TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm C

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,17.20-26)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại Gx. Duy Hòa

Thứ ba - 11/02/2025 19:27 | Tác giả bài viết: Ban Truyền thông Gx. Duy Hòa |   84
Vào lúc 17g30 hôm nay ngày 11-02-2025, Cha quản xứ Giáo xứ Duy Hòa GB. Phạm Thế Truyền đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho những người già yếu, đau ốm bệnh tật trong Giáo xứ.
 

GIÁO XỨ DUY HÒA: LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC - NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm 1992 đã khởi xướng ngày Quốc tế cầu nguyện cho Bệnh nhân hàng năm vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2) đã xác định: "Ngày Quốc tế Bệnh nhân là cơ hội để tái khám phá mối “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những người đau yếu.."

Vào lúc 17g30 hôm nay ngày 11-02-2025, Cha quản xứ Giáo xứ Duy Hòa GB. Phạm Thế Truyền cùng Cha Phaolô Trần Văn Lành – người con của Giáo xứ đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho những người già yếu, đau ốm bệnh tật trong Giáo xứ. Trước giờ lễ, khá đông con cháu, đã đưa người thân đến nhà thờ Duy Hòa thân thương này, trong đó có những vị lâu nay không được tham dự Thánh lễ, nên nhìn thấy nhiều khuôn mặt thật hoan hỉ.

Sau khi công bố Tin Mừng, Cha chủ tế chia sẻ: Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức (Lourdes) Pháp. Đức Mẹ đã hiện ra với Bernađetta, một thiếu nữ 14 tuổi (sinh năm 1844) 18 lần. Mỗi lần Đức Mẹ đều khuyên Bernađetta siêng năng lần hạt và làm việc đền tội thay cho các người tội lỗi. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã chữa lành biết bao bệnh nhân tật nguyền và ban cho nhiều người ơn ăn năn sám hối. Từ đó có rất đông người tới Lộ Đức để xin Đức Mẹ chữa lành, tắm suối nơi dòng nước Bernađetta đã tìm ra. Sứ Điệp của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh 2025 nêu rõ: chúng ta hãy dừng lại một chút để suy ngẫm về sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh những người đau khổ. Xin cầu nguyện và phó thác anh chị em cho Đức Maria, xin Mẹ cầu bầu và ban ơn chữa lành đến mọi người.

Sau bài giảng là nghi thức Xức dầu bệnh nhân cho quý lão ông, lão bà, người già yếu, bệnh tật…, qua đó họ được ơn nâng đỡ về phần hồn lẫn phần xác, cụ thể được: (I) Ân sủng trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần để thêm tin tưởng, bình an và phó thác trong tay Chúa; (II) Kết hiệp với Đức Kitô chịu khổ nạn để sinh ơn cứu độ; (III) Ân sủng mang tính Hội Thánh vì trong sự hiệp thông cả Hội Thánh cầu nguyện cho bệnh nhân; (IV) Chuẩn bị cho cuộc ra đi lần cuối, giúp họ an tâm trong cuộc chiến đấu cuối cùng trước khi về Nhà Cha.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.

Sau Thánh Lễ, Cha Chủ tế Gioan Baotixita cũng đến an ủi từng người già yếu.

 
 
 
 

Xem thêm HÌNH ẢNH
Ban Truyền Thông Gx. Duy Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây