Tổng thống Zelensky điện đàm với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky đã thông báo về cuộc trò chuyện qua điện thoại với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh vào thứ Sáu ngày 14/3/2025.
Cuộc điện đàm
Trong cuộc gọi, ông Zelensky đã gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha sớm bình phục, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ về mặt đạo đức của Tòa Thánh đối với người dân Ucraina và nhìn nhận những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc tạo điều kiện cho trẻ em "bị trục xuất và di dời bất hợp pháp bởi Nga" được trở về.
Cuộc gọi điện thoại diễn ra sau đề xuất do Hoa Kỳ làm trung gian về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày giữa Kyiv và Moscow. Điện Kremlin đang nghiên cứu đề xuất này.
Cuộc điện đàm đã được ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận trong cuộc họp báo hàng ngày với các nhà báo.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky viết thêm: “Tòa Thánh đã nhận được danh sách những người Ucraina bị giam giữ tại các nhà tù và trại tị nạn của Nga. Chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của Tòa Thánh về việc họ được trả tự do. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng việc trao đổi tù nhân và lệnh ngừng bắn trong 30 ngày sẽ là “những bước đi cụ thể đầu tiên” hướng tới “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”. Ông khẳng định rằng “Ucraina sẵn sàng thực hiện những bước đi này vì người dân Ucraina mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “tiếng nói của Tòa Thánh rất quan trọng trên con đường hướng tới hòa bình”.
Nỗ lực của Tòa Thánh giúp các trẻ em và tù nhân
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky công khai cảm ơn Tòa Thánh vì những nỗ lực đảm bảo trả tự do cho hơn 19.000 trẻ vị thành niên Ucraina bị bắt sang Nga và tạo điều kiện cho việc trao đổi tù nhân.
Vào năm 2024, ông Zelensky cũng sử dụng mạng xã hội X để bày tỏ lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì những nỗ lực của Tòa Thánh trong việc đảm bảo việc trả tự do cho hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Ivan Levytskyi và Bohdan Heleta, những người đã bị bắt vào tháng 11/2022 và sau đó được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân vào ngày 29/6/2024.
Sứ vụ của Đức Hồng y Zuppi
Tổng thống Ucraina cũng ca ngợi phái đoàn ngoại giao do Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi dẫn đầu, nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng trong cuộc xung đột. Sứ vụ của Đức Hồng y Zuppi bao gồm các chuyến thăm không chỉ đến Kyiv mà còn đến Moscow, Washington và Bắc Kinh, nơi ngài tham gia đối thoại với cả đại diện chính trị và tôn giáo.
Nguồn Vatican News
Những tin cũ hơn