TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thư Chung 7.10.2016

Thứ hai - 10/05/2021 10:28 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   591
- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân
Thư Chung 7.10.2016

Thư Chung 7.10.2016

THƯ CHUNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
ngày 7.10.2016
 
Anh chị em thân mến,
1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp Đại Hội tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, kính gửi lời chào thân ái đến cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!


Qua những bản tường trình của các giáo phận và các uỷ ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục, chúng tôi vui mừng trước những thành quả mà Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại cho rất nhiều người cũng như các cộng đoàn qua việc học hỏi giáo lý, cử hành phụng vụ, những cuộc hành hương, các việc đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót. Lòng thương xót là chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ sống lòng thương xót trong Năm Thánh mà thôi. Ước mong anh chị em tiếp tục sống tinh thần đó trong suốt cuộc đời, để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót.

2. Với tâm tình đó, chúng tôi ước mong được chia sẻ “vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng” của anh chị em nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong xã hội ngày nay. Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những băn khoăn, lo lắng. Làm sao không âu lo trước tình hình đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ! Làm sao vui được trước sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm! Làm sao không lo lắng trước tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung! Đó là chưa kể đến mối đe doạ hằng ngày từ các thực phẩm bẩn và độc hại, có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình!
Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn đến tình trạng đáng buồn trên, chẳng hạn nền giáo dục quá chú trọng đến bằng cấp, nặng hình thức mà không quan tâm đủ đến giáo dục nhân cách và tâm hồn; chính sách kinh tế quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất mà không lưu ý đến môi trường sống của người dân; tình trạng thiếu minh bạch và yếu năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ nạn khác; khuynh hướng sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để giải quyết vấn đề hơn là lắng nghe và đối thoại… Cách riêng trong những ngày này, chúng tôi nghĩ đến những đau khổ mà đồng bào bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu vì thảm hoạ môi trường biển. Ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà mọi người mong ước.

3. Bên cạnh đó, không thể không nói đến những nguyên nhân chủ quan và phần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta. Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều góp phần tích cực hoặc tiêu cực, lành mạnh hoá hoặc huỷ hoại môi trường sống. Khi nói đến tình trạng biến đổi khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, các giám mục Á Châu nhắc nhở người Công giáo những việc rất nhỏ như tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, không đốt hoặc xả rác, không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hoá chất độc hại trong canh tác và sản xuất…Tương tự như thế, chúng ta hãy góp phần vào việc lành mạnh hoá xã hội bằng những chọn lựa và hành động nhỏ bé trong công việc và trách nhiệm hằng ngày của mình, cá nhân cũng như gia đình. Với ơn Chúa, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc.

4. Tiếp theo đây, chúng tôi muốn nói với anh chị em về định hướng mục vụ cho những năm sắp tới. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu, là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế giới ngày nay. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gia đình cho ba năm (2016-2019) với những điểm nhấn cho từng năm:

- Năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân;
- Năm 2017-2018: Đồng hành với các gia đình trẻ;
- Năm 2018-2019: Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.


5. Trong thư này, chúng tôi muốn trình bày chi tiết hơn về chủ đề năm 2016-2017: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực này. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ chức lễ cưới thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Một số khác, vì vất vả với cuộc mưu sinh, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào. Vì thế, cần khuyến khích người trẻ tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân, đồng thời các giáo xứ phải tổ chức chương trình cho chu đáo. Mỗi giáo phận có thể có chương trình riêng tùy theo hoàn cảnh, tuy nhiên chúng tôi mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là cả đời sống gia đình lâu dài sau này, do đó nên quan tâm những yếu tố sau:

- Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.

- Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân. Vì thế, phải giúp họ cử hành bí tích Hôn Phối như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích.

- Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau: họ mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời; họ hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.

- Giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì chứng tá cụ thể của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra, đừng quên rằng “những người được chuẩn bị tốt nhất cho đời sống hôn nhân là những người đã học được từ chính cha mẹ của họ thế nào là hôn nhân Kitô giáo” (Tông huấn Niềm vui của Tình Yêu, số 208). Vì thế, chính đời sống gia đình hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình.

6. Sau Thư Chung này, chúng tôi sẽ gửi Tâm Thư đến các gia đình Công giáo và ước mong mỗi gia đình đều nhận được một bản. Xin anh em linh mục đang làm việc tại các giáo xứ giúp chúng tôi thực hiện ước nguyện này. Chúng tôi cũng xin anh em hãy coi mục vụ gia đình là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình.

Trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình, nhiều tu sĩ nam nữ và nhiều đoàn thể tông đồ gia đình đã góp phần rất tích cực. Chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình Công giáo sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình. Ước mong anh chị em quan tâm đến những định hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục và đưa vào chương trình hoạt động của mình.
7. Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta về sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời. Vì thế chúng ta hãy “đem Mẹ về nhà” (Ga 19,27) và yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo. Noi gương Mẹ, hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37). Cùng với Mẹ, hãy tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng” ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng xã hội hôm nay.

Làm tại Trung tâm mục vụ TGP. TP. HCM, ngày 7 tháng 10 năm 2016
Tổng thư ký ĐGMVN
+Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục Bắc Ninh
Chủ tịch HĐGMVN
+Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng giám mục TGP. Tp. HCM
 
 
THƯ CHUNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
7 tháng 10 năm 2016
Hỏi - Thưa
Anh chị em thân mến,

1. Chúng tôi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, họp Đại Hội tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 3 đến 7 tháng 10 năm 2016, kính gửi lời chào thân ái đến cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!


01. Hỏi : Thư chung 2016 được Hội đồng Ciám mục Việt Nam (HĐGMVN) biên soạn và công bố khi nào ?
       - Thưa : Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016.


02. Hỏi : Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) được biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016 tại đâu ?
       - Thưa : Tổng Giáo phận Sài Gòn.


03. Hỏi : Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) được biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016 có bao nhiêu số ?
       - Thưa : 7 số.


04. Hỏi : Ngoài số mở đầu và kết thúc, Thư Chung 2016 gồm mấy phần ?
       - Thưa : Gồm 2 phần.


05. Hỏi : Phần thứ nhất (số 2 và 3) của Thư Chung 2016 của HĐGMVN đề cập đến điều gì ?
       - Thưa : * Một là Đề cập đến tình trạng xã hội VN hiện nay với nhiều tệ nạn đáng buồn và đáng báo động.
* Hai là như nêu lên các nguyên nhân khách quan và chủ quan của các tệ nạn xã hội này.


06. Hỏi : Phần thứ hai (số 4, 5 và 6) Thư Chung 2016 của HĐGMVN đề cập đến điều gì ?
       - Thưa : * Một là Đề cập đến đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong 3 năm 2017-2019.
* Hai là Trọng tâm mục vụ của năm 2017.


07. Hỏi : Qua những bản tường trình, Hội Đồng Giám Mục chúng tôi vui mừng trước những thành quả mà Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại cho rất nhiều người cũng như các cộng đoàn qua những việc gì ?
       - Thưa : Học hỏi giáo lý, cử hành phụng vụ, những cuộc hành hương, các việc đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót.


08. Hỏi : Chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016 là gì ?
       - Thưa : Lòng thương xót.


09. Hỏi : HĐGMVN ước mong anh chị em tiếp tục sống tinh thần đó trong suốt cuộc đời, để xứng đáng là gì ?
       - Thưa : Để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót.


10. Hỏi : Với tâm tình đó, HĐGMVN ước mong được chia sẻ điều gì của anh chị em nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong xã hội ngày nay?
       - Thưa : “Vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng”.


11. Hỏi : Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những điều gì ?
       - Thưa : Chúng ta không thể không có những băn khoăn, lo lắng.


12. Hỏi : Làm sao không âu lo trước những điều gì ?
       - Thưa : Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, tội ác gia tăng không những về số lượng mà cả về mức độ dã man, phá thai và nghiện ngập tràn lan, nhất là nơi giới trẻ!


13. Hỏi : Làm sao vui được trước điều gì ?
       - Thưa : Sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng, vốn từ lâu đã được coi là quốc nạn nhưng đến nay vẫn không hề suy giảm !


14. Hỏi : Làm sao không lo lắng trước những tình trạng gì ?
       - Thưa : Tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung!


15. Hỏi : Những mối đe doạ hằng ngày có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình là gì ?
       - Thưa : Các thực phẩm bẩn và độc hại.


16. Hỏi : Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn đến tình trạng đáng buồn này, chẳng hạn nền giáo dục quá chú trọng đến điều gì ?
- Thưa : Quá chú trọng đến bằng cấp, nặng hình thức mà không quan tâm đủ đến giáo dục nhân cách và tâm hồn.


17. Hỏi : Chính sách kinh tế thì thế nào ?
       - Thưa : Quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất mà không lưu ý đến môi trường sống của người dân; tình trạng thiếu minh bạch và yếu năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho tham nhũng và nhiều tệ nạn khác; khuynh hướng sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để giải quyết vấn đề hơn là lắng nghe và đối thoại…


18. Hỏi : HĐGMVN ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội thế nào ?
       - Thưa : Để thực sự xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh mà mọi người mong ước.


19. Hỏi : Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều có thể làm gì ?
       - Thưa : Đều góp phần tích cực hoặc tiêu cực, lành mạnh hoá hoặc huỷ hoại môi trường sống.


20. Hỏi : Khi nói đến tình trạng biến đổi khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, các giám mục Á Châu nhắc nhở người Công giáo những việc rất nhỏ như là gì ?
       - Thưa : Như là tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng, không đốt hoặc xả rác, không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hoá chất độc hại trong canh tác và sản xuất…


21. Hỏi : Bằng những chọn lựa và hành động nhỏ bé trong công việc và trách nhiệm hằng ngày của mình, cá nhân cũng như gia đình, chúng ta góp phần vào việc gì ?
       - Thưa : Lành mạnh hoá xã hội.


22. Hỏi : Với đều gì, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc ?
       - Thưa : Ơn Chúa.


23. Hỏi : Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành gì, là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế giới ngày nay ?
       - Thưa : Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu.


24. Hỏi : Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề gì ?
       - Thưa : Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục.


25. Hỏi : Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gì cho ba năm (2016-2019) ?
       - Thưa : Mục vụ gia đình.


26. Hỏi : Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
       - Thưa : Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.


27. Hỏi : Chủ đề mục vụ Năm 2017-2018 là gì ?
       - Thưa : Đồng hành với các gia đình trẻ.


28. Hỏi : Chủ đề mục vụ Năm 2018-2019 là gì ?
       - Thưa : Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn.


29. Hỏi : Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được làm gì ?
       - Thưa : Cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể.


30. Hỏi : Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến điều gì mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân ?
       - Thưa : Việc tổ chức lễ cưới thật lớn.


31. Hỏi : Một số bạn trẻ khác, vì điều gì, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào ?
       - Thưa : Vất vả với cuộc mưu sinh.

32. Hỏi : Cần khuyến khích người trẻ làm gì ?
       - Thưa : Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân.


33. Hỏi : HĐGMVN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì ?
       - Thưa : Cả đời sống gia đình lâu dài sau này.


34. Hỏi : Các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ quan tâm đến những yếu tố nào ?
  - Thưa : Đầu tiên giúp các bạn trẻ hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh, khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.


35. Hỏi : Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn điều gì ?
       - Thưa : Giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng và có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình.


36. Hỏi : Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là gì ?
       - Thưa : Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.


37. Hỏi : Vì thế, phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích ?
       - Thưa : Bí tích Hôn Phối.


38. Hỏi : Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau để làm gì ?
       - Thưa : * Một là để đôi bạn biết mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời.
* Hai là giúp đôi bạn hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.


39. Hỏi : Cuối cùng giúp đôi bạn tìm hiểu trước hững vấn đề và khó khăn có thể xảy ra ở đâu ?
       - Thưa : Trong đời sống hôn nhân và gia đình.


40. Hỏi : Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì điều gì của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm ?
       - Thưa : Chứng tá cụ thể của các gia đình.

41. Hỏi : Điều gì hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình ?
       - Thưa : Chính đời sống gia đình.


42. Hỏi : Sau Thư Chung này, HĐGM sẽ gửi gì đến các gia đình Công giáo và ước mong mỗi gia đình đều nhận được một bản ?
       - Thưa : Một bức Tâm Thư.


43. Hỏi : HĐGMVN xin anh em linh mục hãy coi điều gì là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình ?
       - Thưa : Mục vụ gia đình.


44. Hỏi : Ai đã góp phần rất tích cực trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình ?
       - Thưa : Nhiều tu sĩ nam nữ và nhiều đoàn thể tông đồ gia đình.


45. Hỏi : HĐGMVN chân thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình Công giáo điều gì ?
       - Thưa : Sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình.

46. Hỏi : Đại Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, nhằm ngày lễ gì ?
       - Thưa : Lễ Đức Mẹ Mân Côi.


47. Hỏi : Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi nhắc nhở chúng ta về điều gì ?
       - Thưa : Về sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ, luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời.


48. Hỏi : Chúng ta hãy “đem Mẹ về nhà” (Ga 19,27) và làm gì ?
       - Thưa : Yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo.


49. Hỏi : Noi gương Mẹ, chúng ta làm gì ?
       - Thưa : Hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37).


50. Hỏi : Cùng với Mẹ, hãy tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng” ngay ở đâu ?
       - Thưa : Ngay trong gia đình mình, trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng xã hội hôm nay.


51. Hỏi : Chủ tịch HĐGMVN ký thư chung được công bố ngày ngày 7 tháng 10 năm 2016 là ai ?
       - Thưa : Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
Làm tại Trung tâm mục vụ TGP. TP. HCM,
ngày 7 tháng 10 năm 2016
Tổng thư ký ĐGMVN
+Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục Bắc Ninh
Chủ tịch HĐGMVN
+Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng giám mục TGP. Tp. HCM
 
 
THƯ CHUNG
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
7 tháng 10 năm 2016
Trắc Nghiệm

01. Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) biên soạn và công bố khi nào ?
a. Ngày 1 tháng 10 năm 2016
b. Ngày 7 tháng 10 năm 2016
c. Ngày 1 tháng 11 năm 2016


02. Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) được biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016 tại đâu ?
a. Tổng Giáo phận Sài Gòn
b. Giáo phận Xuân Lộc
c. Giáo phận Nha Trang


03. Thư chung 2016 được Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) được biên soạn và công bố ngày 7 tháng 10 năm 2016 có bao nhiêu số ?
a. 5 số
b. 7 số
c. 9 số


04. Ngoài số mở đầu và kết thúc, Thư Chung 2016 của HĐGMVN gồm mấy phần ?
a. Gồm 2 phần
b. Gồm 3 phần
c. Gồm 4 phần


05. Phần thứ nhất (số 2 và 3) Thư Chung 2016 của HĐGMVN đề cập đến điều gì ?
a. Tình trạng xã hội VN hiện nay với nhiều tệ nạn đáng buồn và đáng báo động
b. Nêu lên các nguyên nhân khách quan và chủ quan của các tệ nạn xã hội
c. Cả a và b đúng.


06. Phần thứ hai (số 4, 5 và 6) Thư Chung 2016 của HĐGMVN đề cập đến điều gì ?
a. Đề cập đến đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam trong 3 năm 2017-2019.
b. Trọng tâm mục vụ của năm 2017
c. Cả a và b đúng.


07. Qua những bản tường trình, Hội Đồng Giám Mục chúng tôi vui mừng trước những thành quả mà Năm Thánh Lòng Thương Xót mang lại cho rất nhiều người cũng như các cộng đoàn qua những việc gì ?
a. Học hỏi giáo lý, cử hành phụng vụ
b. những cuộc hành hương, các việc đạo đức và những việc lành thực thi lòng thương xót.
c. Cả a và b đúng.


08. Chủ đề được nêu cao trong Năm Thánh 2016 là gì ?
a. Thánh Tâm Chúa Giêsu
b. Lòng thương xót
c. Đức tin ngày nay


09. HĐGMVN ước mong anh chị em tiếp tục sống tinh thần đó trong suốt cuộc đời, để xứng đáng là gì ?
a. Để được hưởng phúc Nước Trời
b. Để xứng đáng là người công dân tốt
c. Để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót.


10. Với tâm tình đó, HĐGMVN ước mong được chia sẻ điều gì của anh chị em nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong xã hội ngày nay?
a. Vui mừng và hi vọng
b. Ưu sầu và lo lắng
c. Cả a và b đúng.


11. Nhìn vào tình hình đất nước hiện nay, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, chúng ta không thể không có những điều gì ?
a. Băn khoăn,
b. Lo lắng
c. Cả a và b đúng.


12. Làm sao không âu lo trước những điều gì ?
a. Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng
b. Tội ác gia tăng, phá thai và nghiện ngập tràn lan
c. Cả a và b đúng.


13. Làm sao vui được trước điều gì ?
a. Sự hoành hành của lũ lụt, thiên tai
b. Sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng
c. Cả a và b đúng.


14. Làm sao không lo lắng trước những tình trạng gì ?
a. Tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long,
b. hạn hán tại các tỉnh Tây nguyên, thảm hoạ môi trường biển tại miền Trung!
c. Cả a và b đúng.


15. Những mối đe doạ hằng ngày có thể ngay trong các quầy hàng và trên bàn ăn của mỗi gia đình là gì ?
a. Các thực phẩm bẩn
b. Các thực độc hại
c. Cả a và b đúng.


16. Có những nguyên nhân khách quan và ở tầm vĩ mô đã dẫn đến tình trạng đáng buồn này, chẳng hạn nền giáo dục quá chú trọng đến điều gì ?
a. Bằng cấp, nặng hình thức
b. Không quan tâm đủ đến giáo dục nhân cách và tâm hồn
c. Cả a và b đúng.


17. Chính sách kinh tế thì thế nào ?
a. Quá đề cao lợi nhuận và hiệu năng sản xuất, tình trạng thiếu minh bạch và yếu năng lực trong việc quản lý kinh tế và điều hành xã hội
b. Khuynh hướng sử dụng bạo lực dưới nhiều hình thức để giải quyết vấn đề hơn là lắng nghe và đối thoại…
c. Cả a và b đúng.


18. HĐGMVN ước mong nhà cầm quyền lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như những góp ý chân thành của các nhân sĩ, trí thức, để thực sự xây dựng một xã hội thế nào ?
a. Công bằng
b. Dân chủ và văn minh
c. Cả a và b đúng.


19. Mỗi hành động của chúng ta, dù nhỏ bé, đều có thể làm gì ?
a. Góp phần tích cực hoặc tiêu cực
b. Lành mạnh hoá hoặc huỷ hoại môi trường sống
c. Cả a và b đúng.


20. Khi nói đến tình trạng biến đổi khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách thiếu trách nhiệm, các giám mục Á Châu nhắc nhở người Công giáo những việc rất nhỏ như là gì ?
a. Tiết kiệm nước, dùng loại đèn ít tiêu hao năng lượng, tắt điện khi không sử dụng,
b. Không đốt hoặc xả rác, không xử lý chất thải bừa bãi, không sử dụng hoá chất độc hại trong canh tác và sản xuất…
c. Cả a và b đúng.


21. Bằng những chọn lựa và hành động nhỏ bé trong công việc và trách nhiệm hằng ngày của mình, cá nhân cũng như gia đình, chúng ta góp phần vào việc gì ?
a. Lành mạnh hoá xã hội
b. Thăng tiến đời sống xã hội
c. Cả a và b đúng.


22. Với đều gì, anh chị em hãy can đảm sống theo lương tâm ngay thẳng giữa những cám dỗ, trở thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh, thành muối ướp cho nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống thay cho lối sống mang nặng hận thù và chết chóc ?
a. Ơn Chúa
b. Sức khỏe
c. Thời gian


23. Ngày 8 tháng 4 năm 2016, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành gì, là kết quả của Thượng Hội Đồng Giám Mục về Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong thế giới ngày nay ?
a. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng
b. Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu
c. Tông huấn Familiaris Consortio


24. Tại Châu Á, Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu cũng sẽ tiến hành Đại hội toàn thể, được tổ chức tại Colombo, Sri Lanka, vào cuối năm 2016, với chủ đề gì ?
a. Những thách đố của gia đình trong thế giới hôm nay
b. Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi
c. Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục.


25. Hòa với nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu cũng như Hội Thánh Á Châu, chúng tôi đề nghị chủ đề Mục vụ gì cho ba năm (2016-2019) ?
a. Mục vụ giới trẻ
b. Mục vụ ơn gọi
c. Mục vụ gia đình


26. Chủ đề mục vụ Năm 2016-2017 là gì ?
a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.


27. Chủ đề mục vụ Năm 2017-2018 là gì ?
a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.


28. Chủ đề mục vụ Năm 2018-2019 là gì ?
a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
b. Đồng hành với các gia đình trẻ
c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân


29. Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh đặc biệt đến lãnh vực đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được làm gì ?
a. Quảng bá rộng rãi
b. Chuẩn bị chu đáo hết sức có thể
c. Sống đời cầu nguyện


30. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến điều gì mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân ?
a. Khách dự tiệc đông đảo
b. Việc tổ chức lễ cưới thật lớn
c. Lễ cưới trọng thể


31. Một số bạn trẻ khác, vì điều gì, ít có thời giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hôn nhân họ sắp bước vào ?
a. Sức khỏe yếu kém
b. Vất vả với cuộc mưu sinh
c. Xa gia đình


32. Cần khuyến khích người trẻ làm gì ?
a. Sống trung thực với chính mình
b. Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân
c. Sống bác ái với mọi người


33. HĐGMVN mong muốn các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là gì ?
a. Một lễ cưới thánh thiện
b. Một đám cưới thật lớn
c. Cả đời sống gia đình lâu dài sau này


34. Các khóa chuẩn bị hôn nhân phải giúp cho các bạn trẻ quan tâm đến những yếu tố nào ?
a. Hiểu biết ý nghĩa của ơn gọi hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa và theo giáo huấn của Hội Thánh,
b. Khám phá phẩm giá và vẻ đẹp của hôn nhân, ý nghĩa sâu xa của tính dục, trách nhiệm xây dựng một gia đình mới.
c. Cả a và b đúng.


35. Dẫn vào bí tích Hôn Phối, giúp đôi bạn điều gì ?
a. Giúp đôi bạn đón nhận bí tích cách xứng đáng
b. Giúp đôi bạn có khởi đầu vững chắc cho đời sống gia đình
c. Cả a và b đúng.


36. Bí tích Hôn Phối không chỉ là thời điểm cử hành hôn lễ nhưng là gì ?
a. Sự dấn thân với tha nhân
b. Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.
c. Cuộc sống cộng đồng với mọi người


37. Vì thế, phải giúp người trẻ cử hành bí tích gì như một kinh nghiệm đức tin sâu xa và trân trọng ý nghĩa của từng lời nói và dấu chỉ trong cử hành bí tích ?
a. Bí tích Thêm Sức
b. Bí tích Thánh Thể
c. Bí tích Hôn Phối


38. Tạo cơ hội cho đôi bạn thảo luận với nhau để làm gì ?
a. Để đôi bạn biết mong chờ gì từ hôn nhân và từ người bạn đời
b. Giúp đôi bạn hiểu thế nào về tình yêu, về lời cam kết và trách nhiệm xây dựng một gia đình.
c. Cả a và b đúng.


39. Cuối cùng giúp đôi bạn tìm hiểu trước những vấn đề và khó khăn có thể xảy ra ở đâu ?
a. Trong đời sống chứng nhân Tin mừng
b. Trong đời sống cộng đồng xã hội
c. Trong đời sống hôn nhân và gia đình


40. Trong những lớp chuẩn bị hôn nhân, ngoài sự hướng dẫn của các linh mục và chuyên viên, thì điều gì của các gia đình đóng vai trò quan trọng, do đó nên mời những người sống đời gia đình chia sẻ kinh nghiệm ?
a. Chứng tá cụ thể của các gia đình
b. Sự hiểu biết của đôi vợ chồng
c. Sự hiệp thông trong gia đình


41. Điều gì hiện nay là môi trường giáo dục và chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống hôn nhân mai sau của con cái trong gia đình ?
a. Chính đời sống gia đình
b. Kiến thức xã hội
c. Lối sống trung thực ngoài xã hội


42. Sau Thư Chung này, HĐGM sẽ gửi gì đến các gia đình Công giáo và ước mong mỗi gia đình đều nhận được một bản ?
a. Một bức Tâm Thư
b. Sách Tin Mừng
c. Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu


43. HĐGMVN xin anh em linh mục hãy coi điều gì là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình, vì gia đình là con đường Hội Thánh phải đi và mọi chương trình mục vụ của Hội Thánh phải đi qua gia đình ?
a. Mục vụ ơn gọi
b. Mục vụ giới trẻ
c. Mục vụ gia đình


44. Ai đã góp phần rất tích cực trong việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình ?
a. Nhiều tu sĩ nam nữ
b. Nhiều đoàn thể tông đồ gia đình.
c. Cả a và b đúng.


45. HĐGMVN chân thành cảm ơn anh chị em, trong nhiều năm qua, đã tận tụy đồng hành và giúp đỡ các gia đình Công giáo điều gì ?
a. Thăng tiến đời sống xã hội
b. Giúp đỡ những gia đình khó khăn kinh tế
c. Sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình


46. Hội XIII của HĐGMVN kết thúc vào ngày 7 tháng 10, nhằm ngày lễ gì ?
a. Lê Đức Mẹ Fatima
b. Lễ Sinh Nhật Đức Maria
c. Lễ Đức Mẹ Mân Côi


47. Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi nhắc nhở chúng ta về điều gì ?
a. Về sự đồng hành gần gũi và nâng đỡ ân cần của Mẹ Maria đối với Hội Thánh, đồng thời nêu cao tấm gương tuyệt hảo của Đức Mẹ,
b. Luôn tín thác vào Chúa trong mọi biến cố, nhất là trong những giờ phút bi thảm của cuộc đời.
c. Cả a và b đúng.


48. Chúng ta hãy “đem Mẹ về nhà” (Ga 19,27) và làm gì ?
a. Lên đường với Mẹ Maria
b. Yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo
c. Cùng với Mẹ đem Chúa đến cho mọi người


49. Noi gương Mẹ, chúng ta làm gì ?
a. Hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37).
b. Hãy thờ phượng Thiên Chúa hết lòng hết sức, hết linh hồn
c. Cả a và b đúng.


50. Cùng với Mẹ, hãy tích cực góp phần thực hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “cuộc cách mạng của tình yêu và sự dịu dàng” ngay ở đâu ?
a. Trong gia đình mình
b. Trong cộng đoàn Hội Thánh và giữa lòng xã hội hôm nay
c. Cả a và b đúng.


51. Chủ tịch HĐGMVN ký thư chung được công bố ngày ngày 7 tháng 10 năm 2016 là ai ?
a. Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
b. Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
c. Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc


 
Làm tại Trung tâm mục vụ TGP. TP. HCM,
ngày 7 tháng 10 năm 2016
Tổng thư ký ĐGMVN
+Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám mục Bắc Ninh
Chủ tịch HĐGMVN
+Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng giám mục TGP. Tp. HCM
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 *********************************
Lời giải đáp trắc nghiệm
01. b. Ngày 7 tháng 10 năm 2016
02. a. Tổng Giáo phận Sài Gòn
03. b. 7 số
04. a. Gồm 2 phần
05. c. Cả a và b đúng.
06. c. Cả a và b đúng.
07. c. Cả a và b đúng.
08. b. Lòng thương xót
09. c. Để xứng đáng là con cái của Cha trên trời, Đấng giàu lòng thương xót.
10. c. Cả a và b đúng.
11. c. Cả a và b đúng.
12. c. Cả a và b đúng.
13. b. Sự hoành hành của tệ nạn tham nhũng
14. c. Cả a và b đúng.
15. c. Cả a và b đúng.
16. c. Cả a và b đúng.
17. c. Cả a và b đúng.
18. c. Cả a và b đúng.
19. c. Cả a và b đúng.
20. c. Cả a và b đúng. 
21. a. Lành mạnh hoá xã hội
22. a. Ơn Chúa
23. b. Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu
24. c. Niềm vui của Tin Mừng và Gia Đình trong ánh sáng của Thượng Hội Đồng Giám Mục.
25. c. Mục vụ gia đình
26.c. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân.
27. b. Đồng hành với các gia đình trẻ
28. a. Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn
29. b. Chuẩn bị chu đáo hết sức có thể
30. b. Việc tổ chức lễ cưới thật lớn
31. b. Vất vả với cuộc mưu sinh
32. b. Tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân
33. c. Cả đời sống gia đình lâu dài sau này
34. c. Cả a và b đúng.
35. c. Cả a và b đúng.
36. b. Thực tại tác động toàn bộ đời sống hôn nhân.
37. c. Bí tích Hôn Phối
38. c. Cả a và b đúng.
39. c. Trong đời sống hôn nhân và gia đình
40. a. Chứng tá cụ thể của các gia đình
41. a. Chính đời sống gia đình
42. a. Một bức Tâm Thư
43. c. Mục vụ gia đình
44. c. Cả a và b đúng.
45. c. Sống đúng với ơn gọi và sứ mệnh của mình
46. c. Lễ Đức Mẹ Mân Côi
47. c. Cả a và b đúng.
48. b. Yêu mến Mẹ với trọn tình con thảo
49. a. Hãy vững tin vào Chúa mọi nơi mọi lúc vì “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37).
50. c. Cả a và b đúng.
51. c. Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
 
 
 Tags: vhgl vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây