TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo hội Hàn Quốc bảo vệ môi trường

Thứ sáu - 09/04/2021 18:36 |   914
Giáo hội Nam Hàn đã thực hiện dấn thân dài hạn để bảo vệ và gìn giữ môi trường nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si' về môi trường của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Giáo hội Hàn Quốc dấn thân bảo vệ môi trường trong Năm Laudato Si'

va100421d

Giáo hội Nam Hàn đã thực hiện dấn thân dài hạn để bảo vệ và gìn giữ môi trường nhân kỷ niệm 5 năm thông điệp Laudato Si' về môi trường của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Những dấn thân về sinh thái của các tổng giáo phận và giáo phận Công giáo là một phần của kế hoạch hành động tập thể kéo dài 7 năm, nhằm chăm sóc công trình sáng tạo theo tinh thần của một nền sinh thái toàn diện nhằm hướng tới một thế giới bền vững. Kế hoạch diễn ra khi Giáo hội toàn cầu đang thực hiện Năm Laudato Si’ từ ngày 24/5/2020 đến ngày 24/5 năm nay.

"Tiếng kêu của Đất Mẹ và người nghèo"

Theo báo Catholic Times của Hàn Quốc, các giám mục Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau của mỗi giáo phận, bao gồm cả các tín hữu và các tổ chức cá nhân, để chăm sóc công trình sáng tạo và giảm bớt đau khổ của người nghèo. Các ngài tuyên bố: “Chúng ta không thể để lại một di sản là trái đất đang chết dần chết mòn cho các thế hệ đang lớn lên của chúng ta.”

Năm ngoái các giám mục cũng đã công bố một thư mục vụ đặc biệt, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực của Giáo hội để giải quyết điều mà các ngài gọi là “tiếng kêu của Đất Mẹ và người nghèo”. Các ngài nói: “Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc phải tích cực tham gia vào kế hoạch sinh thái 7 năm cùng với Giáo hội hoàn vũ. Một ủy ban phải được thành lập với một kế hoạch cụ thể và đưa nó vào hoạt động.”

Chương trình hoạt động của các giáo phận

Các tổng giáo phận và giáo phận Hàn Quốc đã bắt đầu các chương trình và hoạt động cho hành trình sinh thái kéo dài 7 năm.

Giáo phận Uijeongbu, cách thủ đô Seoul 20 cây số về phía bắc, đã chính thức khởi động “Kế hoạch hành động 7 năm” vào tháng 2.

Tổng giáo phận Seoul có kế hoạch tập trung vào “linh đạo sinh thái và các hoạt động trong giáo dục, thực hành và liên đới” trong hành trình bảy năm.

Giáo phận Cheongju nhằm mời gọi cộng đồng địa phương tham gia để thực hiện kế hoạch sinh thái bảy năm. Các cá nhân và cơ sở sẽ liên kết với nhau để có một lộ trình cho từng gia đình, cộng đoàn và giáo xứ. (Ucanews 09/04/2021).

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây