TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tất niên

Thứ tư - 05/05/2021 18:34 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   552
zewn[1]
zewn[1]

Tất niên

Lợi thế của mỗi người lại không nằm ở trong hoàn cảnh thuận lợi dễ dàng. Đó là một điều phi lý và tồn tại lâu năm nhất: Lợi thế nằm trong bất lợi, nhiều người đã dùng sự bất lợi của mình để đi đến thành công:

- Demosthenes là người nói ngọng, mất nhiều năm trường ngậm sỏi để luyện giọng với sóng biển và trở nên con người hùng biện trứ danh.

- Edison, thời đi học bị thầy giáo chê là kẻ mất bình thường, trật đường rầy, sau này lại trở nên người có nhiều phát minh nhất trên thế giới.

- Hellen Keller không chịu cam phận với mù loà câm điếc đã tìm ra giải pháp cho cuộc đời mình và cho người khác cùng chung số phận.

Bạn thân mến!

Đừng cầu nguyện cho có nhiều thuận lợi để thành công, vì Thiên Chúa dự liệu cho bạn bất lợi để thành nhân.

Đừng cầu nguyện cho mình cương nghị vì khó khăn làm cho bạn thêm lòng kiên vững.

Đừng cầu nguyện cho mình thấy được tài năng vì tài năng tiềm ẩn chính trong cuộc đời của bạn.

Bạn đừng trách móc số phận vì phận số mỗi người là được hưởng phúc.

Bạn đừng trách móc hoàn cảnh vì hoàn cảnh giúp bạn trở nên anh hùng.

Bạn đừng lo buồn vì sự nghiệt ngã nhưng hãy biến nghiệt ngã trở nên niềm vui sống.

Bạn thân mến! cuộc đời của chúng ta do chúng ta quyết định, vui buồn tuỳ thuộc cách thức chúng ta xây dựng chúng.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây