TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sứ điệp chung kết của Đại hội FABC 50

Thứ ba - 01/11/2022 06:10 | Tác giả bài viết: |   476
Kết thúc Đại hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu, các giám mục Á châu đã gửi một sứ điệp đến các Dân tộc Á châu
Sứ điệp chung kết của Đại hội FABC 50

Sứ điệp chung kết của Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu

Kết thúc Đại hội nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á châu, các giám mục Á châu đã gửi một sứ điệp đến các Dân tộc Á châu, trong đó các ngài cảm thấy bị thách đố bởi những tiếng kêu khác nhau đang tìm kiếm sự trợ giúp và công lý. Các ngài cam kết đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo.

226 đại biểu, gồm giáo dân, tu sĩ nam nữ, linh mục, Giám mục và Hồng y, thuộc 17 Hội đồng Giám mục và 2 Thánh Hội đồng của các Giáo hội Đông phương thành viên của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã tham dự Đại hội được tổ chức từ ngày 12 đến 30/10/2022.

Mở đầu sứ điệp, các Giám mục viết rằng các Mục tử của Giáo hội Công giáo tại Á châu “chia sẻ sứ điệp vui mừng, hy vọng và liên đới với anh chị em, với các Dân tộc Châu Á.”

Các Giám mục cho biết, qua chủ đề “Cùng nhau hành trình như là các Dân tộc của Á châu”, Liên Hội đồng Giám mục Á châu cố gắng khẳng định lại hành trình của mình trong 50 năm qua, làm sống động lại Giáo hội và hình dung những con đường phục vụ mới.

“Chạm đến linh hồn của Á châu”

Trong tuyên bố chung kết, các nhà lãnh đạo Giáo hội tại châu Á nói rằng các ngài đã có thể “chạm đến linh hồn của Á châu” trong các cuộc hội họp và tham vấn, đồng thời “được truyền cảm hứng từ niềm hy vọng, lòng can đảm và sự quyết tâm của các Giáo hội tại Châu Á để cùng nhau tiến bước và làm việc với tinh thần cống hiến nhiều hơn cho một Châu Á tốt đẹp hơn.”

Trả lời cho những thách đố tại Á châu

Các giám mục nói rằng trong cầu nguyện và trên tinh thần cộng tác, các ngài muốn đáp lại những thách đố mà khu vực đang phải đối mặt “bằng cách dựa vào sức mạnh của tình yêu, lòng trắc ẩn, công lý và sự tha thứ.” Các ngài nói: “Chúng tôi tin rằng hòa bình và hòa giải là con đường duy nhất để tiến về phía trước,” và cho biết “đã vạch ra những con đường mới cho sứ vụ của chúng tôi dựa trên sự lắng nghe lẫn nhau và sự phân định thực sự.”

“Hoán cải mục vụ và sinh thái”

Các giám mục đã liệt kê các kế hoạch và cam kết “được truyền cảm hứng từ Tin Mừng và bởi những giáo huấn gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô.” Bên cạnh việc cam kết “mở rộng ra các vùng ngoại biên”, các lãnh đạo Giáo hội cho biết các ngài cũng được kêu gọi tham gia “hoán cải mục vụ và sinh thái.”

Các ngài cũng bày tỏ mong muốn “sống theo tinh thần hỗ tương và hòa hợp bằng cách lắng nghe người khác trong cuộc đối thoại chân thành”, điều này sẽ dẫn đến việc thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình và hòa hợp.

Vì một Châu Á tốt đẹp hơn

Kết thúc sứ điệp, các Giám mục Á châu nói: “Chúng tôi đảm bảo với người dân của lục địa này rằng Giáo hội Công giáo ở Châu Á sẽ luôn hoạt động vì một Châu Á tốt đẹp hơn và vì lợi ích của tất cả người dân của chúng ta.” (LiCAS 30/10/2022).

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây