TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Quà của Đại học Thánh Tâm tặng ĐTC

Thứ ba - 25/01/2022 18:38 | Tác giả bài viết: |   596
Thứ Hai 24/01/2022, những thùng dược phẩm và vật dụng y tế đầu tiên của Đại học Thánh Tâm ở Roma tặng Đức Thánh Cha, để ngài thực hiện các hoạt động bác ái đã đến Nhà trọ Thánh Marta.
Quà của Đại học Thánh Tâm tặng ĐTC

Quà của Đại học Thánh Tâm tặng Đức Thánh Cha cho người nghèo đã đến Vatican

Thứ Hai 24/01/2022, những thùng dược phẩm và vật dụng y tế đầu tiên của Đại học Thánh Tâm ở Roma tặng Đức Thánh Cha, để ngài thực hiện các hoạt động bác ái đã đến Nhà trọ Thánh Marta.

Ngày 05/11/2021, nhân kỷ niệm 60 năm khánh thành khoa Y và Phẫu thuật của Đại học Thánh Tâm ở Roma, Đức Thánh Cha đã đến dâng Thánh lễ tại đây. Và Đại học đã bày tỏ lòng biết ơn và ước muốn hỗ trợ Đức Thánh Cha trong các hoạt động bác ái của ngài.

Quà của Đại học Thánh Tâm tặng Đức Thánh Cha cho người nghèo đã đến Vatican

Quà của Đại học Thánh Tâm tặng Đức Thánh Cha cho người nghèo đã đến Vatican

Buổi trao quà gồm các loại thuốc thiết yếu và các vật dụng y tế, diễn ra trong một cuộc gặp gỡ thân tình trước Nhà trọ Thánh Marta. Về phía Vatican có sự hiện diện của Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Tổng Giám mục Nunzio Galantino, Chủ tịch Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. Và phía Đại học Thánh Tâm có ông Franco Anelli, Hiệu trưởng trường, và một số vị khác.

Những thùng quà đầu tiên này sẽ được chuyển đến các trung tâm y tế ở Tanzania. Hai đợt vận chuyển thuốc khác dự kiến sẽ được thực hiện trong những tuần tới. Số thuốc này sẽ được Sở từ thiện của Đức Thánh Cha gửi đến các trung tâm y tế ở Libăng, Syria và Sudan. Ông Hiệu trưởng cho biết, đây là những dụng cụ y tế và thuốc mà ở trong gia đình của Ý thường có, nhưng ở nhiều nước lại rất hiếm. Thực tế, Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh rằng trong tình liên đới và sự quan tâm đến người khác, cần nhớ rằng những gì được cho là bình thường ở các quốc gia giàu có như các loại thuốc thiết yếu, nước, thực phẩm, thì trái lại trong một số nước khác thì lại khan hiếm. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận ra rằng ngay cả những điều nhỏ bé của chúng ta cũng có thể giúp ích rất nhiều cho người khác.

Xe chở thuốc

Xe chở thuốc

Ông hiệu trưởng giải thích, đây là cử chỉ lòng biết ơn của Đại học đối với Đức Thánh Cha và Toà Thánh. Trường muốn chia sẻ các sáng kiến liên đới quốc tế của Toà Thánh, và góp một phần nhỏ để Đức Thánh Cha có thể thực hiện các sáng kiến này. Và đây là một phần sứ vụ của Đại học.

Ông Franco Anelli nói: “Trước đây, chúng tôi đã thúc đẩy các dự án liên đới quốc tế tại Đất Thánh. Đức Thánh Cha đã hỗ trợ tinh thần và giúp chúng tôi thực hiện các dự án đó. Chắc chắn bất cứ khi nào có thể, trong bối cảnh các sáng kiến thuộc các hoạt động bác ái của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hiểu làm sao thực hiện những điều này cách phù hợp, và khi có thể, hỗ trợ những điều mà Đức Thánh Cha đã và đang thực hiện ở tất cả các quốc gia trên thế giới đang cần”.

Ngọc Yến - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây