TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 26 

Thứ hai - 28/03/2022 09:53 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   779
7. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng cầu nguyện và lãnh nhận điều gì?
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 26 
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2
Gặp Gỡ 26
Các Nhân Đức Đối Thần


Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 26 tại đây
 

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Thư  1Côrintô 13,13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Ô CHỮ 

    Những gợi ý
1. Đức tin là ơn Chúa ban, giúp chúng ta tín thác vào Thiên Chúa và đón nhận tất cả những gì Ngài đã mạc khải mà ai truyền lại cho chúng ta?
2. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng học hỏi và suy niệm điều gì?
3. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta tín thác vào Thiên Chúa?
4. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta biết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần?  
5. Điều gì là ơn Chúa ban giúp chúng ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự?
6. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng chiêm ngắm và làm gì với Chúa?
7. Muốn được thêm lòng tin, cậy, mến chúng ta năng cầu nguyện và lãnh nhận điều gì?

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”
Thư  1Côrintô 13,13
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng



Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 26

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Em cầu nguyện
Y Câu Thư  1Côrintô 13,13
“Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.”

II. Ô CHỮ

1. Hội Thánh
2. Lời Chúa
3. Đức tin 
4. Đức cậy
5. Đức mến
6. Kết hiệp
7. Các Bí tích

Chủ đề : Đối thần

Gb. Nguyễn Thái Hùng

















Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
File đính kèm
 Tags: vhgl ts2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây