ĐTC Phanxicô thay đổi quy chế của Đền thờ Đức Bà Cả, nhấn mạnh nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ
Nghĩa vụ thiêng liêng của kinh sĩ đoàn
Trong sắc lệnh ban hành ngày 20/3/2024, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài tìm cách “giải phóng” các “kinh sĩ” (các giáo sĩ được ngài chỉ định phục vụ Đền thờ) “khỏi mọi hoạt động kinh tế và hành chính để họ có thể cống hiến hết mình và với sức sống mới cho việc đồng hành thiêng liêng và mục vụ” với các tín hữu hành hương.
Vào tháng 12/2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục gốc Litva Rolandas Makrickas làm ủy viên đặc biệt để thực hiện tiến trình “tổ chức lại đời sống của kinh sĩ đoàn và Đền thờ, vì lợi ích lớn hơn của dân Chúa”.
Quá trình này, do một ủy viên đặc biệt lãnh đạo và được hỗ trợ bởi một ủy ban đặc biệt, đã xem xét hoạt động hành chính của Đền thờ, bao gồm cả việc nghiên cứu tình hình tài chính của Đền thờ.
Bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Makrickas làm Phó Giám quản Đền thờ
Trong sắc lệnh ngày 20/3/2024, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Makrickas làm Phó Giám quản Đền thờ và có quyền kế vị Đức Hồng Y người Ba Lan Stanislaw Rylko, 78 tuổi, người đã giữ chức vụ Giám quản kể từ năm 2016.
Theo truyền thống, Giám quản Đền thờ là một Hồng y phục vụ với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được gia hạn; ngài thực thi “quyền điều hành các hoạt động của Đền thờ và quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn” và là đại diện hợp pháp của Đền thờ.
Việc quản trị Đền thờ
Sắc lệnh mới của Đức Thánh Cha cũng đặt hai chức vụ mới: đại diện về chăm sóc mục vụ, là người cộng tác với vị Giám quản trong các hoạt động của các kinh sĩ và đền thờ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với vị trưởng ban nghi lễ; và đại diện điều hành, là người giám sát các công việc hành chính của Đền thờ. Đức Tổng Giám mục Makrickas sẽ tiếp tục đảm nhiệm hai vai trò này cho đến khi những chức vụ đó được bổ nhiệm.
Quy chế mới cũng thành lập một hội đồng hành chính mới, có nhiệm vụ quản lý tài sản của kinh sĩ đoàn. Theo Điều 48 của quy chế mới, hội đồng hành chính bao gồm Giám quản, hai đại biểu, một đại diện của Phủ Thống đốc Thành Vatican và một đại diện của Cơ quan Quản lý Tài sản của Tòa thánh (APSA).
Đền thờ Đức Bà Cả
Đền thờ Đức Bà Cả, Đền thờ Thánh Phêrô, Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và Đền thờ Thánh Gioan Laterano là 4 Đền thờ lớn ở Roma, còn được gọi là Đền thờ Giáo hoàng. Tại Đền thờ Đức Bà Cả có lưu giữ thánh tích Nôi Thánh và ảnh Đức Mẹ là Phần Rỗi của Dân thành Roma mà Đức Thánh Cha thường đến cầu nguyện trước và sau các chuyến tông du nước ngoài.
Vào tháng 12/2023, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Mexico “N+”, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn được chôn cất tại Đền thờ Đức Bà Cả sau khi qua đời. Và trong cuốn tự truyện mới xuất bản, Đức Thánh Cha còn nói rằng nếu từ nhiệm, ngài mong muốn là một vị giải tội tại Đền thờ này.
Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Kiệt Tác Từ Trong Tan Vỡ
VHTK Thánh Banaba Tông Đồ Ngày 11.6
VHTK Thánh Ðaminh Toại, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Ðaminh Nguyễn Ðức Mạo, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Thánh Luca Vũ Bá Loan, Lm, ngày 05.06
VHTK Thánh Ðaminh Huyên, giáo dân, ngày 05.6
VHTK Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A
VHTK LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Đạo đức Môi sinh Tháng 6.2026
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam - Số 76
CV Phaolô Lê Bảo Tịnh thông báo tuyển sinh
Nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông
Mến Chúa-Yêu Người
Thông cáo số 1 của Tòa Giám mục Cần Thơ
Sự sống bắt đầu từ hôm nay
THÔNG BÁO Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót
Đồng hành với Đức cha Tân cử đi GP Qui Nhơn
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi