Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 21/09/2026 06:06 |
Tác giả bài viết: Gb. Nguyễn Thái Hùng |
25
“Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.”
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A
IV. Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A Tin Mừng thánh Mátthêu 21, 28-32 I. TRẮC NGHIỆM 01.Trong 2 người con, ai đã trả lời: “Con không muốn đâu?” (Mt 21,28) a. Người con thứ nhất. b. Người con thứ hai. 02.Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28) a. Đánh cá. b. Chăn chiên. c. Vườn nho. d. Thợ mộc. 03.Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32) a. Ngôn sứ Giôna. b. Ông Gioan. c. Đấng Mêsia. d. Ông Môsê. 04.Những người đã tin vào ông Gioan là ai? (Mt 21,32) a. Các kinh Sư. b. Những người thu thuế. c. Những cô gái điếm. d. Chỉ b và c đúng. 05.Vì tin vào lời ông Gioan, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ được gì? (Mt 21,31) a. Vào Nước Thiên Chúa. b. Chúc phúc giữa mọi người. c. Hạnh phúc Nước Trời. d. Nước Trời làm gia nghiệp. II. Ô CHỮ Những gợi ý 01. Ai đã nói với mọi người về ông Gioan đã đến để chỉ đường công chính cho họ? (Mt 21,31) 02. Trong 2 người con, ai đã thi hành điều gì của người cha? (Mt 21,31)
03. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)
04. Sau khi trả lời cha: “Con không muốn đâu”, người con thứ nhất đã có thái độ gì? (Mt 21,29)
05. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28) 06. Ông Gioan đến chỉ đường gì cho mọi người? (Mt 21, 32) Chủ đề của ô chữ à những ký tự ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì? III. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG “Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.” Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29 V. KẾT NỐI Bạn hãy nối hai câu lại cho hợp nghĩa.
1. Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất:
y/các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
2. Nó đáp: “Con không muốn đâu!”
s/ còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. (Mt 21, 32a)
3. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp:
t/ những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (Mt 21, 31b)
4. Trong hai người con đó,
k/ ai đã thi hành ý muốn của người cha? (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và
b/ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.. (Mt 21, 29)
6. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy;
h/ “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. (Mt 2130)
7. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
a/ “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” (Mt 21,28)
VI. ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. Các ông nghĩ sao: Một người kia có … … … … … … . Ông ta đến nói với người thứ nhất: “… … … … … … / … … … … … … con hãy đi làm … … … … … ….” (Mt 21,28) 2. Nó đáp: “… … … … … …!” Nhưng sau đó, nó … … … … … …, nên … … … … … …. (Mt 21, 29) 3. Ông đến gặp người thứ hai, và … … … … … … như vậy. Nó đáp: “… … … … … …, con đây!” nhưng rồi lại … … … … … …. (Mt 2130)
4. Trong … … … … … … đó, ai đã … … … … … … của người cha? (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật các ông: những … … … … … … và những … … … … … … vào … … … … … … trước các ông. (Mt 21, 31b)
6. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường … … … … … … cho các ông, mà các ông … … … … … … ông ấy; còn những … … … … … … và những … … … … … … lại tin. (Mt 21, 32a)
7. Phần … … … … … …, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn … … … … … … mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
VII. SẮP XẾP Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa
1. Một người kia / vườn nho.”/ Các ông nghĩ sao:/ Ông ta đến nói với người thứ nhất:/ “Này con,/ có hai con trai./ con hãy đi làm / hôm nay / (Mt 21,28) 2. Nhưng sau đó,/ nó hối hận,/ Nó đáp:/ “Con không muốn đâu!”/ nên lại đi./ (Mt 21, 29) 3. Ông đến gặp / Nó đáp: / “Thưa ngài, / người thứ hai,/ nhưng rồi lại / và cũng bảo như vậy./ con đây!”/ không đi./ (Mt 2130)
4. Trong hai người con đó,/ ý muốn / ai đã / của người cha?/ thi hành / (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật / vào Nước Thiên Chúa / những người thu thuế / và những cô gái điếm / trước các ông./ các ông:/ (Mt 21, 31b)
6. Vì ông Gioan / cho các ông,/ lại tin./ chỉ đường công chính / mà các ông / không tin ông ấy;/ và những cô gái điếm / đã đến / còn những người thu thuế / (Mt 21, 32a)
7. Phần các ông,/ mà tin ông ấy./ các ông vẫn không chịu / khi đã thấy vậy rồi,/ hối hận / (Mt 21, 32b) Gb. Nguyễn Thái Hùng
+++++++
VIII. PHẦN GIẢI ĐÁP
IV. Lời giải đáp VHTK CHÚA NHẬT 26 TN A I. TRẮC NGHIỆM 01.a. Người con thứ nhất (Mt 21,28) 02.c. Vườn nho (Mt 21,28) 03.b. Ông Gioan (Mt 21,32) 04.d.Chỉ b và c đúng (Mt 21,32) 05.a. Vào Nước Thiên Chúa (Mt 21,31) II. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu (Mt 21,31) 02. Ý muốn (Mt 21,31) 03. Gioan (Mt 21,32) 04. Hối hận (Mt 21,29) 05. Vườn nho (Mt 21,28) 06. Công chính (Mt 21,32) Chủ đề: Sám Hối
V. Lời giải đáp KẾT NỐI Bạn hãy nối hai câu lại cho hợp nghĩa.
1. Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất:
a/ “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” (Mt 21,28)
2. Nó đáp: “Con không muốn đâu!”
b/ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.. (Mt 21, 29)
3. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp:
h/ “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. (Mt 2130)
4. Trong hai người con đó,
k/ ai đã thi hành ý muốn của người cha? (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và
t/ những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (Mt 21, 31b)
6. Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy;
s/ còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. (Mt 21, 32a)
7. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
y/các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
VI. Lời giải đáp ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG Bạn hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
1. Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” (Mt 21,28) 2. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. (Mt 21, 29) 3. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. (Mt 2130)
4. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. (Mt 21, 31b)
6. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. (Mt 21, 32a)
7. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. (Mt 21, 32b)
VII. Lời giải đáp SẮP XẾP Bạn hãy sắp xếp câu cho hợp nghĩa
1. Các ông nghĩ sao:/ Một người kia / có hai con trai./ Ông ta đến nói với người thứ nhất:/ “Này con,/ hôm nay / con hãy đi làm / vườn nho.”/ (Mt 21,28) 2. Nó đáp:/ “Con không muốn đâu!”/ Nhưng sau đó,/ nó hối hận,/ nên lại đi./ (Mt 21, 29) 3. Ông đến gặp / người thứ hai,/ và cũng bảo như vậy./ Nó đáp: / “Thưa ngài, / con đây!”/ nhưng rồi lại / không đi./ (Mt 2130)
4. Trong hai người con đó,/ ai đã / thi hành / ý muốn / của người cha?/ (Mt 21, 31a)
5. Tôi bảo thật / các ông:/ những người thu thuế / và những cô gái điếm / vào Nước Thiên Chúa / trước các ông./ (Mt 21, 31b)
6. Vì ông Gioan / đã đến / chỉ đường công chính / cho các ông,/ mà các ông / không tin ông ấy;/ còn những người thu thuế / và những cô gái điếm / lại tin./ (Mt 21, 32a)
7. Phần các ông,/ khi đã thấy vậy rồi,/ các ông vẫn không chịu / hối hận / mà tin ông ấy./ (Mt 21, 32b)