TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đại diện Toà Thánh thăm mục vụ GP Ban Mê Thuột

Thứ sáu - 07/05/2021 22:01 |   1168

Đại diện Toà Thánh thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột


 

 
Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần tại Singapore, kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, ngài đã đến nhận nhiệm sở tại Singapore.

Chiều ngày thứ Ba, 27.11.2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, bắt đầu chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột.

Ban VHTT-GP.BMT sẽ truyền hình trực tuyến Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa vào lúc 17g30 chiều thứ Tư, ngày 28.11.2018 và Thánh lễ làm phép Nhà thờ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô) vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 29.11.2018.


 

Video Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa:

 

Video Thánh lễ tại Nhà thờ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô):

 


BBT

Giáo phận Ban Mê Thuột chào đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski


Vào lúc 16 giờ 00 chiều nay, 27.11.2018, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, dẫn đầu phái đoàn Tòa Giám mục đã có mặt tại Phòng Vip sân bay Buôn Ma Thuột long trọng nghênh đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Thời tiết Ban Mê Thuột hôm nay thật đẹp, khi phái đoàn về đến Tòa Giám mục đã có hàng ngàn tín hữu và các em thiếu nhi nồng nhiệt chào đón giữa một rừng cờ hoa rực rỡ, tiếng cồng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng những điệu múa dân tộc truyền thống Tây nguyên huyền thoại.

Trong buổi gặp gỡ tại Nhà nguyện Tòa Giám mục, Đức Cha Vinh Sơn thay mặt  cộng đồng dân Chúa hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Vị Đại Diện Tòa Thánh. Nhân dịp này xin Đức Tổng chuyển đến Đức Thánh Cha lòng tôn kính, tri ân và vâng phục. Đồng thời, dâng lên Đức Tổng bó hoa tươi thắm, thể hiện lòng hiếu thảo của đoàn con Giáo phận Ban Mê Thuột đối với Đức Thánh Cha qua Vị Đại Diện Tòa Thánh.

Đáp từ, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski nói lên niềm vui gặp gỡ trong Ngôi Nhà Nguyện ấm cúng mang đậm nét đẹp vùng Tây Nguyên Việt Nam. Đức Tổng chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha đến người dân Việt Nam, đặc biệt là các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và các tín hữu trong cộng đoàn dân Chúa…

Đức Tổng Giám Mục cũng sẵn lòng trả lời tất cả những câu hỏi, những tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, của các em thiếu nhi hiện diện trong buổi gặp gỡ thú vị hôm nay.

Ngày mai, Đức Cha Vinh Sơn và phái đoàn TGM sẽ tháp tùng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha, đến thăm mục vụ tại một số Cộng đoàn dòng tu trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Đức Tổng sẽ dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột vào lúc 17g30 chiều mai, 28.11.2018.

 












 





Mời xem HÌNH ẢNH

 

Vũ Đình Bình

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski dâng Thánh lễ
tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột


 

Trong chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột lần đầu tiên, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Vị Đại Diện Tòa Thánh, đã dâng Thánh lễ trọng thể vào lúc 15g30 ngày 28.11.2018, tại Nhà thờ Chính tòa. Đồng tế với ngài, có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận; Cha Tổng Đại Diện và Quý Cha trong Giáo phận.

Vì lòng yêu mến, kính trọng, vâng phục Đức Tổng Giám Mục – Đại diện Tòa Thánh, như Đức Thánh Cha đang đến giữa lòng Dân Thiên Chúa, hàng trăm tu sĩ, hàng vạn tín hữu Ban Mê Thuột đã tập trung từ rất sớm hân hoan đón chào Đức Tổng, hiệp ý với ngài dâng Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo phận.

Khi đoàn đồng tế đến lễ đài, Cha Giuse Trịnh Văn Hân –Cha Sở nhà thờ Chính tòa- thay mặt cộng đồng dân Chúa gửi đến Đức Tổng lời chào trân trọng và quý mến. Trước sự hiện diện ấm áp và thân tình của Đức Tổng, Cha Sở bày tỏ sự mong chờ và ước mong của cộng đoàn được diện kiến Đức Tổng bấy lâu nay, giờ đây đã được thỏa lòng, thật là một niềm vui và vinh dự lớn lao. Tạ ơn Chúa và tri ân Đức Thánh Cha đã ưu ái quan tâm đến Giáo hội Việt Nam, sự hiện diện của Đức Tổng như chính Đức Thánh Cha đang có mặt nơi đây.

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản giới thiệu sơ lược cho cộng đoàn biết về Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski và quá trình công tác của ngài. Đức Tổng người Ba Lan, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1963 tại Augustów. Ngài học thần học tại Đại chủng viện giáo phận Lomza, thụ phong linh mục ngày 27.5.1989. Năm 1991, ngài học trường ngoại giao Tòa thánh, học giáo luật tại Giáo Hoàng Đại học Gregoriana và đậu tiến sĩ giáo luật năm 1995. Ngày 01.7.1995, ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh. Với khẩu hiệu: “Lumen vitae Christus” (Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống) ngài đã lần lượt phục vụ tại Sứ quán Tòa Thánh các nước: Cộng hòa Trung Phi (1996-1998), Sứ Bộ quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại New York (1998-2001), Anh quốc (2001-2004), Đức (2004-2008), Thái Lan (2008-2011), Singapore (2011-2012), Malaysia (2012-2014) và Zimbabwe ở miền nam Phi châu (2014–5.2018). Ngày 21 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Sứ thần tại Singapore, kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam.

Trong bài giảng lễ: Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski diễn giải về sức mạnh Chúa Thánh Thần giúp các Tông đồ ra đi làm chứng cho Chúa Ki-tô. Có thể nói, Giáo Hội Việt Nam là Giáo Hội của Chúa Kitô vì Việt Nam có nhiều Thánh Tử Đạo. Họ trải qua những thử thách lớn lao, và giặt áo trong Máu Con Chiên. (Kh 7,14). Họ được ơn Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Đức Kitô bằng chính mạng sống của mình. Mừng kính Các thánh Tử Đạo, chúng ta noi gương các ngài sống niền tin, cậy mến, làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống hằng ngày của mình, trong gia đình, trong xã hội. Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam khẩn cầu cùng Chúa, xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên mỗi người chúng ta.

Cuối lễ, Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski chuyển lời chào thăm, lời cầu nguyện và phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô đến đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam và cộng đoàn dân Chúa tại Giáo phận Ban Mê Thuột. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài. Đức Tổng cám ơn tất cả mọi người hiện diện hôm nay, cám ơn ca đoàn và những người phục vụ giúp buổi lễ trang trọng, sốt mến.

 
























 


Mời xem HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình
 

VIDEO do Ban VHTT-GP.BMT thực hiện
 

 

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đến thăm chính quyền tỉnh Đăk Lăk


Được tin Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski -Đại diện không thường trú của Toà Thánh Vatican tại Việt Nam- về thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27.11.2018 đến 29.11.2018, Phái đoàn Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk, do ông Nghiêm Văn Chuẩn làm trưởng đoàn, đã đến chào thăm ngài tại Nhà khách Tòa Giám mục vào lúc 7g30 sáng nay (28.11.2018).

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng với Phái đoàn Tòa Giám mục gồm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Cha Trưởng ban VHTT,… đã đến thăm chính quyền tỉnh Đăk Lăk.

Ông Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UNBD tỉnh Đăk Lăk, và quý vị lãnh đạo các Sở - Ngành đã tiếp đón Đức Tổng cách nồng nhiệt, thân thiện. Ông Phó chủ tịch báo cáo tình hình phát triển về kinh tế và tôn giáo tại tỉnh Đăk Lăk vào những năm gần đây. Ông đánh giá rất cao về sự đóng góp của các tín hữu Công Giáo trong sự nghiệp phát triển và an ninh xã hội của Tỉnh nhà.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của UBND tỉnh, cám ơn chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu Công Giáo được sống đạo theo niềm tin của mình. Đức Tổng gửi lời chào thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến chính quyền và nhân dân Việt Nam.

Trước khi tiễn phái đoàn TGM ra về, Ông Phó chủ tịch, thay mặt chính quyền tỉnh Đak Lak, tặng quà cho Đức Tổng, cầu chúc chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột của Đại diện Tòa Thánh thành công tốt đẹp.

 








Mời xem HÌNH ẢNH

Vũ Đình Bình

Hình ảnh Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski thăm các dòng tu


 

Trong chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27.11.2018 đến 29.11.2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh, đã đến thăm cộng đoàn dòng Carmel, dòng Nữ Vương Hòa Bình, dòng Biển Đức Thiên Hòa và gặp gỡ chung các linh mục, tu sĩ.

Vào lúc 9 giờ 00 sáng ngày 28.11.2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đến thăm cộng đoàn dòng Carmel. Cùng đi với ngài, có Phái đoàn Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk, và Phái đoàn Tòa Giám mục gồm Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng ấn, Cha Quản lý, Cha Giám đốc TTMV, Cha Trưởng ban VHTT, Cha Phêrô Trần Ngọc Anh,…

Cộng đoàn Dòng Carmel (dòng kín) tại Ban Mê Thuột được thành lập từ ngày 10.10.1994, mang tên Cộng đoàn Chúa Thánh Thần. Trước kia, Cộng đoàn có cở sở tại xã Cư Êbur (Giáo xứ Châu Sơn). Nay, Cộng đoàn chuyển về địa chỉ mới: tổ 2, hẻm 30 đường 19/8, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Giáo xứ Kim Mai)

 




 

Hình ảnh: Thăm dòng Carmel
https://photos.app.goo.gl/RXjds6KQH26g9ndf6

Sau đó, Đức Tổng và đoàn tùy tùng đến thăm Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (254 XVNT, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột). Dòng Nữ Vương Hòa Bình là dòng trực thuộc Giáo phận, thành lập ngày 31.5.1969, nhận Đức Maria Vữ Vương là Đấng bảo trợ. Hiện nay, Dòng có hơn 50 cộng đoàn phục vụ, thực thi sứ vụ truyền giáo chuyên biệt và đào tạo tại giáo phận Ban Mê Thuột, Kon Tum, Nha Trang và tổng giáo phận Sài Gòn.

 




Hình ảnh: Thăm dòng NVHB
https://photos.app.goo.gl/Z7c29khnbVjqaX8dA

Buổi chiều, Đức Tổng và đoàn tùy tùng đến thăm Dòng Biển Đức Thiên Hòa, cách Trung tâm Ban Mê Thuột khoảng 40 cây số về phía Đông (Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk). Đan viện Thiên Hòa thuộc Dòng Biển Đức (Ordo Sancti Benedicti, OSB), sống theo tôn chỉ: Cầu nguyện và lao động trong cô tịch (Ora et Labora) / Để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh (U.I.O.G.D: ut in omnibus glorificetur Deus). Bổn mạng: Thánh Biển Đức, kính ngày 11.07 hàng năm.

Đan viện Thiên Hòa thành lập tại Giáo phận Ban Mê Thuột ngày 08.12.1962, do Đức Mẹ Vô Nhiễm bảo trợ, mừng kính vào ngày 08.12 hàng năm. Số Đan sĩ, Tập sinh hiện nay là 70 người.

 




Hình ảnh: Thăm dòng Thiên Hòa
https://photos.app.goo.gl/FipdVoiKkhTWoKZ27

Đức Tổng và đoàn tùy tùng đi đến đâu cũng được các cộng đoàn đón chào nồng nhiệt, thể hiện tấm lòng kính trọng, yêu mến và vâng phục Đức Thánh Cha qua sự hiện diện của Đức TGM Marek Zalewski - Đại Diện Tòa Thánh: Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Nồng nhiệt nhất phải kể đến Dòng Nữ Vương Hòa Bình: Tiếng cồng chiêng Tây nguyên vang lên giòn giã; thể hiện cho sự năng động, lòng nhiệt huyết mà các Nữ tu trong Hội Dòng đang cống hiến và dấn thân vào các công việc trong Giáo Hội. Chị Tổng phụ trách Hội Dòng Catarina Đặng Thị Lành cùng chị em hân hoan được đón chào Vị Đại diện Tòa Thánh, như sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa giữa Dân Người.
Các em Thanh tuyển trong tà áo trắng và giải lụa màu thiên thanh, các em tiền tập, tập sinh và đại diện các lớp khấn sinh trẻ cũng như cao niên trong Hội Dòng đã hân hoan chào đón Đức TGM Marek Zalewski và Đức Cha Vinh Sơn cùng quý Cha trong phái đoàn với niềm vui mừng và những tiếng vỗ tay rộn rã. (trích từ website NVHB)

Đến đâu, Đức Cha Giáo phận cũng đều giới thiệu Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski và sứ vụ của ngài với cộng đoàn. Đức Cha Vinh Sơn cũng giới thiệu cộng đoàn Dòng Tu với Đức Tổng.

Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski nói: cách đây khoảng 5 tháng, Đức Thánh Cha Phanxicô sai tôi đến Việt Nam, Đức Thánh Cha căn dặn rằng: ngài rất yêu mến người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam, vì thế, khi đến Việt Nam, nhớ chuyển lời chào thăm và phép lành của Đức Thánh Cha đến tất cả mọi người, đặc biệt là các Cộng đoàn Dòng Tu, các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và các tín hữu trong cộng đoàn dân Chúa…

Tại các cộng đoàn, Vị Đại Diện Tòa Thánh cũng sẵn lòng trả lời tất cả những câu hỏi, những tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, của các tu sĩ. Nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra và được Đức Tổng ân cần trả lời trong tâm tình yêu mến.

Do thời gian có hạn, không thể đi đến tất cả các dòng tu, vì thế, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh - đã có buổi gặp gỡ chung các linh mục, tu sĩ tại Nhà nguyện Tòa Giám mục vào lúc 14g30 ngày 29.11.2018.

Trong buổi gặp gỡ, đối với các Linh mục, Đức Tổng nhấn mạnh về mối liên hệ giữa Linh mục và Giám mục trong Giáo phận, đó chính là sức mạnh trong đời sống mục vụ. Mối liên hệ đó phải dựa vào Tin Mừng, giống như mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và các tông đồ: tình huynh đệ, tha thứ và khoan dung. Ngài nói: Tình huynh đệ giữa Giám mục với Linh mục và giữa Linh mục với nhau được nối kết bằng tình huynh đệ mang tính bí tích theo quy cách đặc biệt, thiêng liêng, tạo nên sức mạnh của Giáo phận…

Đối với các tu sĩ, ngài trích dẫn lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Chính Thầy đã chọn chúng con” (Ga 15, 16), đó là món quà mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Phục vụ và cầu nguyện là 2 yếu tố quan trọng, song hành, không thể tách rời của người tu sĩ. Thực hành mục vụ trong khiêm tốn, yêu thương mà đỉnh điểm chính là Thánh giá Đức Kitô.

Cuối buổi gặp gỡ, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Trưởng ban VHTT-GP.BMT kính tặng Đức Tổng chiếc USB lưu trữ tất cả video và hình ảnh chuyến thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27.11 đến 29.11.2018, do Ban VHTT thực hiện, để làm tư liệu và để kỷ niệm một chuyến đi vất vả nhưng nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

 








 


Hình ảnh: Gặp gỡ Linh mục, tu sĩ
https://photos.app.goo.gl/rB43u2s7Te5jMQk17

Vào lúc 18g30, Đức Cha Vinh Sơn và phái đoàn Tòa Giám mục tiễn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski ra sân bay Buôn Ma Thuột, trở về Sài Gòn. Phút chia tay nào cũng bùi ngùi xúc động, nhưng chúng ta tín thác vào sự quan phòng của Chúa, tin tưởng Đức Tổng sẽ trở lại thăm Giáo phận Ban Mê Thuột lần thứ hai trong một ngày gần đây.

Kính chúc Đức Tổng thượng lộ bình an.

 

 


Vũ Đình Bình

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây