TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Hội thảo về thông điệp Fratelli tutti

Thứ ba - 30/03/2021 04:08 | Tác giả bài viết: |   791
Trong những ngày này, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) tổ chức hai sự kiện trực tuyến với tên gọi: You Are My Sister và Sisters Empowering Women.

Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ hội thảo về thông điệp Fratelli tutti


Trong những ngày này, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) tổ chức hai sự kiện trực tuyến với tên gọi: You Are My Sister và Sisters Empowering Women. Đây là hai sáng kiến được gợi hứng từ thông điệp Fratelli tutti, nhằm nêu lên sự dấn thân của phụ nữ vì một tương lai của tình huynh đệ và hy vọng.

Thường vào tháng 3, theo truyền thống, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ có những hoạt động dành riêng cho phụ nữ. Năm nay, Liên hiệp đã quyết định đưa ra hai sáng kiến này để cùng nhau suy tư về các vấn đề hiện tại của thế giới, Giáo hội và đặc biệt của nữ giới. Từ đây, những sáng kiến và tiếng nói của các nữ tu trên khắp thế giới sẽ được đưa ra để đóng góp cho tương lai của thế giới.

Sáng kiến bắt đầu vào thứ Tư 24/3 với một ngày suy tư và tham gia trực tuyến về chủ đề You Are My Sister. Là một phần của dự án Sisters Advocating Globally. Chiến dịch You Are My Sister nhằm mục đích thể hiện sự dấn thân của các nữ tu trên toàn thế giới để đồng hành và hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề bởi cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay. Một sáng kiến trên phương tiện truyền thông xã hội (Twitter và Instagram) của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ sẽ nói lên giá trị và tác động của sự dấn thân này.

Từ thứ Sáu ngày 26/3, sáng kiến mới “Sisters Empowering Women - Sáng kiến theo tinh thần Fratelli Tutti", gồm bảy cuộc gặp gỡ phát trực tiếp trên YouTube (www.youtube.com/UISGRome). Mỗi buổi gặp gỡ sẽ có một chủ đề, do các chuyên gia quốc tế cùng đối thoại và thảo luận với các nữ tu trên thế giới, liên quan đến việc thực hành thông điệp Fratelli tutti, giúp mở ra những con đường hy vọng cho sứ vụ. Cụ thể trong ngày đầu tiên, thứ Sáu, chủ đề “công nghị tính” sẽ được thảo luận. Liên quan đến đề tài này, sơ Patricia Murray, thư ký điều hành của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ giải thích rằng thuật ngữ “công nghị tính” đã được Ủy ban Thần học Quốc tế nghiên cứu vào năm 2018, là dấu hiệu cho thấy có một điều gì đó mới đang trưởng thành trong ý thức của Giáo hội, bắt đầu với Huấn quyền của Công đồng Vatican II.

Trong tài liệu, công nghị tính được mô tả “cụ thể cách sống và hành động của Giáo hội Dân Thiên Chúa, biểu lộ và hiện thực hóa cụ thể sự hiệp thông trong việc cùng nhau bước đi”. Chính khi có thể cùng nhau bước đi, cho phép Giáo hội đi ra, thoát ra khỏi sự tự cao tự đại, làm sống lại các cộng đoàn, mở ra con đường dẫn đến một năng lượng truyền giáo mới bao gồm tất cả dân Chúa. (CSR_2097_2021).

Ngọc Yến - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây