ĐHY Parolin chủ sự Thánh lễ với ngoại giao đoàn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Sáng ngày 14/3/2025, theo thỉnh cầu của các đại sứ và các thành viên của ngoại giao đoàn, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, và một số linh mục đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sức khoẻ của Đức Thánh Cha.
Giảng trong Thánh lễ đồng tế được cử hành tại Nhà nguyện Pauline ở Dinh Tông toà, trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin nói: “Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, để ngài có thể hồi phục và sớm trở lại với chúng ta”.
Quốc vụ khanh Toà Thánh nhắc lại kỷ niệm 12 năm Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu chọn làm Giáo hoàng, trong lúc ngài đang phục hồi sau căn bệnh viêm phổi tại bệnh viện Gemelli ở Roma.
Tiếp đến, suy ngẫm về bản chất và mục đích của cầu nguyện, Đức Hồng Y Parolin nói đó là việc mở lòng mình với Chúa hơn là cho Chúa biết về những mong muốn của chúng ta, điều mà Người đã biết. Cầu nguyện thực sự là chìa khóa mở lòng Chúa, vì nó mở lòng chúng ta để lắng nghe lời Người.
Quay lại với bài Tin Mừng, nói về sự công chính cần có để vào Vương quốc Thiên Chúa, Đức Hồng Y lưu ý rằng Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương những người lân cận, ngay cả khi chúng ta không đồng tình. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ Người rằng ngay cả những người tức giận với người khác cũng sẽ phải chịu sự phán xét.
Từ điểm này, Đức Hồng Y giải thích: “Chiến tranh không bắt đầu trên chiến trường. Chúng bắt đầu từ trái tim con người, nảy sinh từ cảm giác hận thù mà chúng ta nuôi dưỡng đối với người khác”. Ngài nói thêm, mặc dù ngoại giao tìm cách tránh chiến tranh bùng nổ, hòa bình đòi hỏi chúng ta phải giải trừ vũ khí trong ngôn ngữ của mình, nghĩa là không sử dụng những lời chua cay, xúc phạm người khác, nhưng tìm kiếm ý Chúa trong các mối quan hệ. Ngài nhắc nhở các nhà ngoại giao về lời mời gọi của Chúa Giêsu trong việc tìm kiếm sự hòa giải trước khi chúng ta tham gia vào các hành vi thờ phượng.
Nhắc lại lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha đối với các Kitô hữu rằng hãy luôn sử dụng ba từ trong các mối quan hệ: “Vui lòng, Xin lỗi và Cám ơn”, Đức Hồng Y nhấn mạnh những biểu hiện này chỉ ra một động thái triệt để, chuyển từ đối đầu sang lòng nhân từ và thiện chí.
Cuối cùng, Quốc vụ khanh Toà Thánh lưu ý rằng Chúa không bao giờ yêu cầu chúng ta thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi nhưng luôn ban cho chúng ta ân sủng để hoàn thành Lời của Người. Ngài nói: “Được thanh tẩy bởi lời Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta cho sức khỏe của Đức Thánh Cha có được sức mạnh mới, vươn lên với sự tin tưởng vào Đấng ban tặng mọi điều tốt lành”.
Nguồn Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Vui Học Thánh Kinh Thánh Clêmentê I Giáo Hoàng Tử Đạo, ngày 23.11
Vui Học Thánh Kinh Thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo, ngày 22.11
Thiếu Nhi Vui Học Thánh Kinh CN 33 TN C - Hình tô màu
Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta
Vui Học Thánh Kinh Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, ngày 21.11
Vui Học Thánh Kinh thánh nữ Êlisabét Hunggari, ngày 17.11
Phim tài liệu về Đức Thánh Cha Lêô XIV
Bài học vỡ lòng: Cám Ơn
Sống tạ ơn để thấy cuộc đời có ý nghĩa
GLV Giáo xứ Vinh Quang tập huấn
Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Nạn Nhân Bão Kalmaegi
Truyền Thông trong Kỷ Nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam Số 46
VHTK Mê Cung CN 33 TN C Lc 21, 5-19
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi