TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 5

Thứ năm - 07/04/2022 01:38 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1565
04. Chúng ta khẩn cầu ai sẽ trở lại trong vinh quang?
   a. Thiên Chúa.                 b. Đức Kitô.                  c. Ngôn sứ Êlia.                  d. Ngôn sứ Môsê.
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 5
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2
Gặp gỡ 31
Ôn tập 5 (Gặp Gỡ 27-30)
 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 31 Ôn tập 5 tại đây

I. Trắc Nghiệm

01. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào?
   a. Với ý hướng ngay lành.                                              b. Với niềm tin mạnh mẽ.
   c. Đầy lòng kiên trì trong tình con thảo.                        d. Cả a, b và c đúng.

02. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải thường xuyên cầu nguyện để làm gì?
   a. Nhận biết.           b. Yêu mến.               c. Sống theo ý Chúa.            d. Cả a, b và c đúng.  

03. Những lời nguyện đầu trong kinh Lạy Cha là gì?
   a. Danh Cha cả sáng.                                             b. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
   c. Nước Cha trị đến.                                               d. Cả a, b và c đúng.  

04. Chúng ta khẩn cầu ai sẽ trở lại trong vinh quang?
   a. Thiên Chúa.                 b. Đức Kitô.                  c. Ngôn sứ Êlia.                  d. Ngôn sứ Môsê.

05. Chúng ta xin Cha thương xót và tha thứ cho mọi xúc phạm của chúng ta, đồng thời giúp chúng ta biết làm gì với người khác?
   a. Yêu thương.                 b. Tha thứ.                  c. Cầu nguyện.                 d. Chỉ có a và b đúng.   

06. Chúng ta xin Cha cho cả gia đình nhân loại được thoát khỏi điều gì?
   a. Cảnh chiến tranh loạn lạc.                              b. Satan và mọi việc làm của nó.
   c. Thiên tai lũ lụt.                                                d. Cả a, b và c đúng.

07. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?
   a. Kinh Lạy Cha.                                                 b. Kinh Mười Điều Răn.
   c. Kinh Kính Mừng.                                             d. Kinh Mân Côi.

08. Mẹ Maria đã nên gương mẫu cầu nguyện cho chúng tư như thế nào?
   a. Mẹ luôn lắng nghe và đáp lại lời Thiên Chúa.       b. Mẹ luôn hiêm nhường tạ ơn.
   c. Mẹ luôn chuyển cầu cho mọi người.                       d. Cả a, b và c đúng.  

09. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại nhận biết và ngợi khen Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, khi chúng ta nguyện câu gì?
   a. Danh Cha cả sáng.                                                      b. Nước Cha trị đến.
   c. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.               d. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày.

10. Chúng ta xin ơn bình an và kiên trì chờ ngày Chúa Giêsu lại đến, khi chúng ta nguyện câu gì?
   a. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.      b. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ.
   c. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

   d. Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.


Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng




II. Ô Chữ
Ts2gg31ontap5
Những gợi ý

1. Chúa Giêsu luôn tin tưởng tuyệt đối vào thánh ý ai?
2. Kinh gì tóm tắt toàn bộ Tin mừng?
3. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta phải thường xuyên làm gì để nhận biết ý Chúa?
4. Chúng ta xin cho toàn thể nhân loại nhận biết và ngợi khen ai là Đấng Chí Thánh?  
5. Chúng ta xin Cha kết hợp ý muốn của chúng ta với ý muốn của ai, để ý định yêu thương của Ngài được thực hiện trọn vẹn dưới đất cũng như trên trời?
6. Chúng ta xin Cha ban lương thực vật chất cũng như tinh thần và cho chúng ta biết làm gì với những người thiếu thốn?
7. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với ý hướng gì?
8. Chúng ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các thánh vì các ngài hằng làm gì cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa?
9. Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho điều gì được cả sáng?

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
Gb. Nguyễn Thái Hùng
















Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng




Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp  Gặp gỡ 31 Ôn tập 5 (Gặp Gỡ 27-30)

I. Trắc Nghiệm

01. d. Cả a, b và c đúng.
02. d. Cả a, b và c đúng.   
03. d. Cả a, b và c đúng.   
04. b. Đức Kitô.
05. d. Chỉ có a và b đúng.   
06. b. Satan và mọi việc làm của nó.
07. d. Kinh Mân Côi.
08. d. Cả a, b và c đúng.  
09. a. Danh Cha cả sáng.
10. c. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.


II. Ô Chữ
Ts2gg31ontap5a
1. Chúa Cha
2. Mân côi
3. Cầu nguyện
4. Thiên Chúa
5. Chúa Giêsu
6. Giúp đỡ
7. Ngay lành
8. Chuyển cầu
9. Danh Cha

Hàng dọc : Cầu nguyện     

Gb. Nguyễn Thái Hùng











Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 Tags: vhgl ts2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây