TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 2

Chủ nhật - 03/04/2022 08:52 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1010
6. Trong Tin mừng, ai nêu gương cho chúng ta về việc quan tâm tới người khác?
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 2
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2
Gặp gỡ 31
Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 16-26)
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 2 tại đây



I. Trắc Nghiệm

01.  Con đường dẫn đến hạnh phúc thật được Chúa Giêsu dạy là gì?
   a. Sáu điều răn Hội Thánh.   b. Tám Mối Phúc.   c. Kinh Lạy Cha.   d. Kinh Tin Kính.

02. Những trường hợp nào làm cho chúng ta được giảm bớt, hoặc không phải chịu trách nhiệm về các việc mình làm?
   a. Do sợ hãi.                     b. Do không biết.                  c. Do bị ép buộc.      d. Cả a, b và c đúng.

03. Những việc nào chúng ta không bao giờ được phép làm vì tự nó là xấu nghiêm trọng?
   a. Gian dối.                      b. Giết người.                        c. Lộng ngôn…         d. Cả a, b và c đúng.

04. Để có một lương tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện qua các việc nào?
   a. Thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của Hội Thánh.
   b. Siêng năng xét mình và cầu nguyện.
   c.Nghe theo lời khuyên của những người đạo đức khôn ngoan.
   d. Cả a, b và c đúng.

05. Luật Tân Ước là luật yêu thương được Chúa Kitô công bố ở đâu?
   a. Trong Bài Giảng Trên Núi.                                           b. Trong Bữa Tiệc Ly.
   c. Trong Vườn Cây Dầu.                                                   d. Chỉ có a và b đúng.

06.  Vì Thiên Chúa đã ban luật luân lý để hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối của Ngài, luật đó gồm những gì?
   a. Luật Cựu Ước.    b. Luật tự nhiên.          c. Luật Tân Ước.    d. Cả a, b và c đúng.

07. Ngoài ơn công chính hóa còn có những ơn nào khác nữa?
   a. Ơn hiện sủng.                 b. Ơn Bí tích.                c. Ơn đặc sủng.                  d. Cả a, b và c đúng.

08. Tội là gì trái với Luật Chúa dạy?
   a. Lời nói.                            b. Ước muốn.               c. Việc làm.                        d. Cả a, b và c đúng.

09. Nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con người làm gì?
   a. Điều chỉnh các hành vi.                                                                    b. Điều tiết các đam mê.
   c. Hướng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.                   d. Cả a, b và c đúng.

10.  Những nhân đức nhân bản chính là gì?
   a. Khôn ngoan.                                                                b. Công bằng.
   c. Can đảm và tiết độ.                                                         d. Cả a, b và c đúng.




Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng


11. Những nhân đức đối thần, đó là gì?
   a. Đức tin.
   b. Đức mến.
   c. Đức cậy.
   d. Cả a, b và c đúng.

12.  Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp chúng ta làm gì?
   a. Tín thác vào Thiên Chúa.
   b. Đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mạc khải mà Hội Thánh truyền lại.
   c. Sống mến Chúa yêu người.
   d. Chỉ có a và b đúng.


II. Ô Chữ

Những gợi ý

1. Con người là hình ảnh của ai?
2. Lời Chúa trong sách Huấn ca dạy chúng ta làm gì với người đau ốm?
3. Tội trọng làm mất điều gì giữa chúng ta với Thiên Chúa?
4. Tự do là khả năng ai ban cho con người?
5. “Không có Thầy, các con chẳng làm gì được!” Đây là lời của ai?
6. Trong Tin mừng, ai nêu gương cho chúng ta về việc quan tâm tới người khác?
7. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy niệm điều gì?
8. Để có một lương tâm ngay thẳng, chúng ta phải huấn luyện lương tâm qua việc thấm nhuần Lời Chúa và các giáo huấn của ai?
9. Nhân đức là xu hướng thường xuyên và bền vững để làm việc gì?
10. Luật Tân Ước là luật yêu thương được ai công bố trong  Bài Giảng Trên Núi và trong Bữa Tiệc Ly?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

Gb. Nguyễn Thái Hùng






Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng




Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp Gặp gỡ 31 Ôn tập 2 (Gặp Gỡ 16-26)

I. Trắc Nghiệm

01.  b. Tám Mối Phúc.
02. d. Cả a, b và c đúng.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. d. Cả a, b và c đúng.
05. d. Chỉ có a và b đúng.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. d. Cả a, b và c đúng.
08. d. Cả a, b và c đúng.
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Cả a, b và c đúng.
11. d. Cả a, b và c đúng.
12.  d. Chỉ có a và b đúng.


II. Ô Chữ
1. Thiên Chúa 
2. Thăm nom
3. Tình nghĩa
4. Thiên Chúa 
5. Chúa Giêsu  
6. Chúa Giêsu  
7. Lời Chúa
8. Hội Thánh 
9. Điều thiện
10. Chúa Kitô

Hàng dọc : Can cái Chúa
Gb. Nguyễn Thái Hùng









Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhgl ts2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây