TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11

Thứ hai - 01/11/2021 10:40 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   874
"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
VHTK thánh Carôlô Borrêmêô, GM, ngày 04.11

 

VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CAROLO BORROMEO, Giám Mục
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 4  tháng 11
 
TIN MỪNG
 
Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )
 
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:
 
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
 
1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.
 
2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.
 
3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.
 
4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.
 
5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.
 
7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.
 
8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
CARBOROMEO 4 T 11a* Chủ đề của hình này là gì?
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,1b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội.
b. Giữa rừng hoang.
c. Giữa bầy sói.
d. Giữa đồng cỏ xanh.
 
a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị.
b. Giầy dép.
c. Túi tiền.
d. Cả a, b và c đều sai.
 
a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Bình an cho nhà này.
c. Anh em hãy ăn năn hối cải.
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa.
 
a4. Trong thành có những người đau yếu thì anh em hãy làm gì? (Lc 10,9)
a. Hãy khuyên bảo.
b. Hãy an ủi.
c. Hãy chữa lành.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Đây là câu mà anh em hãy nói với những người trong thành : (Lc 10,9)
a. Đức Kitô đã trỗi dạy từ cõi chết
b. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng
c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
d. Cả a, b và c đúng
 
B.
b1. Mỗi vị thánh lại có một nét đặc biệt. Có thánh nổi bật về sự khó nghèo, có thánh lưu tâm hơn về sự vâng phục, có thánh lại say mê việc truyền giáo. Tất cả các thánh đều là những người đã sống những nhân đức anh hùng, đến nỗi các Ngài trở thành những đóa hoa đẹp tô điểm cho vườn hoa Giáo Hội. Thánh Carôlô Borrêmêô nổi bật về sự gì?
a. Sự khó nghèo.
b. Sự vâng phục.
c. Say mê việc truyền giáo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b2. Thánh Carôlô Borrêmêô sinh vào ngày 02 tháng 10 năm 1538, trong một gia đình đạo đức, thánh thiện tại đâu?
a. Nước Ý.
b. Nước Đức.
c. Nước Pháp.
d. Nước Thổ Nhĩ Kỳ.
 
b3. Thánh Carôlô Borrêmêô sống vào thời Công đồng nào diễn ra?
a. Công đồng Vaticanô I.
b. Công đồng Triđentinô.
c. Công đồng Êphêsô.
d. Công đồng Nicêa.
 
b4. Với 47 tuổi đời, Ngài đã nhắm mắt lìa đời vào ngày 03/11/1584 tại Milan trong khi đang hết mình dấn thân phục vụ cho những con người khó nghèo, bệnh hoạn, rách nát. Với những công nghiệp lớn lao và những nhân đức hết sức anh hùng của Ngài. Chúa đã thưởng công cho Ngài. Đức Giáo Hoàng  nào đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1610?
a. Đức Giáo Hoàng Phaolô V.
b. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
c. Đức Giáo Hoàng Linô.
d. Đức Giáo Hoàng Piô VI.
 
b5. Noi gương thánh Carôlô Borrêmêô, chúng ta có thể làm gì?
a. Yêu thương người nghèo, người neo đơn, mồ côi, góa bụa.
b. Chia sẻ của cải cho người nghèo khó.
c. Thăm viếng bệnh nhân.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
OC CARBOROMEO 4 T 11
Những gợi ý
 
01. Các môn đệ nói triều đại của ai đã đến gần các ông? (Lc 10,9)
 
02. Đây là từ đầu tiên mà các môn đệ vào bất cứ nhà nào cũng chào hỏi : (Lc 10,5)
 
03. Đây là thứ Đức Giêsu khuyên không nên mang theo : (Lc 10,4)
 
04. Người làm thợ thì đáng được gì?  (Lc 10,7)
 
05. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít?  (Lc 10,2)
 
06. Với những người nào hãy chữa lành họ (Lc 10,9)
 
07. Đức Giêsu sai anh em đi như gì đi vào giữa bầy sói ? (Lc 10,3)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG
 
"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Tin Mừng thánh Luca 10,9
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CAROLO BORROMEO, giám mục
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 4  tháng 11
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Carôlô Borrêmêô
 
* Tin Mừng thánh Luca 10,1b
 
“Chúa Giêsu sai các ông cứ từng hai người một đi trước,
vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. c. Hãy chữa lành (Lc 10,9)
a5. c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." (Lc 10,9)
 
B.
b1. a. Sự khó nghèo,
b2. a. Nước Ý.
b3. b. Công đồng Triđentinô.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Phaolô V.
b5. d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
01. Thiên Chúa (Lc 10,9)
02. Bình an (Lc 10,5)
03. Túi tiền (Lc 10,4)
04. Trả công (Lc 10,7)
05. Thợ gặt (Lc 10,2)
06. Đau yếu 
07. Chiên con  (Lc 10,3)
 
Hàng dọc : Chủ Chăn
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 Tags: pvct 11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây