TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XII Thường Niên -Năm A

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”. (Mt 10, 26-33)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

DÒNG LA SAN

Thứ hai - 05/04/2021 04:25 |   4622
Mục đích của dòng: Đem lại cho giới trẻ, đặc biệt giới trẻ nghèo, một nền giáo dục nhân bản và Kitô, theo thừa tác vụ Giáo Hội đã trao cho dòng (L.dòng ,Chg 1, 3).
DÒNG LA SAN

DÒNG LA SAN (ANH EM TRƯỜNG KITÔ - FSC)

1) Cộng đoàn Lasan Phan Chu Trinh
Thành lập: 20/07/1959
Bổn mạng: Tổng lãnh Thiên Thần
ĐC: 149 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3854.560
Email: cdlasanbmt1@gmail.com

2) Cộng đoàn Lasan Minh Tâm
Thành lập: 2007
Bổn mạng: Thánh Mutien Marie Wiaux
ĐC: 127 Lê Thánh Tông, phường Tân Lợi, Tp.BMT, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3950.279
Email: 127lasanminhtam@gmail.com

2) Cộng đoàn Lasan Vinh An
Thành lập: 16/07/1997
Bổn mạng: Thánh Giuse
ĐC: 90N, thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
ĐT: 0261.3751.646
Email: lsdakmil@gmail.com


(cập nhật ngày 31.01.2020)

 

DÒNG LA SAN
Hội dòng hiện diện và hoạt động trong Giáo phận Ban Mê Thuột
1. Danh hiệu Hội dòng: Dòng La San (Tỉnh dòng La San Việt Nam)
Tên chính thức: Dòng các “Anh Em trường Kitô”
Fratres Scholarum Chistianarum F.S.C
Tên dòng trong ngôn ngữ Pháp: Frères des Écoles Chrétiennes (FEC).
Tên dòng trong ngôn ngữ Anh: Brothers of Christian Schools (BCS).
Tên thông dụng tại Việt Nam: Dòng các Sư huynh La San
2. Đấng sáng lập hội dòng: Thánh Gioan La San (Saint Jean Baptiste de la Salle 1651 - 1719)

Ngài sinh tại Pháp (Reims): ngày 30 - 04 - 1751 tại Reims, Pháp. Linh mục, qua đời ngày 07 – 04 - 1719 tại Rouen, Pháp.
Lễ thánh Gioan Lasan, chính thức trong Giáo Hội Công giáo: 07 - 04

3. Ngày khai sinh chính thức của dòng: 24.06.1682 (tại Reims)
(…The day he – John de la Salle – moved into the new house in the Rue Neuve, Reims, 24th June 1682, the feast of his patron saint, John the Baptist, can be considered as the birthday of the congregation which was to be called ‘The Brothers of the Christian Schools’.)

1. Thánh quan thầy của dòng: Thánh Giuse (lễ mừng ngày 19 tháng Ba)
2. Huy hiệu của dòng: SIGNUM FIDEI (Mang dấu Đức Tin)
3. Linh đạo của dòng La San:
Mục đích của dòng: Đem lại cho giới trẻ, đặc biệt giới trẻ nghèo, một nền giáo dục nhân bản và Kitô, theo thừa tác vụ Giáo Hội đã trao cho dòng (L.dòng ,Chg 1, 3).
Tinh thần dòng: Tinh thần Đức Tin và lòng Nhiệt Thành...
Số tu sĩ toàn thể của Hội dòng: theo thống kê 2015 là 5000 tu sĩ (Năm ngàn tu sĩ)
Nhà Mẹ (Trung ương) tọa lạc tại Roma
Ngày hội dòng đến định cư trong Giáo phận Kon Tum - Ban Mê Thuột: 15.08.1959
(Mùa hè 1959 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời, 15.8.1959)
Nơi hiện diện: trước 1975, Cộng đoàn tu sĩ và trường trung học tọa lạc tại đồi La San Kbuôn, suối La San (cầu Ê-Tam) và trường tiểu học La San Lam Sơn (đường Nguyễn Văn Trỗi)
Sau 1975:
- Cộng đoàn tu sĩ Ban Mê Thuột & nội trú tọa lạc tại 149 đường Phan Chu Trinh, Ban Mê Thuột
- Cộng đoàn tu sĩ Minh Tâm & nội trú tọa lạc tại 127 đường Lê Thánh Tông, Ban Mê Thuột
- Cộng đoàn tu sĩ Vinh An & nội trú tọa lạc tại đồi Vinh An, huyện Đăk Mil (Đăk Nông)
Số thành viên của 03 Cộng đoàn tại Ban Mê Thuột: 12 nam tu sĩ
Về công tác truyền giáo và việc tông đồ trong Giáo phận: Giúp huấn luyện giới trẻ trong các nhà nội trú (không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, sắc tộc) về phương diện nhân bản và Kitô giáo theo tôn chỉ của Giáo Hội và Nhà dòng La San đã đề ra (qua việc giúp trẻ chuyên cần học tập, dạy giáo lý cho tất cả các em nội trú không phân biệt tín ngưỡng, giúp các trẻ Công giáo lãnh hận các bí tích, đọc kinh, tham dự thánh lễ, chuẩn bị cho trẻ bên lương nhận bí tích thánh tẩy, giảng dạy và nhắc nhở các đức tính nhân bản đạo đức, tạo cơ hội để chúng đem ra thực hành...).
CỘNG ĐOÀN LA SAN BAN MÊ THUỘT 1
Địa chỉ: 149 Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, Tp Buôn Ma Thuột

Mất trường học - Cộng đoàn được thành lập
Biến cố 1975, với chính sách quốc hữu hóa giáo dục, nhà nước đã trưng thu toàn bộ cơ sở trường học tôn giáo, theo đó các Sư huynh cũng buộc phải ký vào các biên bản giao hai cơ sở trường học của các Sư huynh ở Buôn Ma Thuột là Trường La San Đồi trở thành Trường Cao Đẳng Sư Phạm Buôn Ma Thuột và trường Tiểu Học Lam Sơn trở thành Trường Trung Cấp Chính Trị Thành Phố.
Trước những khó khăn do tình hình chính trị xã hội như thế, tháng 6 năm 1977, Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã giao cho các Sư huynh một phần Trung Tâm Huấn Nghệ để tổ chức đời sống và sinh hoạt tu trì. Cơ sở nằm tại góc đường Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột.

Trung Tín Với Ơn Gọi Giữa Bao Thăng Trầm Cuộc Sống
Cộng đoàn La San Ban Mê Thuột được thành lập bao gồm tất cả các Sư huynh của hai trường Trung học La San Đồi và Tiểu học Lam Sơn còn hiện diện tại Buôn Ma Thuột. Tất cả ở trong một khu nhà xưởng chật hẹp và đang cố gắng để gìn giữ “lá cờ La San” trên vùng đất cao nguyên này.
Hoàn cảnh kinh tế sau khi thống nhất hai miền Nam Bắc càng làm cho các Sư huynh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, Đức Giám mục Giáo phận đã giao cho các Sư huynh một thửa đất khoảng 1800m2 để canh tác theo tinh thần “lao động là vinh quang”. Các Sư huynh cũng đã phân chia nhân sự để hiện diện trên khu đất canh tác và tìm nhiều hình thức để khai thác đất đai cách hiệu quả như từ việc trồng càfe, nuôi ong lấy mật...
Các Sư huynh Cộng đoàn La San Ban Mê Thuột cũng tham gia các sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Chính Tòa Buôn Ma Thuột và tại Tòa Giám mục...
Tìm được “Con Đường” Phục Vụ – Hướng Về Chân Trời Mới
Năm 1998, các học sinh miền quê về thành phố học nhiều, trước nhu cầu tìm nơi nội trú an toàn và nghiêm túc cho con em học sinh của nhiều phụ huynh, các Sư huynh đã mở Nhà Nội Trú Ban Mê Thuột tại cơ sở Phan Chu Trinh và đến năm 2002, các Sư huynh tiếp tục mở Nhà Nội Trú tại cơ sở Lê Thánh Tông dành cho học sinh trung học phổ thông (cấp 3), cơ sở Phan Chu Trinh dành cho học sinh trung học cơ sở (cấp 2).
Năm 2001, Tỉnh Dòng quyết định tách cơ sở Lê Thánh Tông để lập Nhà Ơn Gọi tuy nhiên nhân sự vẫn trực thuộc Cộng đoàn Buôn Ma Thuột. Đến năm 2005, chính thức thành lập Cộng đoàn La San Ban Mê Thuột 2. Tại Buôn Ma Thuột có hai Cộng đoàn Buôn Ma Thuột 1 và 2.
Nhà Nội Trú
Khi việc chọn trường học cho con cái được xã hội cho phép, các phụ huynh ở vùng quê đã chọn và đưa con em vào thành phố học. Sự chọn lựa này lại nảy sinh ra một nhu cầu cần thiết là tìm cho con em học được một nơi lưu trú an toàn và người hướng dẫn cho các em trong việc học hành trong những ngày tháng sống xa gia đình, ngoài sự chăm sóc và kiểm soát của cha mẹ.
Nhạy cảm với nhu cầu giáo dục của người trẻ trong thời điểm ấy, các Sư huynh Cộng đoàn Buôn Ma Thuột đã tổ chức Nhà Nội Trú trong Cộng đoàn để “thay mặt cha mẹ trẻ giáo dục chúng theo tinh thần của Chúa.” Một hình thức phục vụ giáo dục được gợi hứng và các Sư huynh không ngừng tìm kiếm những cách thức để đáp trả theo như sứ mạng giáo dục mình đã lãnh nhận từ Giáo Hội.
Với sự kiên trì và sức năng động sáng tạo, Nhà Nội Trú của Cộng đoàn đã được ổn định về mặt cơ sở vật chất cũng như đường hướng giáo dục và được quý phụ huynh tin tưởng. Cộng đoàn Buôn Ma Thuột 1 chỉ nhận các em học sinh nội trú cấp 2. Con số các em lưu sinh đăng ký nội trú ngày càng tăng, do vậy các Sư huynh hàng năm nhờ tiết kiệm đã xây dựng và tái thiết cơ sở ngày càng khang trang, quy củ đáp ứng được nhu cầu chăm sóc học sinh nội trú trên 150 em.
Hiện nay, các Sư huynh tại hai Cộng đoàn La San tại Buôn Ma Thuột đồng ý với sự phê chuẩn của Sư huynh Giám Tỉnh có kế hoạch chuyển đổi Nhà Nội Trú La San Ban Mê Thuột 1 dành cho học sinh trung học phổ thông (cấp 3) và Nhà Nội Trú La San Ban Mê Thuột 2 dành cho học sinh trung học cơ sở (cấp 2).
Trong những năm hoạt động nội trú, bên cạnh Cộng đoàn La San Ban Mê Thuột 1 có nhà Martino của Tòa Giám mục dành cho sinh viên nghèo nội trú tự túc, tuy nhiên, các Sư huynh cũng đã quan tâm và nhận trách nhiệm cùng Giáo phận chăm sóc các em về tinh thần.
Từ nhà Martino này, đã có nhiều người trẻ dấn thân trong ơn gọi tu trì, trong đó có hai Sư huynh trẻ hiện đang giai đoạn Học Viện tại La San Mai Thôn.
“Nếu đây là công cuộc của Chúa thì Chúa sẽ cho tồn tại.” Lời của Thánh Gioan La San, Đấng Sáng Lập Dòng như còn ngân vang dọc theo thời gian của lịch sử. Và đến hôm nay, cùng với mọi thành viên La San trên toàn thế giới và tại Việt Nam, các Sư huynh Cộng đoàn La San Ban Mê Thuột một lần nữa xác tín như Thánh Lập Dòng rằng: “Đây là công cuộc của Chúa và cũng là của chúng con.”

 

Lịch sử của trường La San Ban Mê Thuột ...

NHỮNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY KHAI SINH CỦA CÁC SƯ HUYNH LA SAN TRÊN CAO NGUYÊN DAKLAK

*Nguồn: http://lasanbmt.com/gioi-thieu.html

Năm 1956 Các SH đã mở Trường La San Kim Phước tại Kon Tum,và Đức Giám Mục PAUL SEITZ (Đức Cha Kim),Giáo Phận Kon Tum, Ngài đã quen biết Các SH từ lâu, và rất mến chuộng Nền Giáo dục La San, có ý muốn cho các SH mở Trường tại Banmêthuột. Mặc dầu SH Giám Tỉnh Cyprien Trần Văn Thiên, là SH Giám Tỉnh đầu tiên người Việt Nam, cũng tha thiết với sự hiên diện của các SH trên mảnh đất Tây Nguyên, song chưa đáp lại được ý muốn của Đức Cha vì tình trạng nhân sự các SH còn quá thiếu.

Vào tháng 9/1956, Đức Cha PAUL SEITZ mời Cha JB Trần Thanh Ngọan, gốc Giáo phận Vinh làm Chánh xứ BMT, kiêm Hạt trưởng Hạt BMT. Cha Cố JB Trần Thanh Ngọan đã xây dựng Nhà thờ lớn Thị xã, nay là Nhà thờ Chính Tòa BMT. Nhà thờ xây đúng 1 năm và được khánh thành vào ngày Chúa nhật thứ II năm 1959.

Với tác động tích cực của Cha Chánh xứ BMT và Cha Phó -bây giờ là Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực- ngày 20/7/1959, bốn SH Lasan đã được gửi lên BMT. Đức Cha Paul Seitz tạm giao cho các SH cơ sở nhà thờ cũ và một phần đất của Nhà xứ để mở Trường. Công tác sửa chữa Trường Lớp được tiến hành một cách gấp rút vì chỉ còn chưa đầy một tháng là đến Ngày Khai giảng. Bước đầu, các SH nhận được rất nhiều sự trợ giúp về vật liệu xây dựng, nhất là cây gỗ để làm thêm lớp học và bàn ghế cho học sinh. Cả dãy nhà Cha Romeuf là nơi các SH cư ngụ, còn Nhà thờ cũ biến thành lớp học.

Ngày 10/8/1959 Nhà trường đã sẵn sàng đón tiếp các Học sinh đầu tiên, ngay Ngay Khai trường 386 Học sinh gồm người Kinh và người Dân Tộc, có Đạo hay không, đã đến Trường và được chia làm 9 Lớp, từ Mẫu Giáo đến Lớp Đệ Ngũ. Tám Thầy giáo hợp tác với bốn SH để điều hành Trường và đảm nhiệm công tác giảng dạy. Vài tháng sau, sĩ số tăng lên 431 Em. Nhờ lòng hảo tâm của Quý Ân nhân, các SH sửa sang lại những căn phòng cũ và xây thêm 5 phòng học mới nên số Học sinh tăng lên tới 630 em vào tháng 12/1960 và con số này sẽ đạt đến 1000 vào niên khóa tới (1961). Hiệu Trưởng đầu tiên là SH Gabriel Hoàng Văn Ninh.

Tuy là Trường Tư thục, nhưng phần lớn Học sinh đang theo học được hưởng chế độ miễn phí, vì vậy việc thu học phí chỉ vừa đủ cho phép Nhà trường và Cộng đoàn các SH tạm sinh hoạt.

Nhưng nhờ ơn Chúa Quan phòng và tinh thần hăng say, ảnh hưởng Trường La San mỗi ngày một lan rộng, các Phụ huynh Học sinh tin tưởng gởi con em tới học ngày càng đông. Nhận thấy cơ sở và ngôi trường cũ quá nhỏ bé, chật hẹp, các SH đã cố công vận động với Chính quyền sở tại để xin một thửa đất rộng lớn hơn đấp ứng với nhu cầu tương lai. Bằng một Nghị định thư ký ngày 5/12/1960 Nhà nước đã trao cho các SH một khu đất trên đồi rộng 69.33 ha để xây dựng một ngôi trường mới, cách Thị xã BMT 3km về hướng Nam, bên Quốc lộ 14 nằm giữa 2 Buôn Alê A và Buôn Alê B. Sau những cuộc vận động kiên nhẫn để tạo vốn cần thiết cho việc xây dựng Ngôi trường, được Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ và Nguyễn Văn Mãng thiết kế. Đây là một ngôi trường được xây cất theo lối kiến trúc mới, có ba tầng lầu, dài 120m, rộng 12m, với một Hội trường -nhà hát- cao 8m và bên trên là Nguyện đường cao 15m rộng 16m. Cuối cùng Anh Em La San cũng ký được Bản Giao kèo vay 10triệu đồng và phải hoàn trả trong 5 năm với lãi suất là 3% mỗi năm. Lễ đặt viên đá đầu tiên được chính Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ chủ tọa vào 20/8/1962, và công việc san lấp khu vực nơi xây dựng Trường được tiến hành ngày 1/9/1962 với sự giúp đỡ tích cực của Đội xe máy Sở Công Chánh và Công Binh.

Ngày 7/1/1961 SH Hiệu trưởng Gabriel Ninh được thuyên chuyển về Trường La San Thủ Đức và người tạm quyền kế nhiệm là SH Emmanuel,một SH rất thông cảm và dễ mến. Ngày 17/5/1961 SH Benilde Bường (Paul Nguyễn Văn Tiệp) được bổ nhiệm làm SH Hiệu trưởng.

Đầu tháng 4/1963, Đức Cha Paul Seitz có nhã ý cho Dòng La San khu đất đang là Xưởng sửa chữa thuộc Cô nhi viện Têrêxa để mở cấp Tiểu học cho các Học sinh ở địa phương, Khu Lam Sơn nên Trường có tên là Trường La San Lam Sơn. Sau 3 tháng sửa chữa Trường được hoàn tất với khối nhà trệt hình chữ U, chia làm 14 phòng học, trước mỗi phòng có 1 mái hiên rộng dài dùng làm nhà chơi, nơi hội họp và xếp hàng vào mùa mưa. Trong Trường còn có vườn hoa rộng lớn và nhiều sân thể thao: bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông cho Học sinh họat động. SH Vân Xuyên có công rất nhiều trong việc tạo dựng ngôi trường Tiểu học này. Ngày 15/6/1963 Trường đã mở cửa đón 500 em học sinh Tiểu học vào ngày Tựu trường niên khóa đầu tiên.

Từ tháng 6/1963 La San BMT tách ra thành 2 Trường.

" Tiểu học La San Lam Sơn

" Trung học La San

Cả 2 Trường vẫn còn ở trong Thị xã BMT.

Ngày 16/5/1964 SH Colomban Lộc (Pierre Lê Văn Đào) được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng thay thế SH Benilde Tiệp.

Sau 2 năm xây cất, ngày 3/7/1964, các lớp Trung học được dời lên Trường mới trên ngọn đồi bên Cổng số 2 bên có tên là Trường La San Đồi. Cơ sở cũ trong Thị xã được giao lại cho Đức Giám mục Giáo phận để Ngài trao cho Các Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn sử dụng.

Để cộng tác với 6 SH lo cho 2 Trường: gồm 9 lớp Trung học Đệ nhất cấp và 16 lớp Tiểu học, Ban Giám hiệu đã mời 26 Giáo viên đầy nhiệt tâm cộng tác trong công việc Giáo dục và giảng dạy. Tổng số học sinh là 1150 Em, sở dĩ con số này tăng mạnh là nhờ những kết quả học tập, thi cử và cũng vì Trường Trung học trên Đồi mở thêm Ban Tiểu học nữa.

Trong những niên khóa kế tiếp, Trường La San BMT được tăng cường những SH trẻ trung, hăng say đầy nhiệt huyết với phương pháp giáo dục cập nhật mới mẻ:

- Chương trình học tập được phân phối điều hòa đầy đủ, các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc.

- Các Học sinh được chia thành nhóm để giúp nhau học tập ngoài những giờ học chính thức.

Phương pháp này đã giúp các học sinh đạt được thành quả rất cao trong các Kỳ thi Tốt nghiệp, tỷ lệ Trúng tuyển từ 80% đến 98%.

Trong các SH trẻ khi ấy, mà đến bây giờ các Cựu Học sinh còn nhắc đến tên: SH Vital Quang, Gustave Đức, Damas-cene Giao, Abel Quang, Ephrem Tú, Pierre Thuận…

Niên khóa 1969-1970 chứng kiến việc Huynh trưởng Colomban Đào đi sang Bỉ để theo học tại Lumen Vitae. Để thay người ra đi, La San BMT vui mừng đón tiếp SH Tân Hiệu trưởng Jules Nguyễn Chí Hòa vừ Tốt nghiệp Khoa Giáo dục ở Pháp về.

Kỷ niệm 50 năm, là dịp các SH và Gia đình La San BMT dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và nhìn lại quá khứ những gì đã làm được trong việc mở mang kiến thức, rao giảng Tin Mừng, góp phần vào sự nghiệp văn hóa giáo dục. Đây là cũng là dịp tìm lại những giá trị tiêu biểu cho Truyền thống và Tinh thần La San: Khả năng thích nghi uyển chuyển, sự cởi mở với Tri thức khoa học, nhân văn, phương pháp Sư phạm hữu hiệu để truyền thụ kiến thức, lòng nhiệt thành hăng say phục vụ, Đạo nghĩa Thầy trò nơi các SH và Học sinh La San.

Trải qua thời gian, với sự gìn giữ của Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Tổ phụ, Dòng La San tại BMT đã đóng góp phần nhỏ bé của mình trong Sứ mạng Giáo dục KiTô đem Tin Mừng cho Giới trẻ. Bên cạnh đó, các SH luôn được các Đức Giám mục Giáo phận, các Linh mục, các Bề trên và Tu sĩ các Dòng, cùng Quý Ân nhân cưu mang nâng đỡ để duy trì sức sống trong việc Phục vụ Giáo hội và xã hội ngày hôm nay.

Viết lại theo: - Sổ Danh Bạ Nhân sự của Cộng đòan La San BMT, -

Hồi ký của Cố SH Jules Nguyễn Chí Hòa, -

Ông Lê Văn Triều

SH Gustave Diệp Tuấn Đức.

 Tags: DÒNG LA SAN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây