TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật I Mùa Vọng -Năm A

“Hãy tỉnh thức để sẵn sàng”.(Mt 24,37-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Thánh Phanxicô Xavie

Thứ tư - 03/12/2025 06:20 | Tác giả bài viết: Tiến Hùng |   25
Ban giáo lý  giáo xứ Hòa Nam, Giáo hạt Mẫu Tâm mừng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê.
Giáo xứ Hòa Nam: Lễ Thánh Phanxicô Xavie

LỄ KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ -
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ HÒA NAM

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 5 giờ ngày 03/ 12/ 2025, Ban giáo lý  giáo xứ Hòa Nam, Giáo hạt Mẫu Tâm mừng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, cũng là bổn mạng Giáo lý viên giáo xứ Hòa Nam.
    
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng giáo lý viên trong giáo xứ, vào 19 giờ ngày 02/12/2025, cha quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn đã giúp anh chị em giáo lý viên trong giáo xứ tĩnh tâm. Cha vừa giúp các anh chị giáo lý viên chầu Mình Thánh Chúa, lắng nghe Lời Chúa, vừa định hướng cho anh chị em cách dạy giáo lý trong tình yêu của Chúa, vừa giúp anh chị em nhìn lại tiểu sử và hành trình truyền giáo của vị thánh mà giáo lý viên Hòa Nam đã chọn làm bổn mạng.

 

Trong ngày lễ bổn mạng năm nay, Ban giáo lý Hòa Nam đã vinh hạnh được Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc -Giám Mục giáo phận chủ tế thánh lễ. Đồng tế với Đức Cha, có cha GB. Nguyễn Văn Liêm -Trưởng Ban giáo lý giáo phận, cha Giuse Nguyễn Công Anh -Thư ký Ban giáo lý giáo phận, cha Phêrô Cao Tiến Hà -Trưởng Ban giáo lý giáo hạt Mẫu Tâm, cha Bề trên Dòng Thiên Tịnh và cha quản xứ Phêrô Bùi Hãnh Diễn.
    
Hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo lý viên giáo xứ Hòa Nam còn có quý tu sĩ nam nữ; các khách mời là các anh chị trong Ban điều hành giáo lý viên giáo phận, Ban điều hành giáo lý viên hạt Mẫu Tâm, Ban điều hành giáo lý viên một số giáo xứ trong giáo hạt, đại diện các Ban ngành đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Đặc biệt, các em thiếu nhi đi lễ khá đông để cầu nguyện cho anh chị giáo lý viên của mình.
 
    
Đầu thánh lễ, Đức Cha bày tỏ sự vui mừng khi thấy quý khách mời và đông đảo bà con giáo dân đã vượt qua cơn mưa nặng hạt, quy tụ về nhà thờ Hòa Nam, để cùng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo lý viên của giáo xứ. Đức Cha xin Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Phanxicô Xaviê cho mỗi người, cách riêng cho giáo lý viên giáo xứ Hòa Nam biết chiêm ngắm cuộc đời thánh nhân như là mẫu gương sáng ngời cho đời sống dấn thân phục vụ trong ơn gọi giáo lý viên của mình.
 

Trong bài giảng, Đức Cha Giáo phận đã dựa trên Lời Chúa ngày hôm nay, mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời thánh Phanxicô Xaviê với 3 cụm từ diễn tả khái quát cuộc đời của thánh nhân. Mỗi cụm từ bắt đầu bằng 1 chữ “C”:
- Cụm từ thứ nhất: “Chạm vào Lời chúa”;
- Cụm từ thứ hai: “Cháy lửa yêu mến”;
- Cụm từ thứ ba: “Có Chúa hoạt động”.
    
Sau đó Đức Cha chia sẻ: Chữ “C” thứ nhất: Thánh Phanxicô Xaviê, từ khi còn là một chàng sinh viên đầy nhiệt huyết, học tại Paris, đã được (thánh) Inhaxiô đánh động bằng câu Lời Chúa “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”. Câu Lời Chúa này đã chạm vào sâu thẳm trái tim chàng trai trẻ Phanxicô, và đã biến đổi cuộc đời chàng thành một nhà truyền giáo lừng danh - bổn mạng các xứ truyền giáo. Noi gương thánh nhân, giáo lý viên hãy “chạm vào Lời Chúa” và chạm vào các em giáo lý sinh nữa, sao cho Lời Chúa không chỉ biến đổi mình, mà còn giúp biến đổi tâm hồn các em nữa.
 
     
Chữ “C” thứ hai: Khi thánh nhân “chạm vào Lời Chúa”, thì lập tức nơi ngài “cháy lửa mến yêu”. Ngoài việc yêu mến Lời Chúa, ngài còn đặc biệt yêu mến các linh hồn. Vì yêu mến các linh hồn, trong một thời gian, ngài đã đi bộ tới 75 ngàn cây số để truyền giáo. Noi gương ngài, giáo lý viên hãy “cháy lửa yêu mến” trong từng bài giảng, nhất là trong đời sống chứng tá của mỗi người, để có thể tiếp tục truyền lửa yêu mến ấy đến các em giáo lý sinh của mình.
 
  
Đặc biệt, Chữ “C” thứ ba: Giáo lý viên phải xác định rõ: Công việc dạy giáo lý là công việc của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động trong mỗi giáo lý viên để thúc đẩy giáo lý viên thực hiện hoạt động huấn giáo trong tình yêu của Chúa. Do đó, giáo lý viên hãy cậy dựa vào Chúa, để Chúa Thánh Thần tác động, đồng hành trong công việc dạy giáo lý. Và hãy xác tín rằng: Giáo lý viên không đơn thương độc mã, mà luôn có Chúa cùng hoạt động. Hãy yêu mến Thánh Thể, yêu mến cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa để mỗi giáo lý viên Hòa Nam sống được 3 chữ “C” của thánh Phanxicô Xaviê: “Chạm vào Lời chúa”, “Cháy lửa yêu mến”, “Có Chúa hoạt động”. Sống được 3 chữ “C” ấy, giáo lý viên có thể trở thành họa ảnh của thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê, cũng như có thể trở thành một Phaolô mới của Hội Thánh Á Châu, hay một Phaolô mới ngay tại giáo xứ Hòa Nam.
 
    
Trước lúc kết thúc Thánh lễ, cô Anna Phạm Thị Hương giang - Trưởng Ban giáo lý đã thay mặt Ban giáo lý giáo xứ cảm tạ, tri ân Đức Cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý soeur, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn.

    
Bữa ăn sáng thân mật sau thánh lễ chan hòa một niềm vui, khắc sâu thêm tình huynh đệ và tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa Ban giáo lý Hòa Nam với Đại diện Ban giáo lý giáo phận, các ban giáo lý trong giáo hạt Mẫu Tâm và các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ nhà.
 
Hình ảnh                  
TIẾN HÙNG
 
 

 

 Tags: Phanxico xavie

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây