TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Canh thức Vượt Qua

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Gia đình Đa Minh Họp mặt – 2020

Thứ hai - 26/04/2021 04:22 |   718

Gia đình Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột Họp mặt Truyền thống – 2020

 


Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay có 2.600 đoàn viên, gồm 8 Liên Huynh với 42 Huynh Đoàn trải rộng khắp 8 Giáo Hạt.

Ngược dòng lịch sử: Vào những năm 1954-1955, người dân di cư từ miền Bắc, miền Trung tìm đến vùng đất mới Ban Mê Thuột đầy nắng gió này để an cư lập nghiệp. Trong số đó, có nhiều gia đình Công giáo. Khi ra đi, họ mang theo những hạt giống đức tin của dòng Đa Minh, âm thầm ươm mầm qua những buổi kinh nguyện hằng ngày tại quê hương mới… Rồi đến một ngày, chính xác là ngày 7/10/1957, Cha sở J.B Trần Thanh Ngoạn về dâng Thánh lễ tại ngôi nhà nguyện nho nhỏ của giáo họ Suối Đốc Học (nay là giáo xứ Chính Nghĩa). Hôm ấy, người ta rất ngạc nhiên vì thấy xuất hiện khoảng 10 bà trùm khăn trắng. Đó là các bà Dòng Ba Đa Minh đầu tiên ở Ban mê Thuột. Từ đó, những hạt giống Đa Minh hôm nào bắt đầu đâm chồi nảy lộc, và lớn lên.

Ngày 18/04/1958, Cha bề trên đã công bố thành lập Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Thánh Tâm. Có 31 anh chị em chính thức được mặc áo dòng (tuyên hứa), gồm 21 đoàn viên nam và 10 đoàn viên nữ.

Rồi những năm sau đó, bắt đầu thành lập các Huynh Đoàn giáo xứ Kim Châu, Kim Phát, Vinh Quang, Vinh Đức, Buôn Hô, Giáo họ Kim Thành,... dưới sự hướng dẫn của Ban Trị Sự Miền do Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự làm linh hướng.

Nhờ ơn Chúa, qua sự bảo trợ của Mẹ Maria, Thánh Tổ phụ Đa Minh và các Thánh Dòng; nhờ sự quan tâm đồng hành của các Cha Quản xứ, ngày nay, số đoàn viên cũng như số Huynh Đoàn tăng lên nhanh chóng, và hoạt động mạnh mẽ trong toàn Giáo phận.

Sáng nay 07.11.2020, hàng ngàn Đoàn viên từ các Huynh Đoàn, thuộc 8 Liên Huynh, đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ GP.BMT mừng lễ thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, bổn mạng Huynh đoàn Giáo phận. Hôm nay cũng là ngày Họp mặt Truyền thống của Gia đình Đa Minh Ban Mê Thuột năm 2020.      

Chương trình Họp Mặt Truyền Thống khai mạc vào lúc 8g00, có sự hiện diện của Cha Giuse Mai Văn Điệp -Tổng Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh (HĐGDĐM), Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam; Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn -Linh mục Đặc trách HĐGDĐM – GP.BMT; Cha Antôn Vũ Thanh Lịch -Phụ trách HĐGDĐM – GP.BMT; Quý Cha Dòng Đa Minh; Quý Cha trong và ngoài Giáo phận; Quý Sơ Đa Minh Tam Hiệp; Quý Sơ Đa Minh Thánh Tâm đang mục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột.        

Sau phần khai mạc, đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận và các Liên Huynh báo cáo tình hình sinh hoạt năm 2020. Đặc biệt là những video clip giới thiệu và trình bày hoạt động rất ấn tượng của các Cộng đoàn do Quý Sơ Đa Minh đang mục vụ tại Giáo phận Ban Mê Thuột thực hiện.

Tiếp đó, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Phụ trách HĐGDĐM – GP.BMT, chia sẻ về chủ đề: “Đồng Hành Cùng Người Trẻ - Hướng Tới Sự Phát Triển Toàn Diện”. Ngài nói: Để đồng hành cùng Người Trẻ, người đoàn viên Đa Minh cần phải có động lực, kỹ năng và phương pháp. Muốn thế, chúng ta phải rèn luyện, làm chủ bản thân, đưa linh đạo Đa Minh hướng đến sự phát triển toàn diện, sống tinh thần Phúc Âm, bác ái và khó nghèo.

Đỉnh điểm của ngày Họp Mặt chính là Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng kính thánh bổn mạng Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm. Thánh lễ do Cha Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn –Linh mục Đặc trách HĐGDĐM – GP.BMT, chủ sự.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống Đoàn sủng, sống noi gương Các Thánh Dòng, noi gương thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng.       
 
Sau Tin Mừng (Lc 9, 24-33), Cha Giuse Mai Văn Điệp –Tổng Đặc trách HĐGDĐM, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, chia sẻ: Ngày hôm nay, Gia đình Đa Minh thế giới long trọng mừng lễ Các Thánh Dòng, tổng cộng là 359 vị, trong đó có Cha thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, bổn mạng Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Ban Mê Thuột. Chúng ta tạ ơn Chúa vì được ở trong Gia đình Đa Minh, gia đình có nhiều gương sáng để chúng ta noi theo. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Mừng kính thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, chúng ta cùng nhau xác tín niềm tin vào Đức Kitô. Sẵn sàng vác thập giá đời mình, sẵn sàng hy sinh, từ bỏ, làm chứng cho Chúa để được cứu nhờ cuộc khổ nạn của Đức Kitô.      

Cuối lễ, Chị Maria Phạm Thị Kim Thu, đại diện Ban phục vụ Huynh đoàn Giáo phận, ngỏ lời cảm tạ tri ân Quý Cha, Quý tu sỹ nam nữ, Quý khách và Anh Chị Em đoàn viên đã về hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện và tham dự ngày Họp mặt mừng bổn mạng, thắm đượm nghĩa tình.         

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui bữa cơm huynh đệ, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đơn sơ trong niềm vui ngày Họp Mặt Gia Đình Đa Minh Ban Mê Thuột.

 


Phút Thánh hóa và Khai mạc Ngày Họp Mặt






Hàng ngàn Đoàn viên về tham dự


Cha Antôn Vũ Thanh Lịch, Phụ trách HĐGDĐM – GP.BMT, chia sẻ Chủ Đề




Đỉnh điểm của ngày Họp Mặt chính là Thánh lễ đồng tế




Cha Giuse Mai Văn Điệp –Tổng Đặc trách HĐGDĐM Tỉnh Dòng, giảng lễ


Chị Maria Phạm Thị Kim Thu, đại diện Huynh đoàn Giáo phận, cảm tạ tri ân


Kết lễ

 

 
HÌNH ẢNH
 

Vũ Đình Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây