TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 5

Thứ ba - 08/03/2022 20:51 |   753
5. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên việc Ngài liên đới với ai để cứu chuộc loài người tội lỗi?
Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 5
Họ và tên:
Lớp Thêm Sức 2
Gặp Gỡ 5
Chúa Giêsu Bắt Đầu Cuộc Sống Công Khai

Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Lớp Thêm Sức 2 – Gặp Gỡ 5 tại đây


I. HÌNH TÔ MÀU

T Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết câu Tin mừng thánh Máccô 1,11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ô CHỮ     Những gợi ý
1. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã tuyên bố “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”?
2. Ai đã đến sông Giođan chịu phép rửa bởi ông Gioan?

3. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông nào?
4. Chúa Giêsu chịu ai cám dỗ?
5. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa nói lên việc Ngài liên đới với ai để cứu chuộc loài người tội lỗi?
6. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, ai đã ngự xuống trên Ngài?
7. Ai làm phép rửa cho Chúa Giêsu?

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
Tin mừng thánh Máccô 1,11
  Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng



Lớp Thêm Sức 2
Lời giải đáp Gặp Gỡ 5

I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Chúa Giêsu chịu ohép rửa
Y Câu Tin mừng thánh Máccô 1,11
“Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

II. Ô CHỮ

1. Chúa Cha
2. Chúa Giêsu 
3. Giođan
4. Ma quỷ
5. Tội nhân
6. Thánh Thần
7. Gioan Tẩy giả
Chủ đề : Chúa Giêsu

Gb. Nguyễn Thái Hùng













Vui Học Giáo Lý Thêm Sức 2 Gp. Banmêthuột – Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
File đính kèm
 Tags: vhgl ts2

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây