TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

TGM Leopoldo Girelli thăm GP Hưng Hóa -lần 4

Thứ sáu - 11/06/2021 03:06 |   909
TGM Leopoldo Girelli thăm GP Hưng Hóa -lần 4

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm Giáo phận Hưng Hóa lần thứ 4

GP HƯNG HÓA – Từ ngày 28/02 đến 04/03/2013, Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã đến thăm giáo phận Hưng Hóa lần thứ 4. Lần này, theo chương trình của Tòa giám mục Hưng Hóa, Đức TGM thăm nhiều cộng đoàn trong 4 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai. Cùng đi với Đức TGM Girelli có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa; cha thư ký Andrea; cha Hưng, dòng Don Boscô - phiên dịch; cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, văn phòng Tòa giám mục; cha Giuse Nguyễn Văn Úy, văn phòng Tòa giám mục; cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quản lý giáo phận; cha Giuse Nguyễn Văn Thành, ban Truyền Thông và quý cha tại các giáo xứ ngài tới thăm.

* Thứ Năm, 28/02/2013:

– Đức TGM Léopoldo Girelli rời TGM Hà Nội lúc 7g30 để tới thăm giáo xứ Đồn Vàng thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, ngài dâng Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Đồn Vàng.

– 15g00: Đoàn rời tỉnh Phú Thọ để tới tỉnh Yên Bái, nơi có số giáo dân đông thứ 2 trong giáo phận, khoảng 50 ngàn người Công giáo. Tại đây, ngài tới thăm giáo xứ Vĩnh Quang thuộc huyện Văn Chấn và dâng Thánh lễ và ban bí tích và ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Nghĩa Lộ thuộc thị trấn Nghĩa Lộ.

* Thứ Sáu, 01/03/2013:

– 7g00: Đức TGM Girelli rời Yên Bái để tới thăm tỉnh Lai Châu. Đây là một tỉnh rộng lớn mà chỉ ít năm trước vẫn bị coi là vùng “trắng tôn giáo”. Cộng đoàn đầu tiên ngài đến thăm là cộng đoàn Huổi Bắc, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là một cộng đoàn người H’mông, có khoảng 200 giáo dân. Nơi đây, ánh sáng văn minh còn ở mức rất khiêm tốn. Hiện nay, cha Phêrô Phạm Thanh Bình đang phụ trách tỉnh Lai Châu.

– 14g00: Đức TGM Girelli đi thị xã Lai Châu để chào thăm chính quyền tỉnh. Tại nhà khách UBND tỉnh Lai Châu, chính quyền tỉnh tiếp đón rất nồng hậu và cởi mở. Sau khoảng 30 phút chào thăm, đoàn về nhà nguyện Sàng Thàng, bản Xéo Xin Chải, xã Sàng Thàng, thị xã Lai Châu dâng Thánh lễ và ban bí tích và ban bí tích Thêm Sức cho hơn 60 em. Cộng đoàn Sàng Thàng là cộng đoàn lớn nhất của tỉnh Lai Châu.

* Thứ Bảy, 02/03/2013:

– 6g30: Đức TGM Girelli đi thăm cộng đoàn Nậm Tăm, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ. Cộng đoàn này có khoảng hơn 100 người Công giáo.

– 13g00: Đoàn vượt quãng đường dài khoảng 200 km và rất xấu để thăm Mường Tè, khu phố 4, thị trấn Mường Tè. Vì đường sá xa xôi nên đến nơi đã hơn 8g tối, mọi người trong đoàn thấm mệt nhưng bà con giáo dân Mường Tè còn mệt hơn vì phải chờ đợi đoàn quá lâu. Sau khi gặp gỡ, chia sẻ và Thánh lễ, phái đoàn dùng cơm tối và nghỉ đêm tại nhà nghỉ của người Công giáo đang lập nghiệp nơi đây.

* Chúa nhật, 03/03/2013:

– 7g00: Đoàn khởi hành đi thăm cộng đoàn Mường So, xã Mường So, huyện Phong Thổ. Khi tới nơi, mọi người rất vui mừng tuy đã đợi chờ một thời gian dài.

– Thánh lễ được dâng trong một xưởng gỗ tư nhân của gia đình ông Nguyễn Văn Sen. Nhân dịp này, Đức TGM Girelli đã chia sẻ rất hay về việc Chúa Giêsu cũng được sinh trưởng trong một xưởng mộc của thánh Giuse.

– 15g30: Trên đường về Lào Cai, đoàn thăm một cộng đoàn Bình Lư, bản Nậm Tường, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. Theo lời cha quản nhiệm Phêrô Phạm Thanh Bình: “Đây là một cộng đoàn Công giáo nhỏ nhất và khó khăn nhất về mặt sinh hoạt tôn giáo”. Số giáo dân khoảng 100 người.

– 17g00: Đoàn khởi hành về tỉnh Lào Cai và Đức TGM Girelli dâng Thánh lễ và ban bí tích Thêm Sức cho gần 100 em tại giáo họ Hầu Thào. Đây là một giáo họ có khoảng gần 1000 người H’mông. Họ sống chủ yếu bằng nghề làm nương rẫy nên đời sống còn nhiều khó khăn.

* Thứ Hai, 04/03/2013:

– 8g00: Đoàn rời Sapa trở về thành phố Lào Cai thăm giáo họ Sơn Mãn. Một giáo họ thuộc giáo xứ Lào Cai với hơn 200 giáo dân và đang xây dựng nhà thờ. Nhìn ngôi nhà thờ đang xây dựng, ngài hứa là khi nào khánh thành ngôi nhà thờ này ngài sẽ cùng Đức giám mục giáo phận sẽ tới để dâng Thánh lễ. Đó là niềm khích lệ rất lớn đối với giáo dân giáo họ Sơn Mãn.

– 9g30: Đoàn đi 80 km về hướng Nam để thăm giáo họ Phố Ràng, thuộc giáo xứ Bảo Yên. Số giáo dân có khoảng 500 người. Họ sống bằng rất nhiều nghề khác nhau và xuất phát từ nhiều tầng lớp khác nhau.

Kết thúc cuộc hành trình thăm vùng Tây Bắc, một vùng rộng lớn nhất Việt Nam nhưng lại có ít các linh mục nhất Việt Nam. Vì thế, sứ mạng truyền giáo tại khu vực này là khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Để thực hiện được lịch trình dày đặc trên, Đức TGM Girelli phải đi trên một quãng đường dài 1.500 km trong vòng 5 ngày. Quãng đường không chỉ dài mà còn rất khó đi vì là đường đồi núi; không chỉ quanh co mà còn hầm hố nữa. Vậy mà ngài vẫn vui vẻ và thích thú!

Đức TGM Girelli yêu thương người nghèo và đặc biệt là người dân tộc. Khi ngài bắt đầu đặt chân đến cộng đoàn Nâm Tăm thuộc huyện Than Uyên, mọi người đã thấy ngài quan tâm đến người dân vừa nghèo, vừa ít học tại nơi đây như thế nào.

Đức TGM Girelli có một sức khỏe tuyệt vời. Trong thời gian ngắn như vậy mà ngài thực hiện được một khối lượng công việc quá lớn!

Ngài quả là ngôn sứ của Chúa, vì ngài đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm của vùng Tây Bắc để nói Lời Chúa và làm chứng cho Chúa. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo..” Hơn nữa, sự hiện diện của ngài là dấu chỉ cho sự hiệp thông giữa Tòa Thánh và Giáo hội địa phương, nhất là trong bối cảnh tế nhị hiện nay.

Hy vọng chuyến viếng thăm của Đức TGM Leopoldo Girelli lần thứ 4 này sẽ làm cho sinh hoạt tôn giáo tại vùng Tây Bắc được tiến triển theo hướng tích cực, nhất là tại tỉnh Lai Châu - nơi có khoảng 2.500 người Công giáo.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây