Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 14/04/2026 07:15 |
Tác giả bài viết: Tiến Hùng. |
95
Sáng ngày 14.04.2026, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Giáo lý viên Nòng cốt VII, kết hợp với Thánh lễ cầu nguyện cho khóa học mới.
DSC 2895
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ VIÊN NÒNG CỐT VII – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
Sáng ngày 14.04.2026, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột, Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng lớp Giáo lý viên Nòng cốt VII, kết hợp với Thánh lễ cầu nguyện cho khóa học mới.
Hiện diện trong ngày khai giảng có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận; Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Thái; Cha Nguyên Tổng Đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu; Cha Trưởng ban Giáo lý Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm; quý cha trong Ban Giáo lý Giáo phận; quý giảng viên cùng 130 học viên tham dự khóa học.
Sau giây phút cầu nguyện do cha thư ký Giuse Nguyễn Công Anh hướng dẫn, Cha Trưởng ban Giáo lý đã có lời chào mừng và khai mạc. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo giáo lý viên trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cho biết chương trình đào tạo của Giáo phận gồm ba cấp: Phổ thông, Cao đẳng và Nòng cốt. Đến nay, Giáo phận đã tổ chức được 6 khóa Nòng cốt với hơn 500 học viên tốt nghiệp. Khóa Nòng cốt VII kéo dài trong 3 năm với 13 môn học, nhằm đào tạo những giáo lý viên có chiều sâu về đời sống đức tin và khả năng phục vụ.
Trong phần chia sẻ, Cha Nguyên Tổng Đại diện Stêphanô nhấn mạnh vai trò thiết yếu của giáo lý trong đời sống Hội Thánh: giáo lý chính là truyền thống tông truyền, là kho tàng đức tin được lưu truyền qua các thời đại, giúp người tín hữu hiểu và sống Lời Chúa cách đúng đắn. Ngài cũng đề nghị bổ sung môn Học thuyết Xã hội của Hội Thánh vào chương trình đào tạo.
Tiếp đó, Cha Tổng Đại diện Phêrô nhắc lại sự quan tâm đặc biệt của các Đức Giám mục Giáo phận qua các thời kỳ đối với việc dạy và học giáo lý. Hiện nay, Giáo phận có khoảng 500.000 giáo dân, với hơn 78.000 thiếu nhi được hướng dẫn bởi gần 5.000 giáo lý viên. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, và việc đào tạo thường xuyên chính là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ.
Phát biểu trong buổi khai giảng, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi các học viên ý thức môi trường đào tạo này như một cộng đoàn gia đình, nơi mỗi người học cách dấn thân phục vụ qua đời sống thiêng liêng và những công việc khiêm tốn hằng ngày. Ngài nhấn mạnh: chương trình không đặt nặng áp lực thi cử nhưng đề cao tinh thần chuyên cần, trách nhiệm và đời sống nội tâm – những yếu tố làm nên một giáo lý viên đích thực. Đức Cha cũng khuyến khích các học viên biết quân bình giữa cầu nguyện và học tập để đạt được kết quả tốt đẹp.
Thánh lễ khai giảng do Đức Cha chủ tế là đỉnh cao của ngày khai mạc. Trong lời mở đầu, Đức Cha nhấn mạnh rằng mọi hành trình đào tạo đều quy hướng về ân sủng Thiên Chúa. Ba năm học sắp tới được đặt dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần – vị Thầy nội tâm, để mỗi học viên được biến đổi, trưởng thành và trở nên những giáo lý viên theo lòng mong ước của mẹ Hội Thánh.
Chia sẻ sau Tin Mừng, Đức Cha triển khai tiến trình ơn gọi và sứ mạng của người giáo lý viên qua ba điểm cốt lõi:
Tái sinh: Người giáo lý viên cần được đổi mới trong Chúa Thánh Thần, như kinh nghiệm của ông Nicôđêmô, để bước vào đời sống đức tin cách sâu xa và khiêm tốn.
Trau dồi: Không ngừng học hỏi, rèn luyện nhân cách, đời sống thiêng liêng và tinh thần phục vụ, nhằm bén rễ sâu trong Đức Kitô.
Trao ban: Đỉnh cao của sứ mạng là biết trao ban đức tin, thời gian và tình yêu thương cho người khác, theo gương Đức Kitô hiến mình trên thập giá.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ các học viên cần “tiêu hóa” những gì đã học, để khi giảng dạy, lời nói phát xuất từ chính kinh nghiệm sống động với Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở kiến thức sách vở.
Sau Thánh lễ, quý cha và các học viên cùng chụp hình lưu niệm trong bầu khí vui tươi, hiệp thông. Nguyện chúc các anh chị giáo lý viên khóa Nòng cốt VII luôn trung thành trong hành trình đào tạo, để mai ngày trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Giáo hội và xã hội. Hình ảnh Tiến Hùng