Giáo xứ Thổ Hoàng -Lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Hòa niềm vui cùng toàn thể Hội Thánh, Giáo xứ Thổ Hoàng long trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, còn được gọi là hai cột trụ của Hội Thánh, đồng thời cũng là bổn mạng của giới thanh trung niên và một ca đoàn trong giáo xứ.
Thánh lễ đồng tế do cha phó Augustino Phan Minh Danh chủ tế, cùng đồng tế có cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành và cha quê hương GB Nguyễn Văn Huân,SVD.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Augustino đã giới thiệu ý nghĩa lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là hai “cột trụ” của Hội Thánh, và giữa muôn vạn nẻo đường bấp bênh của cuộc đời, ngài mời gọi cộng đoàn hướng về hai thánh để noi gương mà thể hiện một lòng tin yêu son sắt với Chúa, với Hội Thánh, với các Đấng kế vị Thánh Phêrô và các Tông Đồ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Augustno đã mở đầu hình ảnh mưới mấy năm về trước khi anh em khắp mọi miền quy tụ về đại Chủng Viện, dù mỗi người một tính cách khác nhau, vùng miền khác nhau, nhưng đã sống cùng nhau, học tập cùng nhau, chan hòa cùng nhau với những khác biệt để làm việc, học tập hướng về một Thiên Chúa duy nhất.
Hướng về hai vị thánh là hai con người khác nhau từ cá tính đến thân thế nhưng có rất nhiều cái chung:
Cùng chung một ơn gọi, một niềm tin, cùng một lòng mến, cùng được đổi mới tên gọi để rồi cùng chung một sứ mạng từ Chúa Kitô.
Cùng chia sẻ một niềm tin, cùng thi hành một sứ mạng, để rồi cùng trở thành nền móng xây toà nhà Giáo hội.
Phêrô và Phaolô, hai con người khác biệt lại có những điểm tương đồng lạ lùng. Chúa Kitô đã nối những điểm tương đồng để tất cả được nên một ở trong Người. Thánh Phêrô, trước đây hèn nhát, sợ hãi, chối Chúa, về sau yêu Chúa nồng nàn thiết tha. Thánh Phaolô, trước kia ghét Chúa thậm tệ, sau này yêu Chúa trên hết mọi sự. Trước kia hai vị rất khác biệt, bây giờ cả hai nên một trong tình yêu Chúa.
Sau lời nguyện Hiệp Lễ, cha GB Nguyễn Văn Huân thay mặt cha quản xứ gởi lời chúc mừng ngày lễ tới Đoàn Thanh Trung Niên, ca đoàn, những người chọn hai thánh nhân làm bổn mạng, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ, hãy sống noi gương hai vị thánh để cùng sống hiệp nhất trong lời lời tuyên xưng, trong một tâm huyết nhiệt thành rao giảng để rồi mãi mãi hiệp nhất trong cùng một đức tin như hai thánh. Dù hai thánh có nhiều khác biệt về bản thân, về ơn gọi, về hướng truyền giáo, nhưng cả hai vị đã tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng, đã là khuôn vàng thước ngọc cho tinh thần hiệp nhất trong Giáo hội.
XemHình Ảnh https://photos.app.goo.gl/CDArrC9Qs3c2Qosp9
Hồng Bính
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
VHTK Thánh Giuse Marchand Du, Lm, ngày 30.11
VHTK Thánh Anrê Tông Đồ, ngày 30.11
VHTK CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG A
Thánh Đường và tuổi trẻ
Loan báo Tin mừng theo Thư chung HĐGMVN
Giáo xứ Dũng Lạc kính Thánh Anrê Dũng Lạc
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 48
Sinh viên Bồ Câu Trắng hội ngộ lần thứ 35
Tình yêu cúi xuống
Giáo xứ Kiến Hòa mừng Bổn Mạng
Thánh ca phụng vụ Chúa nhật 1 Mùa vọng -A
GX Châu Sơn: Lễ Tạ ơn 25 năm LM cha Quản xứ
Hội đồng Giám mục VN bổ nhiệm nhân sự
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi