TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 : Ô CHỮ 07 12

Thứ ba - 25/05/2021 11:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   712
THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 : Ô CHỮ 07 12

THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 : Ô CHỮ 07


Ô CHỮ 07
THƯ CHUNG  HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010.

 

OC HĐHDC 7

 


Những mẫu tự trong ô màu vàng
là chủ đề của ô chữ này.

Những gợi ý:

01. Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa là sứ vụ mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ ai? (Số 31)

02. Tin Mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người? (Số 36)

03. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của ai? (Số 21)

04. Dân Thiên Chúa chỉ có thể được xây dựng vững vàng dựa trên điều gì? (Số 11)

05. Một khi đã đón nhận điều gì, Giáo Hội địa phương có trách nhiệm làm cho Tin Mừng thấm nhuần các giá trị văn hóa trong dân tộc mình? (Số 15)

06. Chỉ một mình ai mới nắn đúc nên Giáo Hội theo lòng Thiên Chúa mong ước? (Số 19)

07. Người giáo dân Việt Nam luôn yêu mến nhìn lên ai với tình con thảo và dành cho Người lòng tôn kính đặc biệt? (Số 17)


08. Lịch sử cứu độ đạt đến cùng đích khi Thiên Chúa thâu họp tất cả trong ai? (Số 30)

09. Điều gì là trung tâm, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Giáo Hội? (Số 12)

10. Lòng sùng kính Đức Maria và các thánh cần được đặt trên nền tảng này. Kinh Thánh (Số 17)

11. Chương II Thư Chung trình bày về mầu nhiệm gì? (Số 03)

12. Sự thăng tiến con người toàn diện và sự phát triển bền vững của xã hội phải được đặt nền trên những giá trị này. (Số 09)

++++++++++++++++++++++
 

Ô CHỮ 08
THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010.

 

OC HĐHDC 8 0

Những gợi ý:

Hàng ngang :

01. Chúng ta hãy trao đổi mọi dự định mục vụ của Giáo Hội Việt Nam cho ai (Số 48)

02. Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa là sứ vụ mà Giáo Hội đã lãnh nhận từ ai? (Số 31)

03. Chỉ một mình ai mới nắn đúc nên Giáo Hội theo lòng Thiên Chúa mong ước? (Số 19)

04. Chúa Giêsu là gì khi Người can đảm và kiên nhẫn kêu mời mọi người sám hối và sống theo ý định của Thiên Chúa? (Số 36).

05. Để chu toàn sứ vụ duy nhất và toàn diện của Giáo Hội, mỗi tín hữu, theo ơn gọi riêng của mình phải dấn thân loan báo điều gì? (Số 34) (viết ngược)

Hàng dọc :

06. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của ai? (Số 21)

07. Lòng sùng kính Đức Maria và các thánh cần được đặt trên nền tảng này. (Số 17) (viết ngược)

08. Người giáo dân Việt Nam luôn yêu mến nhìn lên ai với tình con thảo và dành cho Người lòng tôn kính đặc biệt? (Số 17)
 

+++++++++++++++++++++

 

Ô CHỮ 09
THƯ CHUNG
HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010.


OC HĐHDC 9
Những gợi ý:

01. Sự hiệp thông trong yêu thương giữa các tín hữu là hoa quả của ai? (Số 21)

02. Theo gương ai, chúng ta cần thi hành sứ vụ với cung cách: can đảm và kiên trì loan báo
Tin Mừng, khiêm nhường phục vụ, chân thành chia sẻ mọi nỗi niềm của con người? Số 36)

03. Chỉ một mình ai mới nắn đúc nên Giáo Hội theo lòng Thiên Chúa mong ước? (Số 19)

04. Dân Thiên Chúa chỉ có thể được xây dựng vững vàng dựa trên nền tảng gì ?(Số 11)

05. Điều gì là trung tâm, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ vụ của Giáo Hội? (Số 12)

06. Mọi thành phần trong Giáo Hội được kêu gọi nên thánh, vươn đến đức ái trọn hảo, theo gương khiêm nhường và phục vụ của ai? (Số 13)

07. Chương II Thư Chung trình bày về mầu nhiệm gì? (Số 03)

08. Một khi đã đón nhận điều gì, Giáo Hội địa phương có trách nhiệm làm cho Tin Mừng thấm nhuần các giá trị văn hóa trong dân tộc mình? (Số 15)

09. Lòng sùng kính Đức Maria và các thánh cần được đặt trên nền tảng này. (Số 17)

10. Chúng ta hãy trao đổi mọi dự định mục vụ của Giáo Hội Việt Nam cho ai ? (Số 48)

 ++++++++++++++++

 

Ô CHỮ 10
THƯ CHUNG
HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010.

 VỚI NHỮNG GỢI Ý TỪ THÁNH KINH


OC HĐHDC 10 0
Những gợi ý:

01. Quan tổng trấn thời Chúa Giêsu bị xét xử. (Mt 27,11)

02. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật. (Lc 2,22-24).

03. Con của ông Simon, người vác đỡ thập giá của Đức Giêsu. (Mc 15,21)

04. Khi biết mình bị lừa. Ông đùng đùng nổi giận, sai người giết con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống. Ông là ai ? (Mt 2,16)

05. Mẹ của Đức Giêsu. (Lc 1,26-36)

06. Tại bữa Tiệc ly, người môn đệ đã tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu. (Ga 13,23)

07. Vì lòng nhiệt thành bảo vệ Thầy mình, ông đã rút gươm chém Mankhô, người đầy tớ của vị Thượng tế, đi với Giuđa Ítcariốt đến để bắt Chúa Giêsu. Vị tông đồ này tên là gì ?(Ga 18,10)


08. Trong danh sách các tông đồ của Chúa, có một người được gọi là Đyđymô. Đó là tên gọi của tông đồ nào? (Ga 11,16)

09. “Chính Tôi là Bánh Trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói, ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ”. Đây là câu nói của ai ? Ga 6,35)

10. Dòng sông nơi Đức Giêsu chịu phép rửa. (Mt 3,13-17)

11. Đức Giêsu cùng Mẹ Người và các môn đệ dự tiệc cưới tại làng này. (Ga 2,1-12)

12. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh, còn gọi là Đồi Sọ. (Mc 15,22)

13. Có người thuộc nhóm Pharisêu, thủ lãnh của người Do Thái, đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Người Pharisêu đó tên là gì ? (Ga 3,1-21)

14. Vua Hêrôđê Antipa, đã lấy vợ của anh mình. Việc này bị thánh Gioan Tẩy gỉa phản đối. Người đàn bà này tên là gì ? (Mt 14,3-12)

15. Người tông đồ đã dùng cái hôn để nộp Thầy mình cho kẻ thù tên là gì ? (Lc 22,47-53)

16. Cha của ông Gioan Tẩy giả. (Lc 1,5-23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

++++++++++++++++

 

Ô CHỮ 11
THƯ CHUNG
HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010.

VỚI NHỮNG GỢI Ý TỪ THÁNH KINH

OC HĐHDC 11

Những gợi ý:

01. Tại thành Philipphê, người phụ nữ tòng giáo van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà. (Cv 16,14-15).

02. Người đã vật lộn với Thiên Chúa và đã được Ngài chúc phúc. Ông Giacóp (Stk 32,23-33)

03. Con gái của ông Laban, nàng xinh đẹp tuyệt vời, đã làm say mê tổ phụ Giacóp, ông phải làm lụng vất vả 14 năm để cưới được nàng. (St 28,15-30).

04. Ông Tôbit, người tôi trung của Thiên Chúa, vì đã chôn cất người chết nên bị người Ninivê tố cáo với nhà vua và phải trốn đi. Khi đi có dẫn theo vợ và con trai là Tôbia. Người vợ của ông Tôbit tên là gì ? (Tobia 1,19-20).

05. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê được thánh Phaolô giới thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. (Rm 16,1)

06. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này là ai ? (Lc 1,46-48).


07. Một ngày nọ trên đường đến Đamát để lùng bắt những người tin vào Đức Giêsu. Ông được một luồng ánh sáng từ trời bao lấy. Trong ánh sáng, ông đã gặp Đức Kitô và việc này đã biến đổi hoàn toàn con người ông. Kể từ ngày đó, ông phục vụ Chúa Kitô cho đến hơi thở cuối cùng. Người được kêu gọi trên đường đi Đamát là ai ? (Cv 9,1..)

08. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê. (Gđt 1,1…).

09. Người đã chiến thắng tên khổng lồ người Philitinh bằng dây phóng đá. (1Sm 17,40-51).

10. Môn đệ của Chúa Giêsu và là anh ruột của Simon, còn gọi là Phêrô. (Ga 1,40)

11. Con của ông Manôác, vị thủ lãnh có sức mạnh vĩ đại tay không đã giết chết sư tử. (Tl 14,5-6)

12. Đức Maria đã đính hôn với ai? (Lc 1,27)

13. Vợ của Khuda viên quản lý của Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo. (Lc 8,3).

14. “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”. Người nói câu này là ai ? (Ga 14,6)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++
 

Ô CHỮ 12
THƯ CHUNG
HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010

VỚI NHỮNG GỢI Ý TỪ THÁNH KINH

 

OC HĐHDC 12


Những gợi ý:

01. Chị của ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại. (Ga 11,1-14).

02. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã trao phó vị Tông đồ yêu dấu của mình là Gioan cho ai? (Ga 19,25-27).

03. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,13-27)


04. Nữ trợ tá của Hội Thánh Kenkhơrê được thánh Phaolô giới thiệu và mong mọi người hãy tiếp đón chị trong Chúa cách xứng đáng, như dân thánh phải đối xử với nhau. (Rm 16,1)


05. Trên đường đi ra khỏi thành Giêrikhô, Đức Giêsu đã chữa lành cho con của Timê, một người mù ăn xin, ngồi bên vệ đường. Người mù này tên là gì? (Mc 10,46)


06. Người đã phóng thích tên cướp khét tiếng Baraba và truyền đánh đòn Chúa Giêsu rồi trao Ngài cho dân Do thái để họ đóng đinh Ngài vào thập giá. (Mt 27, 26)

07. Tại thành Troa, cậu bé đã té từ cửa sổ lầu 3 xuống và đã chết khi thánh Phaolô đang giảng dạy, song Thánh Phaolô đã làm cho sống lại. Cậu bé tên là gì ? (Cv 20,7-12)

08. Theo dấu ngôi sao lạ, các nhà chiêm tinh từ Phương đông đến để chiêm bái Đấng Cứu Thế. Họ đã vào thành Giêrusalem để hỏi nhà vua nơi vua Do thái mới sinh ra. Vua được các nhà chiêm tinh hỏi tên là gì ? (Lc2,1-3

09. Vì bảo vệ Thầy, ông Simon Phêrô đã rút thanh gươm ra nhắm vào người đầy tớ vị Thượng tế mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ tên là gì ? (Ga 18,10).

10. Ông Ladarô, em của bà Mácta và Maria đã chết và được chôn trong mồ 4 ngày đêm rồi được làm cho sống lại. Người làm cho Ladarô sống lại là ai ? (Ga 14,43).

11. Thánh Phêrô đã nhờ ai thảo bức thư cho mình? (1Pr 5,12).

12. Khi Thiên Thần Chúa đến cứu ông Phêrô ra khỏi ngục, ông đi đến nhà mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Máccô và cư ngụ ở đó. Mẹ của ông Máccô tên là gì ? (Cv 12,12).

13. Đức Maria đã đính hôn với ai ? (Lc 1,27)

14. Chúa Giêsu sinh ra thời Hoàng đế nào đô hộ nước Do thái ? (Lc 2,1-2)

15. Người son sẻ, tuổi già. Vợ của tư tế Dacaria được sứ thần Gáprien truyền tin: ông sẽ sinh một con trai và tên con trẻ là Gioan. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì ? Bà Êlisabét (Lc 1,36-56).

16. Khi dâng con vào Đền thờ, người tiên báo rằng: một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Đức Maria là ai? (Lc 2,33-35)

17. Trong thư gửi cho ông Philêmon, thánh Phaolô muốn trả lại ông người nô lệ đã trốn đi. Anh đã gặp thánh Phaolô và trở lại theo đức tin Kitô giáo. Thấu hiểu tình trạng của anh, thánh Phaolô quyết định gửi trả anh cho ông Philêmon kèm theo thư này. Thánh Phaolô xin ông Philêmon nhận lại người nô lệ cũ không phải trong cương vị người chủ, mà trong điạ vị người anh em cùng đức tin. Như vậy, thánh Phaolô vừa xin ông xoá tội cũ cho anh, vừa xin ông nhận anh làm cộng sự viên phục vụ Lời Chúa tại Côlôsê. Người mà thánh Phaolô nói tới tên là gì ? (Plm 1)

18. Trong chuyến đi về Rôma, thánh Phaolô và các tù nhân được giao cho một đại đội trưởng canh giữ. Khi tàu đắm tại đảo Manta, binh lính muốn giết các tù nhân để họ khỏi trốn thoát. Vị đại đội trưởng có cảm tình với thánh Phaolô và muốn cứu thoát ông nên đã ngăn cản họ thực hiện ý định đó. Vị đại đội trưởng này tên là gì ? (Cv 27,1-41)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

++++++++++++++++++

 

Lời giải đáp
Ô chữ 07
OC HĐHDC 7 ĐA

01. Chúa Cha (Số 31)
02. Chúa Giêsu (Số 36)
03. Chúa Thánh Thần (Số 21)
04. Lời Chúa (Số 11)
05. Tin Mừng (Số 15)
06. Thiên Chúa (Số 19)
07. Đức Maria (Số 17)
08. Đức Kitô (Số 30)
09. Thánh Thể (Số 12)
10. Kinh Thánh (Số 17)
11. Giáo Hội (Số 03)
12. Tôn giáo (Số 09)

 

CHỦ ĐỀ : GIÁO HỘI VIỆT NAM

++++++++++++
 

Lời giải đáp
Ô chữ 08

Hàng ngang :
01. Đức Mẹ La Vang (Số 48)
02. Chúa Cha (Số 31)
03. Thiên Chúa (Số 19)
04. Tiên tri (Số 36)
05. Tin Mừng (Số 34) (viết ngược)

Hàng dọc :
06. Chúa Thánh Thần (Số 21)
07. Kinh Thánh (Số 17) (viết ngược)
08. Đức Maria (Số 17)

+++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 09

01. Chúa Thánh Thần (Số 21)
02. Chúa Giêsu (Số 36)
03. Thiên Chúa (Số 19)
04. Lời Chúa (Số 11)
05. Thánh Thể (Số 12)
06. Đức Kitô (Số 13)
07. Giáo Hội (Số 03)
08. Tin Mừng (Số 15)
09. Kinh Thánh (Số 17)
10. Đức Mẹ La Vang (Số 48)

++++++++++++

 

Lời giải đáp
Ô chữ 10

01. Tổng trấn Philatô (Mt 27,11)
02. Bà Anna (Lc 2,22-24).
03. Ông Ruphô (Mc 15,21)
04. Vua Hêrôđê (Mt 2,16)
05. Mẹ của Đức Giêsu. Bà Maria (Lc 1,26-36)
06. Tông đồ Gioan (Ga 13,23)
07. Tông đồ Phêrô (Ga 18,10)
08. Tông đồ Tôma (Ga 11,16)
09. Đức Giêsu (Ga 6,35)
10. Sông Giođan (Mt 3,13-17)
11. Làng Cana (Ga 2,1-12)
12. Gôngôtha (Mc 15,22)
13. Ông Nicôđêmô (Ga 3,1-21)
14. Bà Hêrôđia (Mt 14,3-12)
15. Tông đồ Giuđa Ítcariốt (Lc 22,47-53)
16. Tư tế Dacaria (Lc 1,5-23)

Hàng dọc : HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

+++++++++++++++

 

Lời giải đáp
Ô chữ 11

01. Bà Lyđia (Cv 16,14-15)
02. Ông Giacóp (Stk 32,23-33)
03. Bà Rakhen (St 28,15-30)
04. Bà Anna (Tobia 1,19-20)
05. Chị Phêbê (Rm 16,1)
06. Bà Maria (Lc 1,46-48)
07. Thánh Phaolô (Cv 9,1..)
08. Bà Giuđitha (Gđt 1,1…)
09. Đavít (1Sm 17,40-51)
10. Tông đồ Anrê (Ga 1,40)
11. Ông Samson (Tl 14,5-6)
12. Ông Giuse (Lc 1,27)
13. Bà Gioanna (Lc 8,3).
14. Đức Giêsu (Ga 14,6)

Hàng dọc : LOAN BÁO TIN MỪNG

++++++++++++++++

 

Lời giải đáp
Ô chữ 12

01. Bà Mácta (Ga 11,1-14).
02. Mẹ Maria (Ga 19,25-27).
03. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)
04. Chị Phêbê (Rm 16,1)
05. Anh Batimê (Mc 10,46)
06. Tổng trấn Philatô (Mt 27, 26)
07. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)
08. Vua Hêrôđê (Lc2,1-3
09. Anh Mankhô (Ga 18,10)
10. Đức Giêsu (Ga 14,43)
11. Anh Xinvanô (1Pr 5,12)
12. Bà Maria (Cv 12,12).
13. Ông Giuse (Lc 1,27)
14. Hoàng đế Augúttô (Lc 2,1-2)
15. Bà Êlisabét (Lc 1,36-56).
16. Ông Simêon (Lc 2,33-35)
17. Anh Ônêximô (Plm 1)
18. Đại đội trưởng Giuliô (Cv 27,1-41)

Hàng dọc : TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG

 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 

 Tags: vhgl vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây