TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Mùa Chay -Năm C

“Ðang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường”. (Lc 9,28b-36)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Để sống trong tự do

Thứ tư - 12/03/2025 06:12 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   24
Sống tự do trong nội tâm : Hoàn toàn kí thác đường đời cho Chúa (Tv 36, 4).
Để sống trong tự do

Để sống trong tự do

 

Thông thường ta đi tìm sống tự do theo cái bên ngoài đời sống mà không đi tìm sự tự do đích thực trong nội tâm. Nhà thần học Alselm Grun trong cuốn “Chinh phục tự do nội tâm” chỉ cho ta một lối đường theo gương Chúa Giêsu đã sống.


Chọn lựa không theo ý riêng mà theo Ý Chúa Cha: “Lương thực của Ta là làm theo ý Chúa Cha” (Ga 4, 34). Thánh ý Chúa tỏ bày qua đời sống cầu nguyện. Trong hoang địa Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Để thắng cám dỗ, Chúa Giêsu dạy chúng ta kiểm soát bản năng thấp hèn của con người bằng đối diện với cám dỗ. Chọn lựa điều thiện hảo, không thoả hiệp với sự dữ, tin vào quyền năng Thiên Chúa “Ơn ta đủ cho ngươi” (2 Cor 12, 9).

Sống thật với chính mình. Không để ý muốn của người khác làm mất sự tự do của mình. Ta không thể là sống theo cách người khác áp đặt lên ta. Chúa Giêsu không muốn xuống khỏi thập giá để theo ý muốn của người khác giúp họ tin (X Mt 27, 40). Không để lối sống người khác làm mất đi thiên tính của mình, ảo tưởng về chính mình. Không tìm sự công nhận từ số đông, luôn sống theo tiêu chuẩn chân lý, trung thành với ơn gọi làm con Thiên Chúa. Không lấy tiền của che lấp bản thân. Khi gặp chống đối không thù hận hay ghen ghét là lấy lòng khoan dung, tha thứ để sống. Sống tự do, trung thực với chính mình: “Xin Chúa cho con biết Chúa để biết con, biết con để con biết Chúa” (Augustine).

Sống tự do trong tương quan: Chúa Giêsu yêu mến các môn đệ nhưng không chiếm đoạt tự do của các ngài. Không thao túng trên lỗi lầm của người khác để bắt họ quy phục mình. Trong tất cả những lần Chúa chữa lành và tha thứ, Chúa chỉ muốn con người “Đừng phạm tội nữa”. Sống tự do với người khác là yêu thương không điều kiện, không mong muốn kiểm soát người khác, chiếm hữu họ.

Những cản trở của ta để sống là chính mình: Sợ người khác đánh giá – Quá khứ đè nặng, sợ hãi kiềm chế - Cố gắng làm hài lòng người khác - Chạy theo giá trị bên ngoài - Tự đánh bóng chính mình bằng những cách sống ảo, đạo đức giả. Sống tự do với chính mình cần có ơn Chúa để tránh những cản trở trên. “Chúa biết con hơn cả chính con biết con” (Augustine).

Sống tự do trong nội tâm : Hoàn toàn kí thác đường đời cho Chúa (Tv 36, 4). Đặt mọi tương quan với tha nhân bằng tình yêu khoan dung và tha thứ. Sống với chính mình, trung tín, xác tín vào niềm tin Thiên Chúa, thắng vượt chính mình.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Sống tự do

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây