Đức Tổng Giám mục Gallagher tưởng niệm nạn nhân chiến tranh tại Ucraina
Trong ngày cuối chuyến thăm Ucraina, 20/7/2026, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân cuộc cách mạng Maidan và chiến tranh. Ngài cũng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky, quyền Ngoại trưởng Andrii Sybiha và đại diện các Giáo hội, tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh và mong ước đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Đài tưởng niệm gần quảng trường Maidan ở Kyiv được xây dựng để tưởng nhớ các nạn nhân cuộc cách mạng năm 2013-2014 và chiến tranh.
Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Toà Thánh đã đặt một bó hoa hồng tại đài tưởng niệm, cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ năm 2014 và cuộc chiến bùng phát dữ dội sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2/2022.
Tháp tùng ngài tại đài tưởng niệm có quyền Ngoại trưởng Ucraina Andrii Sybiha. Sau đó, hai bên tiến hành cuộc gặp song phương, trong đó Đức Tổng Giám mục Gallagher tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh với người dân Ucraina, đặc biệt trong thời gian chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Trong buổi sáng, ngài cũng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Không ai mong muốn hòa bình hơn người dân Ucraina
Trước đó, tối 19/7, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo toàn Ucraina. Các đại diện của tổ chức này nói về những thách thức mà họ thường xuyên phải đối mặt cùng với người dân và sự hợp tác tích cực được thiết lập giữa các tôn giáo khác nhau.
Các đại diện tôn giáo cho biết người dân đang mệt mỏi và kiệt sức vì chiến tranh, “nhưng chúng tôi vẫn cố gắng sống trong phẩm giá và bắt đầu lại mỗi ngày”. Họ nhấn mạnh rằng không ai mong muốn hòa bình hơn người dân Ucraina, nhưng hòa bình ấy phải là một nền hòa bình công bằng.
Cam kết lớn hơn để đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột
Hội đồng cũng cảm ơn Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, vì sự gần gũi và hỗ trợ trong thời gian xung đột, nhắc lại tầm quan trọng của việc tiếp tục được hỗ trợ về mặt tinh thần và cầu nguyện, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị, thông qua ngoại giao, có một cam kết lớn hơn bao giờ hết để đạt được mục tiêu chấm dứt xung đột.
Đức Tổng Giám mục Gallagher khích lệ sự cộng tác giữa các tôn giáo và ghi nhận quyết định miễn nghĩa vụ quân sự cho các thừa tác viên tôn giáo.
Vatican News
Những tin cũ hơn
Mắt có phúc vì được thấy - tai có phúc vì được nghe
Đức tin có cần thiết cho thế giới ngày nay không?
Chúa gọi tên bà!
LBT: Tháng Tám -2026
Giáo hội tại châu Á không thể sống cô lập
Kinh Truyền Tin (19/7/2026)
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 83
Khóa Linh hoạt viên giáo lý hạt Mẫu Tâm
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII -Giới thiệu
"Tôi đã thấy Chúa!"
Thiếu Nhi VHTK CHÚA NHẬT 17 TN A
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 17 Thường niên A
Ngôn sứ Giô-na
VHTK Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng, ngày 26.7
VHTKThánh Gioakim và Anna Ngày 26 tháng 7
VHTK Thánh Giacôbê Tông Đồ Ngày 25 tháng 7
VHTK Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục. 24.7
VHTK CHÚA NHẬT 17 TN A
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi