ái nhân
d/ Hội Tôbia
e/ Hội Legio
f/ Hội Thanh niên
g/ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
h/ Ban Truyền giáo
Nguyễn Phi Thanh
 
Từ năm: 2016
LM Quản nhiệm: G.B. Trần Thượng Uyển
Địa chỉ: P. Phước Bình, Tx. Phước Long, Tỉnh Bình Phước

 Tags: Phước Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây