TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIII Thường Niên -Năm A

“Kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”. (Mt 10, 37-42)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gx Hòa Nam Mừng Bổn Mạng

Thứ tư - 24/06/2026 05:28 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   42
Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vào lúc 9g30 ngày 24.6.2026, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ bổn mạng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
DSC 6488
DSC 6488
LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ HÒA NAM
 
Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vào lúc 9g30 ngày 24.6.2026, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Nam đã long trọng cử hành Thánh lễ bổn mạng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
 

Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Công Anh chủ tế, cùng đồng tế với Cha Phụ tá Giuse Nguyễn Hữu Phú.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Cha giáo phận, quý cha, quý ông và quý anh nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm bổn mạng. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân của giáo xứ được bình an, hạnh phúc; đồng thời tưởng nhớ các linh hồn đã qua đời, các thai nhi, những linh hồn vô danh và những người không còn ai nhớ đến.
 

Trong bài giảng, Cha Giuse chia sẻ về ý nghĩa tên gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả. Theo Kinh Thánh, tên “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa nhân từ” hay “Thiên Chúa tỏ lòng thương xót”. Việc Thiên Chúa ban cho ông Dacaria và bà Êlisabét một người con trong lúc tuổi già là dấu chỉ tình thương và lòng thương xót của Ngài đối với dân Người.
 

Sau gần bốn trăm năm vắng bóng các ngôn sứ, Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện với sứ mạng loan báo Đấng Cứu Thế và chuẩn bị tâm hồn dân Chúa đón nhận Chúa Giêsu. Cuộc đời của ngài là lời mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức căn tính và sứ mạng của mình.
 

Cha Giuse nhấn mạnh rằng, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người mang danh xưng Kitô hữu, thuộc về Chúa Kitô và được mời gọi trở thành chứng nhân Tin Mừng. Việc loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói nhưng còn qua đời sống yêu thương, phục vụ và sẻ chia với tha nhân. Những việc làm đơn sơ như quan tâm người già yếu, giúp đỡ người khó khăn hay sống cảm thông, bác ái sẽ giúp nhiều người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.
 

Nhân ngày mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả và cũng là lễ bổn mạng giáo xứ, cộng đoàn cùng cầu xin ngài chuyển cầu cho Đức Cha giáo phận, quý cha, quý ông và quý anh mang thánh hiệu Gioan; đồng thời xin Chúa ban bình an, hiệp nhất và yêu thương cho các gia đình trong giáo xứ, cũng như sớm đưa các linh hồn đã qua đời vào hưởng hạnh phúc Nước Trời.
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã thay lời cộng đoàn dâng lời cảm tạ và chúc mừng những người nhận Thánh Gioan Baotixita làm quan thầy.
        Hình ảnh.                                                   Tiến Hùng

 



 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây