ĐTC viếng thăm Marseille vì hòa bình và việc đón tiếp người di dân
Trong cuộc họp báo với giới truyền thông về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Marseille nhân dịp “Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải” lần thứ ba, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng cuộc viếng thăm sẽ nhấn mạnh đến hiện tượng di dân và chiều kích đại kết và liên tôn.
Người di dân giúp cho thành phố Marseille thêm phong phú
Ông Matteo Bruni đã phác thảo nội dung chính của chuyến tông du quốc tế thứ 44 của Đức Thánh Cha trong cuộc họp báo thường lệ với các nhà báo. Ông Bruni nói: “Đây là lần đầu tiên, ít nhất là trong thời hiện đại, một giáo hoàng đến Marseille”; ngài muốn nhấn mạnh lịch sử cho thấy thành phố “đã được phong phú như thế nào theo thời gian nhờ sự hiện diện của nhiều nhóm dân cư khác nhau. Bản sắc của nó rất đa dạng và tiếp tục được thêm phong phú bởi lịch sử Pháp và những cuộc di cư liên quan đến nó.”
Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Marseille tổ chức “Cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải” này, trong đó các giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo từ tất cả các quốc gia giáp ranh với Địa Trung Hải đều tham gia và cũng có 120 bạn trẻ và các tổ chức khác nhau. Mục tiêu của các cuộc hội thảo bàn tròn, các cuộc gặp gỡ để suy tư và cầu nguyện, biểu diễn nghệ thuật và văn hóa đã được chính Đức Phanxicô giải thích trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật ngày 17/9: “Thúc đẩy các con đường hòa bình, hợp tác và hội nhập, đặc biệt chú ý đến các hiện tượng di cư”. Tất cả được thực hiện theo hai cuộc gặp trước đó ở Bari vào năm 2020 và ở Firenze vào năm 2022.
Chủ đề đại kết, môi trường trong chuyến viếng thăm
Ông Bruni giải thích rằng “chiều kích đại kết và liên tôn sẽ được thể hiện ngay từ ngày đầu tiên trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, trong một khoảnh khắc suy tư chung sẽ diễn ra gần đài tưởng niệm dành riêng cho các thủy thủ và người di cư bị mất tích trên biển”. Ông cho biết thêm rằng còn có một chủ đề nóng không thể bỏ qua và có thể được đưa vào các bài phát biểu của Đức Phanxicô: “Đó là vấn đề về môi trường. Chắc chắn là Địa Trung Hải là nơi cảm nhận rõ rệt sự biến đổi khí hậu xảy ra trong những năm gần đây”.
Ngỏ lời với người dân Pháp
Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng tập trung vào một sự kiện không kém quan trọng đó là Đức Thánh Cha đến Marseille có lẽ cũng chia sẻ một ý tưởng cho toàn thể nước Pháp bằng cách đề cập đến cuộc đời của nhiều vị thánh ở đây. Những từ ngữ có thể có tiếng vang đặc biệt khắp châu Âu”.
Chiến tranh
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh của các cuộc chiến, không chỉ ở Ucraina, đang khiến Đức Thánh Cha đau lòng. Do đó không loại trừ rằng ngài sẽ đề cập đến chiến tranh trong các diễn văn.
Marseille là thành phố thứ hai của Pháp tổ chức một sự kiện quốc tế cho Đức Thánh Cha Phanxicô, sau Strasbourg vào năm 2014.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ý nghĩa và sống tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Gx. Phú Xuân: Tân linh mục dâng lễ tạ ơn
LBT: Thánh lễ cầu nguyện Tháng Sáu 2026
Đức Kitô là ai trong đời sống chúng ta?
Chầu Thánh Thể Lễ Mình Máu Thánh Chúa -A
Kiệt Tác Từ Trong Tan Vỡ
VHTK Thánh Banaba Tông Đồ Ngày 11.6
VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06
VHTK Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A
VHTK LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Đạo đức Môi sinh Tháng 6.2026
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 76
CV Phaolô Lê Bảo Tịnh thông báo tuyển sinh
Nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông
Mến Chúa-Yêu Người
Thông cáo số 1 của Tòa Giám mục Cần Thơ
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi