TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đức Cố Hồng y Eduardo Martinez Somalo

Thứ năm - 12/08/2021 19:54 | Tác giả bài viết: |   689
Đức Hồng y Martinez Somalo, người Tây Ban Nha, qua đời tại Vatican hôm thứ Ba 10/8/2021, ở tuổi 94, sau một sự nghiệp lâu dài và nổi bật tại Tòa Thánh.
Đức Cố Hồng y Eduardo Martinez Somalo

ĐTC ca ngợi cố Hồng y Eduardo Martinez Somalo, người phục vụ trung thành sáu Giáo hoàng

Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức ông Fernando Loza Martinez, cháu của Đức cố Hồng y Eduardo Martinez Somalo, người vừa qua đời hôm 10/8, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng ngưỡng mộ chân thành và cảm mến đối với Đức cố Hồng y, cộng tác viên siêng năng của sáu Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài.

Tiểu sử sơ lược

Đức Hồng y Martinez Somalo, người Tây Ban Nha, qua đời tại Vatican hôm thứ Ba 10/8/2021, ở tuổi 94, sau một sự nghiệp lâu dài và nổi bật tại Tòa Thánh. Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao Tòa Thánh, tháng 8/1956 ngài làm việc tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, phụ trách phân bộ tiếng Tây Ban Nha. Do đó, ngài đã đồng hành với Đức Phaolô VI trong chuyến thăm Colombia nhân Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 39.

Sau nhiều năm phục vụ tại Vatican với sự gần gũi mọi người, đặc biệt là với những người đau khổ, vào tháng 11 năm 1975 Đức Phaolô VI đã thăng ngài làm tổng giám mục và bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa thánh tại Colombia. Sau bốn năm, ngài trở lại làm việc tại Tòa Thánh. Tháng 5/1979, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Năm 1988 ngài được thăng Hồng y và được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Năm 1992, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Tu sĩ và nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2007.

Sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, Đức Hồng y Martinez giữ vai trò Camerlengo, tức là Hồng y nhiếp chính, nghĩa là người tạm thời có thẩm quyền cao nhất của Giáo hội trong thời gian trống ngôi Giáo hoàng.

Điện văn chia buồn của Đức Thánh Cha

Trong điện văn chia buồn Đức Thánh Cha viết: “Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với Đức ông, với những người thân của Đức ông, và với tất cả những ai biết và kính trọng [cố Hồng y Martinez Somalo], chân thành nhớ đến chứng tá đầy thành quả về mặt thiêng liêng của ngài”.

Đức Thánh Cha nhớ lại kinh nghiệm lâu dài và phong phú của Đức cố Hồng y trong sự phục vụ siêng năng đối với sáu vị tiền nhiệm của ngài, những người đã giao phó cho Đức cố Hồng y những chức vụ tinh tế và quan trọng. Ngài cũng cảm ơn Chúa về sự “trung thành và quảng đại phục vụ Giáo hội và Tòa thánh” của Đức cố Hồng y.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, chào đón Đức cố Hồng y vào quê hương trên trời để hưởng lời hứa được chúc lành dành cho các tôi tớ trung thành của Phúc Âm.

Tang lễ

Tang lễ của Đức Hồng y Martinez sẽ được Đức Hồng y niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re cử hành tại đền thờ thánh Phêrô vào sáng thứ Sáu 13/8. (CSR_5468_2021).

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây