TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Lễ Giỗ Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh – 2019

Chủ nhật - 25/04/2021 21:05 |   706

Lễ Giỗ Thánh Tổ Lê Bảo Tịnh – 2019

Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời.

Đâu có lòng từ bi, ở đấy có ân sủng Người.

Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi

Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan tình yêu. (Vinh Hạnh)

Sáng nay, 03.4.2019, Gia đình Lê Bảo Tịnh lại hội tụ về Tòa Giám Mục dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Thánh Tổ, bổn mạng Chủng viện Ban Mê Thuột thân yêu.

Vào lúc 9g00, mọi người hiện diện tại Hội trường lớn TGM, nghe báo cáo sinh hoạt trong năm qua và tổ chức bầu lại Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2019-2022. Kết quả bầu cử như sau:

- Anh Hoàng Mạnh Cường 50/65 phiếu.

- Anh Nguyễn Văn Kim 43/65 phiếu.

- Anh Nguyễn Văn Hiển 36/65 phiếu.

10g00, Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo chia sẻ về đề tài: “Gia Đình: Hiệp Nhất - Yêu Thương”. Đám học trò say mê lắng nghe Thầy quốc văn giảng qua những câu chuyện xúc động nói về tình yêu gia đình. (Mời nghe Bài chia sẻ)

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 10g45, tại nhà nguyện TGM, do Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo chủ tế cùng với Cha giáo Anrê Trần Xuân Cương, Cha Giuse Nguyễn Văn Úy -Giám đốc Chủng viện, Quý Cha TGM và Quý Cha đồng môn. (Mời nghe Bài dẫn lễ)

Cùng về hiệp dâng Thánh lễ có Quý Sơ NVHB, Quý Thầy ứng sinh và gần 100 anh chị em Gia đình Lê Bảo Tịnh khắp nơi từ Sàigòn, Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Nông, Ban Mê Thuột, trong tâm tình “Gia Đình: Hiệp Nhất - Yêu Thương”. (Mời nghe Bài giảng lễ)

Mừng kính Thánh Bổn mạng Gia đình Lê Bảo Tịnh hôm nay, cộng đoàn cùng hiệp một lòng tạ ơn Chúa vì bao hồng ân Ngài đã tuôn đổ, gìn giữ chúng ta vượt qua bao khó khăn trong suốt năm tháng qua. 

Trong Thánh lễ  này, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho:

- Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám Mục tiên khởi Giáo phận, vị sáng lập Chủng viện.

- Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám đốc Chủng viện.

- Đức Cha Cố Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên hiệu trưởng Chủng viện.

- Đức Cha Cố Phaolô Nguyễn Văn Hòa – nguyên Giám quản Giáo phận.

- Quý Cha giáo, Quý giáo sư, Quý Cha đồng môn, Quý Soeurs, Quý ân nhân và anh chị em trong gia đình Lê Bảo Tịnh đã qua đời.

Hiệp ý cầu nguyện cho:

- Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – đương kim Giám mục Giáo phận.

- Quý Cha giáo, Quý giáo sư, Quý Sơ, Quý ân nhân.

- Và không quên cầu nguyện cho Giám mục Giuse Nguyễn Thế Phương, Quý Cha và tất cả anh chị em Gia đình Lê Bảo Tịnh, những người đang hiện diện nơi đây cũng như những người không thể về họp mặt trong ngày vui hôm nay. Nhất là những anh em đang gặp hoạn nạn hoặc đau yếu, rất cần những lời cầu nguyện và sự sẻ chia.

Sau Thánh lễ, Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy ứng sinh chụp hình lưu niệm với Gia đình Lê Bảo Tịnh và dùng tiệc mừng thân mật, nghĩa tình.

 
 
 
 
 
 
 

Vũ Đình Bình

HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây