Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 26/09/2026 11:49 |
Tác giả bài viết: Tiến Hùng |
23
Đúng 10 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2026, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, Ban giáo lý giáo hạt Mẫu Tâm đã tổ chức lễ bế giảng lớp Cao đẳng giáo lý khóa VII.
BAN GIÁO LÝ GIÁO HẠT MẪU TÂM BẾ GIẢNG LỚP CAO ĐẲNG GIÁO LÝ - KHÓA VII
Đúng 10 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2026, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, Ban giáo lý giáo hạt Mẫu Tâm đã tổ chức lễ bế giảng lớp Cao đẳng giáo lý khóa VII.
Hiện diện trong buổi tổng kết có cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Mẫu Tâm; cha G.B. Nguyễn Văn Liêm - Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ (đồng thời cũng là cha Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận), cha Phê rô Bùi Hãnh Diễn - Giám đốc Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh; cha Giuse Nguyễn Công Anh - Thư ký Ban giáo lý giáo phận; cha Phêrô Cao Tiến Hà - Trưởng Ban Giáo lý hạt Mẫu Tâm; Cha Phrô Trần Hiền Ngự và cha Phanxicô Assisi Nguyễn Công Điền - Phó ban giáo lý hạt Mẫu Tâm cùng 82 giáo lý viên vừa hoàn thành chương trình cao đẳng và anh chị em trong ban điều hành giáo lý viên giáo hạt Mẫu Tâm.
Chị Anna Phạm Thị Hương Giang - Trưởng ban điều hành giáo lý viên giáo hạt đã báo cáo cụ thể về việc tổ chức và kết quả của khóa học:Học đều đặn mỗi tháng 4 ngày, vào tất cả các ngày thứ 7 hàng tuần; với tổng cộng 11 môn học (Gồm: 9 tập sách Cao đẳng giáo lý của cha giáo Augustinô Hoàng Đức Toàn và 2 môn: Nhập môn Thần học, Nhập môn Kinh Thánh. Điều đặc biệt là đại đa số GLV được nhận chứng chỉ tốt nghiệp cao đẳng giáo lý khóa VII, kết quả học tập đều đạt loại Khá, Giỏi và xuất sắc.
Sau khi nghe báo cáo, cha Trưởng ban giáo lý hạt Mẫu Tâm đã nhận xét: Sau những ngày miệt mài học tập, hôm nay chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đầy ân phúc. Đó là hành trình của sự hy sinh thời gian, công việc gia đình và bao nỗ lực của mỗi học viên, cùng sự tận tâm của Ban Điều hành đã luôn đồng hành với khóa học. Điều quý giá nhất không chỉ là những chứng chỉ đã nhận, nhưng là cơ hội được gặp gỡ Chúa, học hỏi Lời Chúa và sống tình hiệp thông. Qua những ngày bên nhau, chúng ta nhận ra khuôn mặt Chúa Giêsu nơi mỗi anh chị em. Xin tri ân quý Cha, Ban Điều hành và tất cả những người đã âm thầm hy sinh cho lớp học này. Nguyện xin Chúa chúc lành và đồng hành với mỗi người trên hành trình phục vụ !
Đúng 11 giờ 00, thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa học được bắt đầu. Chủ tế thánh lễ cha G.B. Nguyễn Văn Liêm - Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ (đồng thời cũng là cha Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận). Đồng tế trong thánh lễ, có cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Mẫu Tâm, cha Phêrô Bùi Hãnh Diễn - Giám đốc Chủng viện Phaolô Lê Bảo Tịnh; cha Giuse Nguyễn Công Anh - Thư ký Ban giáo lý giáo phận; cha Phêrô Cao Tiến Hà - Trưởng Ban Giáo lý hạt Mẫu Tâm; Cha Phrô Trần Hiền Ngự và cha Phanxicô Assisi Nguyễn Công Điền - Phó ban giáo lý hạt Mẫu Tâm.
Mở đầu thánh lễ cha chủ tế nói: Sau những ngày học tập và phục vụ, giờ đây chúng ta cùng quy tụ bên bàn thờ Chúa để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban, cách riêng cho Khóa Giáo lý Cao đẳng VII – Giáo hạt Mẫu Tâm đã tổ chức và hoàn thành tốt đẹp. Chúng ta cũng tri ân những người đã quảng đại góp công, góp sức và đồng hành với khóa học. Xin Chúa chúc lành, để những “nén bạc ân huệ” mỗi người đã lãnh nhận được sinh hoa kết quả trong đời sống và sứ vụ.
Trong bài giảng, cha Giuse Đỗ Minh Hiển - Quản hạt Mẫu Tâm chia sẻ: Sau hơn 5 tháng học tập, đào luyện và hy sinh, hôm nay chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa về hành trình đã qua của lớp cao đẳng 7. Thành quả của khóa học không chỉ nằm ở tấm chứng nhận, nhưng quan trọng hơn là những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đức tin được trang bị để anh chị em trở về phục vụ tại các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm.Qua dụ ngôn những nén bạc, Chúa mời gọi mỗi người biết làm sinh lợi những gì Người đã trao ban. Những gì anh chị em lãnh nhận hôm nay không phải để cất giữ cho riêng mình, nhưng để trở thành hành trang phục vụ và giúp người khác đến gần Chúa hơn.
Cha còn nói: Lời Chúa nhắc chúng ta rằng mỗi người được Chúa trao một ơn gọi và một sứ mạng khác nhau. Với anh chị em, đó là ơn gọi của người giáo lý viên – người tông đồ và sứ giả Tin Mừng. Vì thế, dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là giúp các em biết sống đức tin, yêu mến Chúa và bước đi theo Người. Anh chị em đừng để những “nén bạc” Chúa trao bị chôn vùi. Hãy đem những gì đã học được trở về phục vụ cộng đoàn, để mỗi giáo lý viên ngày càng tự tin hơn, nhiệt thành hơn và yêu mến sứ mạng của mình hơn.
Ước gì sau khóa học này, mỗi anh chị em không chỉ biết nhiều hơn, mà còn sống Tin Mừng sâu sắc hơn và giúp người khác sống Tin Mừng tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho những hy sinh âm thầm của anh chị em, để những “nén bạc” Chúa trao luôn được sinh hoa kết trái, góp phần xây dựng Giáo Hội và làm cho Tin Mừng được lan tỏa nơi mọi tâm hồn.
Trong niềm vui cao dâng, sau thánh lễ, anh chị em cùng chụp hình lưu niệm và liên hoan cuối khóa vô cùng vui vẻ, hào hứng, đoàn kết và thân ái. Trước khi tạm biệt, anh chị em đã bắt tay nhau hứa quyết tâm theo học lớp Giáo lý Nòng cốt của giáo phận để không ngừng thăng tiến bản thân trong sứ vụ Giáo lý viên mà Chúa đã trao phó. Hình ảnh TIẾN HÙNG