TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khai sinh & lễ Bổn mạng Giáo điểm Châu Niên

Thứ ba - 24/06/2025 04:02 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   75
Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Baotixita – Bổn mạng của giáo điểm, đồng thời chính thức công bố danh xưng mới: Giáo điểm Châu Niên
Khai sinh & lễ Bổn mạng Giáo điểm Châu Niên
THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIOAN BAOTIXITA – NIỀM VUI KHAI SINH VÀ BỔN MẠNG GIÁO ĐIỂM CHÂU NIÊN
 
Vào lúc 9g00 sáng ngày 24.6.2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về Giáo điểm Châu Niên – một địa sở thuộc Giáo xứ Châu Sơn, Giáo hạt Mẫu Tâm, để hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Baotixita – Bổn mạng của giáo điểm, đồng thời chính thức công bố danh xưng mới: Giáo điểm Châu Niên.
 
4

Xin được khái quát đôi nét lược sử Giáo điểm qua lời dẫn nhập vào thánh lễ: “Thật là hạnh phúc lớn lao, khi Giáo điểm Knia thuộc Giáo xứ Châu Sơn, hôm nay được vui mừng cử hành niềm vui 2 trong 1. Đó là mừng lễ Bổn mạng lần đầu tiên trong Sứ vụ Giám mục của Đức Cha Giáo phận (22.8.202424.6.2025); và Lễ Quan Thầy lần thứ 30 ( 1995) của Giáo điểm.
 
Xin khái quát vài nét về Giáo điểm Knia. Cách đây 46 năm (vào năm 1979),  niềm tin bước đầu nhen nhúm nơi anh chị em trong Buôn làng, được khởi đi từ một gia đình Công giáo là Ông Ama Loan gồm 6 thành viên; khi Buôn làng cũ từ xã Cư Êbur, được dời về vị trí xã Ea Bar hiện nay. Bước đầu, gia đình Ông, và một số bà con mới chỉ đi dự lễ Giáng sinh và Phục Sinh; và sau nầy là tham dự các ngày Lễ Chúa Nhật tại Nhà thờ Giáo xứ Mẫu Tâm. Từ một gia đình biết Chúa, đến năm 1990, số người trong Buôn theo đạo đã lên đến 40 người. Hoa trái phát triển Đức tin cho bà con thời điểm nầy, phải nhắc đến sự năng nỗ đồng hành của Cha cố GB Nguyễn Thanh Thiện (1947;Lm 1977;RIP 29.6.1999); và cách đây 30 năm, vào năm 1995, Cha cố cũng đã đề nghị chọn tên Thánh Gioan Baotixita làm Bổn mạng cho Giáo điểm; quả đúng như tên gọi “Gioan” nghĩa là “Thiên Chúa đoái thương”.

Từ năm 1999, Giáo điểm Cuôr Knia bắt đầu ra sinh hoạt mục vụ tại Giáo xứ Châu Sơn; ước khoảng 40 gia đình với 150 người và 116 người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Từ năm 2010 và 2013, qua 2 đợt sang nhượng, tổng diện tích đất Nhà thờ Giáo điểm hiện nay là 1.320 m2. Năm 2023, thời Cha Phó Phaolô Nguyễn Văn Yến đã tập trung xây dựng Nhà thờ, với chiều dài là 25m29 và chiều rộng là 15m30; tổng cộng là 432 m2, hoàn chỉnh và khang trang như hiện nay. Ngày 08 tháng 12 năm 2023, chính quyền cho phép sinh hoạt. Nhưng phải đợi đến ngày 02 tháng 3 năm 2025, Nhà thờ mới chính thức đi vào các sinh hoạt Phụng vụ. Như vậy, sau 46 năm sinh hoạt (1979–2025), từ đây, Hạt giống Tin Mừng đã được gieo vãi đến các buôn làng; rồi qua sự quan tâm nâng đỡ của quý Cha nguyên Quản xứ và Phó xứ, sự đồng hành của Quý Nữ tu Cộng đoàn Nữ Vương Hoà Bình cùng sự hy sinh năng nỗ của quý anh chị trong Ban LBTM, nên Giáo điểm hiện nay còn là nơi quy tụ của hai Giáo Buôn Kdun và Êa Bông, và đã thu hoạch một mùa Gặt hồng ân thật tốt đẹp với sự hiện diện của 449 hộ gia đình và 1.615 giáo dân.

Và niềm vui cuối cùng, kính xin Đức Cha Giáo phận ưu ái đặt cho Giáo điểm chúng con một tên gọi, để xứng với danh phận; vừa thể hiện tính truyền thống kế thừa, vừa mang đặc nét của vùng đất Tây Nguyên…” (trích bài dẫn)
 
12

Thánh lễ được Đức Giám mục Giáo phận Banmêthuột GB Nguyễn Huy Bắc, chủ tế. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên một Đức Giám mục chính tòa Giáo phận đặt chân đến vùng đất truyền giáo mới này, mang theo sự hiện diện mục tử, tình phụ tử thiêng liêng và lời chúc lành của Hội Thánh cho đoàn chiên nơi vùng sâu, vùng xa. Đức Giám mục GB đã công bố tên gọi của Giáo điểm từ nay sẽ mang tên gọi là GIÁO ĐIỂM CHÂU NIÊN. Đức cha giải thích: “CHÂU có nghĩa là từ giáo xứ mẹ Châu SơnNIÊN là đọc “trại” từ Knia mà thành.

Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản hạt Mẫu Tâm cũng là cha Chánh xứ  Châu Sơn Giuse Đỗ Minh Hiển và Cha Phó xứ Phanxi cô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân cùng Cha GB Nguyễn Hữu Tài -dòng Đaminh. Tham dự Thánh lễ còn có quý Sơ cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình Thánh Gia, Hội đồng Giáo xứ Châu Sơn, đại diện các Giáo họ, Ban Loan Báo Tin Mừng và đông đảo bà con giáo hữu – đặc biệt là cộng đoàn anh chị em giáo hữu người Ê Đê trong trang phục truyền thống rực rỡ, góp phần tạo nên bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
 
Điểm nổi bật của Thánh lễ là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ phụng vụ và bản sắc địa phương. Các bài Thánh ca, bộ lễ, bài đọc, lời nguyện tín hữu được cử hành bằng tiếng Ê Đê, trong khi Đức Cha chủ tế Thánh lễ bằng tiếng Kinh – thể hiện sự hiệp nhất trong đa dạng, là nét đẹp đặc thù của Giáo hội nơi vùng truyền giáo.
 
6

Bài giảng lễ của Đức Cha mang phong cách đối thoại cởi mở, sinh động và gần gũi. Với những câu hỏi – đáp dí dỏm, Đức Cha dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Thánh Gioan Baotixita qua ba điểm đặc biệt: một cái tên lạ lùngmột cuộc sống lạ lùng và một sứ mạng lạ lùng.  Thánh Gioan được Thiên chúa đặt tên theo cách khác với truyền thống của người Do Thái, nghĩa của “Gioan” là “người được chúa thương”, là quà tặng của Thiên Chúa  dành cho ông bà Zacaria. Thánh Gioan ăn châu chấu và mật ong rừng khác với người thường, sống trong hoang địa khắc khổ, đơn sơ. Thánh nhân là người dọn đường, giới thiệu chúa Giê su: “Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian…”

Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn Giáo điểm Châu Niên hãy sống đời Kitô hữu như thánh Gioan vì cũng được Chúa thương. Chúa mời gọi Giáo điểm sống cuộc sống nghèo khó về mặt tinh thần, biết phó thác vào Chúa. Biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng cuộc sống tốt lành thánh thiện để làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa. 
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trưởng ban đại diện Giáo điểm thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân chân thành đến Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý Cha  quản xứ và tiền nhiệm, quý Sơ, quý chức, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn hiện diện. vị Đại diện Giáo điểm đã kính dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm cùng bộ trang phục truyền thống Ê Đê, như một biểu tượng của lòng hiếu khách, gắn bó và biết ơn sâu sắc.
 
14

Đáp từ, Đức Cha bày tỏ niềm xúc động trong lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất Châu Niên – nơi mang trong mình bao hứa hẹn của Tin Mừng. Ngài ví niềm vui hôm nay là “niềm vui ba trong một”: mừng Bổn mạng, mừng Khai sinh danh xưng mới và hướng tới một tương lai với Ngày Chầu Lượt riêng của giáo điểm. Đức Cha cầu chúc cộng đoàn giáo điểm Châu Niên ngày càng vững mạnh trong đức tin, phát triển về nhân lực và thăng tiến trong đời sống đạo dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Baotixita.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn cùng chung vui trong bữa tiệc buffet thân mật, một dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông, gắn bó giữa mục tử và đoàn chiên.

Nguyện xin Thánh Gioan Baotixita – vị ngôn sứ khiêm nhu và can trường – đồng hành và cầu bầu cho Giáo điểm Châu Niên, để nơi đây mãi là ánh sáng giữa núi rừng, là tiếng kêu của Tin Mừng giữa lòng đời, góp phần làm triển nở Hội Thánh Chúa tại vùng đất cao nguyên đầy yêu thương này.

 
Quang Đồng
Hình ảnh Truyền Thông GX Châu Sơn

 

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

 
13

 
16
 
17
 
10
 
18
5
 
 
8

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây