TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Sinh Hoạt Giáo phận năm 2009

Thứ hai - 03/05/2021 06:29 |   785
Sinh Hoạt Giáo phận năm 2009

Sinh Hoạt Giáo phận năm 2009

Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột xin Quí Cha nhắc nhở anh chị em giáo dân Giáo phận nhà thực hiện những công tác chung sau đây.

I. ĐỐI VỚI GIÁO HỘI TOÀN CẦU

Có bốn công tác hướng về việc truyền giáo thuộc Tòa Thánh (Oeuvres Pontificales) mà tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới vẫn thực hiện hàng năm. Chúng ta hiệp nhất với tất cả các Kitô hữu thực hiện bốn công tác này để đem lại kết quả dồi dào.

1. Liên Hiệp Giáo Hoàng Truyền Giáo

(Oeuvre de L’UNI0N Pontificale Missionnaire) Cổ võ, khuyến khích việc in ấn, phổ cập sách báo Công giáo.

Tại Giáo phận nhà xin thực hiện vào ngày Chúa Nhật lễ Hiển Linh, năm nay là ngày 4.1.2009, gởi về Tòa Giám mục.

2. Quĩ Thánh Phêrô Tông Đồ

(Oeuvre de Saint Pierre) xin giáo dân giúp đỡ để Tòa Thánh có phương tiện giúp các Giáo sĩ và đào tạo chủng sinh.

Tại Giáo phận nhà xin thực hiện vào ngày Tết Nguyên Đán, gởi về Tòa Giám mục.

3. Thiếu Nhi Truyền Giáo

(Oeuvre de L’Enfance Missionnaire) khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi giúp việc truyền giáo theo khả năng.

Tại Giáo phận nhà xin thực hiện vào ba ngày Tết Nguyên Đán, năm nay là ngày 26,27,28.1.2009.

4. Ngày Thế Giới Truyền Giáo

(Oeuvre de la Propagation de la Foi) xin giáo dân góp quĩ truyền giáo chung.

Tại Giáo phận nhà xin thực hiện vào ngày Chúa nhật XXIX Thường niên, năm nay là ngày 18.10.2009

 

II. ĐỐI VỚI GIÁO PHẬN NHÀ

Mỗi năm, xin Quí Cha, Quí Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ, anh chị em giáo dân lưu tâm giúp đỡ Tòa Giám mục thực hiện những công tác sau đây trong Giáo phận.

1. Xây dựng và bảo trì các cơ sở chung của Giáo phận.

2. Chăm lo các ơn gọi linh mục.

3. Chăm lo, giúp đỡ các Giảng viên Giáo lý.

4. Chăm sóc các linh mục hưu dưỡng

Bốn công tác trên đây hàng năm thực hiện vào dịp Tết Nguyên Đán.

 

III. VỀ TIỀN HÔN CHÂN NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH:

Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Việt nam sau kỳ họp tháng 10.2000, kể từ năm 2001, tất cả số tiền giáo dân dâng cúng vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, xin gởi về Tòa Giám mục, để góp vào quĩ bác ái của Hội đồng Giám mục


Ban Biên tập
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây