167 người Công giáo Sri Lanka được đưa vào Danh sách “Những chứng nhân đức tin”
167 tín hữu Công giáo bị sát hại tại một nhà thờ ở Sri Lanka vào Chúa nhật Phục sinh 21/4/2019 sẽ được đưa vào Danh sách “Những chứng chân đức tin” của thế kỷ 21 do Bộ Phong thánh thiết lập và giới thiệu trong Năm Thánh.
Thông báo trên đã được Đức Hồng Y Malcolm Ranjith, Tổng Giám Mục Colombo công bố tại buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân ở thủ đô Sri Lanka. Ngài giải thích rằng sự lựa chọn “nhằm tôn vinh sự hy sinh của các tín hữu do bởi lòng thù ghét đức tin”.
Trong những ngày vừa qua, tại nhà thờ Thánh Anthony, nơi bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công, hàng trăm người, gồm các Kitô hữu, các tín đồ Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đã tham dự buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân. Bên cạnh tên của 167 người Công giáo đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào nhà thờ Thánh Anthony ở Colombo và Thánh Sebastiano ở Negombo, bảy nạn nhân, tín đồ của các tôn giáo khác cũng được tưởng nhớ với sự tôn trọng.
Trong Năm Thánh, các chứng nhân đức tin đã được Uỷ ban đặc biệt của Vatican lập và cập nhật danh sách.
Hơn 260 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công gần như đồng thời xảy ra vào Chúa nhật Phục sinh tại ba khách sạn và ba nhà thờ, hai nhà thờ Công giáo và một nhà thờ Tin lành vào ngày 21/4/2019. Đây là vết thương trong lịch sử gần đây của đất nước vẫn chưa lành hẳn: Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi mở thêm cuộc điều tra về các vụ tấn công, để làm rõ sự liên quan bị cáo buộc của các quan chức và bộ máy nhà nước.
Chính phủ mới của ông Anura Kumara Dissanayake, người được bầu làm tổng thống nước này vào mùa thu năm 2024, đã công khai nhắc lại cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các cuộc tấn công hôm lễ Phục sinh.
Vào tháng 10/2024, tổng thống đã đến thăm nhà thờ Thánh Sebastiano ở Negombo, nơi có khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu. Tại đây ông đã tặng quà kỷ niệm, đặt hoa tại đài tưởng niệm và thăm gia đình của các nạn nhân. Ông tuyên bố: “Công lý sẽ được trao cho các nạn nhân” và nhấn mạnh vụ tấn công dịp Lễ Phục sinh 2019 là thảm họa bi thảm nhất trong thời gian gần đây và sẽ không thể quên. Ông cho rằng một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của người dân trong cuộc bầu cử tổng thống là hy vọng công lý sẽ được thực thi trong các vụ tấn công vào Chúa nhật Phục sinh.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 19 Thường niên A
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 85
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 2
Thánh Lễ An Táng Cha Cố PX Phạm Bá Lễ
Hiển dung để biến đổi đời mình
Tưởng niệm Vị Chủ Chăn tiên khởi GP.BMT
Đại Hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII -Ngày thứ 1
Kinh Truyền Tin (2/8)
Thánh Gioan Maria Vianney –Người mục tử biết yêu
Thánh lễ An táng Cha Cố PX. Phạm Bá Lễ
Thánh lễ Khai mạc Đại Hội Giáo lý toàn quốc
Đức tin trưởng thành qua thử thách
Cáo phó LINH MỤC PX. PHẠM BÁ LỄ
Giáo xứ Ea Tul -94 em rước lễ lần đầu
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha -tháng 8
Thuyền xưa đã xa.
Khi ta nâng chén chúc tụng
GX Châu Sơn: Tuần Chầu Lượt 2026
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi