An nhiên tự tại
An nhiên tự tại, không phải là buông xuôi hay sống thụ động, nhưng là lời mời gọi sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại.
An nhiên hay bình an là khi tâm hồn tìm được sự niềm vui trong mọi sự. Bình an không vì né tránh những rắc rối cho lành, mà vì đã chọn sống chân thật, ngay thẳng, không bị vướng bận bởi ích kỷ, giả dối hay vụ lợi.
Người sống bình an là người biết sống cho tha nhân, biết dấn thân hết mình trong vị trí và khả năng của mình, dù lớn hay nhỏ, đều làm với lòng thành. Và như thế, an nhiên tự tại không chỉ là món quà cho bản thân, mà còn là bình an lan toả đến người khác.
Chúa Giêsu đã nói: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai..." (Mt 6, 33 - 34).
Khi tin tưởng phó thác và sống ngay lành, ta có thể bình thản bước đi trong từng ngày, từng việc, mà không còn bị ngày mai khuấy động bởi lo âu.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bài ca chủ đề cho năm Mục vụ 2026
Gia đình Tận Hiến: 30 năm thành lập
Concistoro - Công nghị ngoại thường
Tiếp kiến chung 7/1/2026
Lấy lời lành mà khuyên người
Tiếng lành bay ngược gió
Năm Ngọ -Bốn con ngựa trong Khải Huyền
Thánh Thần – Đấng sai tôi đi
Chuyện cuối tuần: “Lục địa kỹ thuật số”
Mùa xuân đầu tiên
Cánh cửa Năm Thánh 2025 đã khép lại
Tại sao lại có hỏa ngục?
Trời mở ra (Mt 3,13-17)
Lời Chúa CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA – A
Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
VHTK 67 BỐN TIN MỪNG 321 Câu Hỏi – Thưa
Thiếu Nhi VHTK -Lễ CGS chịu phép rửa -tô màu
Thiếu Nhi VHTK -Lễ CGS chịu phép rửa-7 khác biệt
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi