TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GX Kim Mai -Nghi thức nhậm chức Tân Quản xứ

Thứ tư - 12/07/2023 00:32 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   7491
Nghi thức nhậm chức Quản xứ của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình bắt đầu vào lúc 9g00 (12.7.2023). Đoàn rước long trọng từ Nhà xứ tiến vào Nhà thờ trong tiếng kèn hùng tráng, trang nghiêm.

Giáo xứ Kim Mai -Nghi thức nhậm chức Tân Quản xứ và Chầu Thánh Thể

 
Giáo xứ Kim Mai được thành lập ngày 30.3.1969, nhận Thánh Phanxicô Xaviê là Đấng bảo trợ. Địa chỉ: 254 Lê Duẩn, Phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Số gia đình Công giáo hiện nay là 864 hộ, gồm 2948 nhân danh. (theo số liệu năm 2022 của Văn phòng TGM).

Sáng nay (12.7.2023), Cộng đoàn Giáo xứ Kim Mai hân hoan chào đón Quý Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý Khách về tham dự nghi thức nhận sứ vụ Tân Linh mục Quản xứ của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình và Chầu Thánh Thể tạ ơn.

Ngược dòng lịch sử: Kim Mai được hình thành sau năm 1954, từ một số gia đình di cư không đi theo các trại định cư. Thời gian đầu, cộng đoàn tín hữu nơi đây thuộc Nhà thờ Chính Tòa BMT. Sau đó, thuộc Nhà thờ Quân đội do Cha Phêrô Lê Hùng Tâm coi sóc.

Ngày 30.3.1969, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai -Giám mục Giáo phận, đặt đá xây dựng Nhà thờ trên nền đất Nhà thờ Giáo họ Tân Lập. Ngày 20.6.1969, Tòa Giám Mục ra Văn Thư quyết định thành lập Giáo xứ Kim Mai và bổ nhiệm Cha GioaKim Nguyễn Đức Oánh là Linh mục Quản xứ tiên khởi.

Trải qua 54 năm phát triển, qua 7 đời Linh mục quản xứ, Giáo xứ Kim Mai đã có nhiều sự đổi mới: ngoài 5 giáo họ, các Hội đoàn, Đoàn thể sống đức tin vững mạnh, còn có các trường Đại Học, Cao Đẳng trên địa bàn Giáo xứ. Việc mục vụ cho các sinh viên Công giáo tại đây còn nhiều khó khăn…

Nghi thức nhậm chức Quản xứ của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình bắt đầu vào lúc 9g00. Đoàn rước long trọng từ Nhà xứ tiến vào Nhà thờ trong tiếng kèn hùng tráng, trang nghiêm. Khi tất cả cộng đoàn đã an vị, Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình trình Văn thư bổ nhiệm và Cha Gioan Bùi Quang Đạo -Quản hạt Mẫu Tâm, công bố trước cộng đoàn. Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình quỳ trước Bàn thờ, tuyên xưng Đức tin, lập lại Lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt Hội Thánh và cộng đoàn.

Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình tuyên thệ: “Tôi sẽ trung thành hỗ trợ Giám Mục giáo phận, để các hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh Giáo Hội và do Giáo Hội ủy nhiệm, được thực hiện trong sự hiệp thông của chính Giáo Hội. Tôi cũng hứa sẽ quản lý cách trung tín, và sử dụng tài sản của Giáo Hội theo như Giáo luật quy định.”

Cha Quản hạt thay mặt Giám Mục hướng dẫn Cha tân Quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa -biểu trưng sứ vụ, nhận nhiệm vụ dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ.

Cha Quản hạt trao chìa khóa Nhà Tạm cho Cha tân Quản xứ, Cha Tôma Aquinô mở cửa Nhà Tạm, quỳ gối cung kính xông hương Thánh Thể tỏ lòng tôn thờ và quy phục Đức Kitô.

Cha Quản hạt hướng dẫn Cha Tôma Aquinô ngồi vào Tòa giải tội như là hiện thân Lòng thương xót của Chúa, thực hiện sứ mạng hòa giải giữa hối nhân với Thiên Chúa.

Cha Quản hạt đưa Cha Tôma Aquinô đến kéo chuông, như tiếng chủ chăn mời gọi đoàn chiên đến tôn thờ Thiên Chúa.

Kết thúc Nghi thức nhậm chức, Cha Tôma Aquinô -Tân Quản xứ, chủ sự Chầu Thánh Thể, khởi đầu sứ vụ.

Sau giờ Chầu, Ông Chủ tịch HĐGX đọc diễn văn tri ân cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Bề Trên, cảm ơn Cha Quản hạt, Quý Cha, Quý tu sĩ, Quý Khách về tham dự nghi thức nhận sứ vụ Tân Linh mục Quản xứ của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình và Chầu Thánh Thể cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với Giáo xứ.

Cha Tôma Aquinô -Tân Quản xứ, bày tỏ lòng cảm mến, tri ân, bày tỏ tâm tình kính yêu, vâng phục Hội Thánh, cám ơn Cha Quản Hạt, Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ và Quý Khách.

Cầu mong Giáo xứ Kim Mai sẽ phát triển hơn nữa và trở thành Trung tâm Loan báo Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo phận Ban Mê Thuột. Ước mong, nhờ sức trẻ của Cha Sở mới, việc mục vụ cho các sinh viên Công giáo tại các trường Đại Học, Cao Đẳng trên địa bàn Giáo xứ sẽ thuận lợi và khởi sắc hơn.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho Giáo xứ, hầu xây dựng cộng đoàn Giáo xứ ngày càng mạnh mẽ hơn trong đức tin, trở nên cộng đoàn hiệp hành biết gặp gỡ, lắng nghe, phân định trong yêu thương: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Vụ.

 

Cha Gioan Bùi Quang Đạo -Quản hạt Mẫu Tâm, công bố Văn thư Bổ nhiệm

Cha Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình quỳ trước Bàn thờ, tuyên xưng Đức tin

Cha tân Quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa

Cha Tôma Aquinô mở cửa Nhà Tạm

Cha Tôma Aquinô ngồi vào Tòa giải tội

Cha Quản hạt đưa Cha Tôma Aquinô đến kéo chuông

Cha Tôma Aquinô -Tân Quản xứ, chủ sự Chầu Thánh Thể, khởi đầu sứ vụ.

Ca đoàn Giáo xứ Kim Mai

HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây