ENCOUNTER NHA TRANG 2026
Encounter Nha Trang 2026 – Gặp gỡ phong trào Cursillo Việt Nam tại Nha Trang năm 2026. Lẽ ra cuộc gặp gỡ của gia đình Cursillo VN đã được tổ chức vào cuối tháng 11.2025. Nhưng vì thời tiết mưa bão và ngập lụt kéo dài nên đã phải dời lại vào tháng 01.2026.
Như đã có hẹn cùng Nha Trang, sau nhiều ngày chuẩn bị và khát khao chờ mong, hôm nay 18 cha linh hướng và gần 250 Cursillistas, đại diện cho phong trào Cursillo của 15 giáo phận từ mọi miền đất nước đã hội tụ về Trung tâm Mục vụ Nha Trang để tham dự Encounter Nha Trang 2026, diễn ra trong 2 ngày từ 08 – 09.01.2026 với chương trình thật sít sao.
Ngày thứ nhất được mở đầu bằng giờ Kinh Sáng và Thánh lễ dành cho các đại biểu đến sớm. Thánh lễ long trọng được cử hành tại Nhà nguyện của TTMV Giáo phận Nha Trang, do quý cha linh hướng đồng tế trong bầu khí sốt sắng của cộng đoàn. Cha chủ tế đã chia sẻ Tin Mừng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,14–22a) và cầu nguyện cho Encounter được thành công tốt đẹp.


Đúng 7g45, tiếng chuông vang lên mời gọi cộng đoàn về phòng hội chung. Anh chị em nhanh chóng yên vị theo từng giáo phận. Chị Monica Hoàng Thị Kiều Trâm, Thư ký Văn phòng Điều hành Phong trào Cursillo Việt Nam (VPĐH QG) – người điều hợp chính – đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp kinh Đức Chúa Thánh Thần để khai mạc chương trình gặp gỡ. Anh Anton Lê Minh, Chủ tịch Phong trào Cursillo Việt Nam, đã tuyên bố khai mạc chương trình “Gặp gỡ Phong trào Cursillo Việt Nam tại Nha Trang 2026” (Encounter Nha Trang 2026).
Thật vinh hạnh cho Phong trào Cursillo Việt Nam, Encounter lần này có Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám mục Giáo phận Nha Trang đến thánh hóa cho cuộc gặp gỡ liên giáo phận.

Ngài đã chia sẻ tâm tình của vị cha chung với cộng đoàn về Phong trào Cursillo thật dễ thương: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc gặp gỡ của Cursillo. Nghe thì đã lâu, nhưng chưa có dịp nào để có thể chứng kiến một cuộc gặp như thế này. Tôi cũng bất ngờ khi thấy số lượng anh chị em giáo dân ở đây khá đông. Không biết lý do vì sao lại đông như thế, nhưng thiết nghĩ chữ Cursillo cũng có một sức hút nào đó. Vì vậy, nhiều người mong muốn tham dự cho đầy đủ, trọn vẹn hơn. Vậy điều gì làm nên sức hấp dẫn ấy? Quả thật là rất đông. Hôm trước tôi nghĩ rằng, nghe đến Nha Trang thì có một điều gì đó gợi lên sự tò mò, nghe nói là có biển. Có lẽ anh chị em đến đây cũng nghĩ rằng sẽ được tắm biển, nhưng thực tế thì biển xám xịt, trời lại lạnh nên không thể tắm biển được. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta thấy có những sự việc xảy ra ngoài dự tính của mình. Như vậy cũng chính là một Cursillo: long trọng đón nhận những hoàn cảnh để nhận ra ơn Chúa. Nếu không có những điều như thế này thì có lẽ chúng ta sẽ không có được kỳ gặp gỡ ngày hôm nay, như thể chính Chúa đã sắp xếp cho chúng ta. Khí hậu hôm nay không có nắng nhưng lại mang đến một không khí mát mẻ, dễ chịu – đó cũng là một thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ… Qua đó, chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa luôn che chở cho phong trào của chúng ta…”

Ngài còn nói: “Tôi nghĩ đến Cursillo như là một khóa học. Những khóa học này mang tựa đề xây dựng môi trường và tổ chức lãnh đạo… Điều này rất cần thiết cho môi trường sống của chúng ta hôm nay. Các khóa học của Cursillo giúp chúng ta có những định hướng cụ thể, chứ không phải là sự mò mẫm. Những khóa học ấy đã được định hướng rõ ràng, đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội và đối diện với thực tế…”
Ngài nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đó là một đặc điểm rất hay của cộng đồng Cursillo: xây dựng chiều sâu theo yêu cầu của Giáo Hội và được triển khai liên tục theo một chủ đề mang tính khoa học, chứ không phải ngẫu hứng, thích gì làm nấy. Chính tính khoa học ấy giúp chúng ta có chiều sâu không chỉ về kiến thức mà còn về suy tư, để biết phải làm gì và hành động ra sao cho đời sống không chỉ của riêng mình.
Với Cursillo, mục tiêu là Phúc Âm hóa môi trường sống, đồng hành cùng nhau để Phúc Âm lan tỏa trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong mọi môi trường sống của chúng ta.”
Ngài chia tay gia đình Cursillo bằng lời cầu chúc yêu thương: “Con xin cầu chúc cho khóa học của chúng ta, cho các tham dự viên được học hỏi và triển nở. Xin hồng ân của Chúa, cùng niềm vui và tình huynh đệ, luôn hiện diện trong cuộc gặp gỡ này. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban ơn thánh hóa cho quý cha, quý anh chị em và tất cả các tham dự viên trong khóa học hôm nay.”

Chị Monica thông qua chương trình sinh hoạt với chuyên đề “TỔ CHỨC MỘT TRƯỜNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ”.
(Theo quyển Tư Tưởng Căn Bản của Phong trào Cursillo ,Trường Lãnh Đạo được định nghĩa như sau: Trường Lãnh Đạo của Phong Trào Cursillo là một nhóm kitô hữu, qua sự hiệp thông trong bầu khí hội nhóm, tìm phương cách giúp họ dấn thân hơn, hiệp nhất hơn để gia tăng đời sống kitô đích thực trong chính con người của họ, trong Phong trào Cursillo và trong môi trường họ đang sống.
Trường Lãnh Đạo, theo tiếng Anh là School of Leaders, là trường của những người lãnh đạo. Trường Lãnh Đạo không đào tạo ra những người lãnh đạo, nhưng là nơi hội họp của những người lãnh đạo để thăng tiến con người của mình, dấn thân phục vụ cho Phong Trào nhiều hơn).
Các chuyên đề lần lượt được các anh chị chia sẻ về phần kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế. Sau mỗi chuyên đề sẽ có 30’ dành cho cộng đoàn thảo luận, và hỏi đáp sôi nổi . Với những câu hỏi về những điều còn vướng mắc của các giáo phận đã được quý Cha linh hướng hay VPĐH gỡ bí và giải đáp thảo đáng.

- Đề tài 1: Tầm quan trọng và mục đích của TLĐ – chị Anna Phan Ngọc Anh (GP Huế).
- Đề tài 2: Cách tổ chức TLĐ – chị Theresa Nguyễn Mai Thảo (GP Sài Gòn)
- Đề tài 3: Vai trò của thành viên TLĐ – chị Maria Trương Tuyết Trinh (GP Hà Nội)
- Đề tài 4: Các hình thức đồng hành từ VPĐH – chị Monica Hoàng Thị Kiều Trâm.
Trong Encounter Nha Trang năm nay có nét mới, đó là để thay đổi không khí làm việc kín mít, một team building được tổ chức vào cuối ngày thứ nhất nhằm kết nối anh em để cùng chơi hết mình và chốt lại nội dung của SH TLĐ. Một thoáng để Cha, con, anh chị em cùng “tìm lại tuổi thơ “. Không kể già, trẻ, hay G.P mà chỉ còn là Team của mình… Chỉ còn là hiệp nhất.
- Lúc 17h45’, anh Anton Phan Quang Thịnh (GP Sài Gòn) đã chia sẻ Đề tài 5: Lập kế hoạch sinh hoạt TLĐ . Sau đó mỗi Giáo phận cùng nhau lập kế hoạch cho TLĐ của mình trong năm 2026, và trình bày trước cộng đoàn.
Thật thú vị khi chị Kều Trâm tổng kết phát thưởng cho Team Building với những giải “ Khúc khích” , cho đến giải ba, giải hai và giải nhất. Tất cả đều vỡ òa trong niềm vui của sự hiệp nhất.
CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN MỖI CHUYÊN ĐỀ
Ngày thứ hai của Encounter Nha Trang bắt đầu bằng giờ Kinh sáng và Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse chủ tế tại nhà Nguyện của TTMV.
Trong Thánh lễ, Đức cha đã chia sẻ Tin Mừng: “ Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh”. ( Lc 5, 12 – 16). Ngài đã nhấn mạnh với cộng đoàn: “ . . . Chúa Giesu đã chạm đến, sau đó Ngài chữa lành. Sau khi được chữa lành anh ta làm chứng. Bằng Hành trình 3C: Chạm đến – Chữa lành - Chứng tá, mà chúng ta học nơi Chúa Giesu.

Chúng ta “Chạm đến “bằng sự thấu hiểu;Bằng những hành động cụ thể và bằng sự tinh tế.
Chúng ta “Chữa lành” bằng cách tôn trọng nhân phẩm; Quan tâm toàn diện vật chất cũng như tinh thần; Bằng sự xay dựng hòa giải.
Chúng ta “ Chứng tá” bằng đời sống nhất quán khi làm chứng cho những gì chúng ta tin; Bằng việc chia sẻ , là kể lại những câu chuyện mà Chúa đã làm cho ta; Bằng sự phục vụ.
Đi trên con đường 3C cũng là sống tinh thần của người lãnh đạo theo Tin Mừng. Với Phong trào Cursillo “ Lãnh đạo không phải chỉ huy theo cách của xã hội, mà là để hướng người ta về với Chúa, biết Chúa, cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống”. Hiển linh là hành trình của Cursilista: Chạm đến bằng trái tim. Chữa lành bằng tình thương. Và để cuộc đời bạn trở thành một lời chứng”…
Thánh lễ kết thúc trong tiếng hát vang: “ Anh em hãy lãnh nhận lời gieo trong lòng chính Lời Thiên Chúa yêu thương. . . “

Đề tài 6: Linh hướng TLĐ – cha GB Nguyễn Quang Tuyến (Linh hướng PT GP Sài Gòn) chia sẻ được quý Cha linh hướng thảo luận sôi nổi và những câu hỏi của các giáo phận đặt ra được các Cha giải thích và hướng dẫn cho từng câu hỏi trong bầu khí vui vẻ và đầm ấm.
Sau đó cộng đoàn đã thảo luận và chốt về địa điểm, thời lượng, nội dung cũng như thành phần tham dự Đại Ultreya 60 năm.
Tiếp đến, Anh Anton Phan Quang Thịnh đã cập nhật thông tin APG – OMCC trong năm 2025.
Anh Anton Lê Minh – Chủ tịch PT đã thay mặt VPĐHQG báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026. PT Cursillo Việt Nam đã mở 26 khóa. Trong đó có : 18 K3N ; 03 Khóa CLW1; 02 Khóa CLW2; 01 chuyên đề Cursillo; 01 khóa Workshop trợ tá và 01 Enounter. Với 18 K3N đã có thêm 693 tân Cursillitas.

Mỗi Giáo phận cùng nhau lập kế hoạch cho TLĐ của mình, và đăng ký mở các khóa cho năm 2026. VPĐH đã thống kê trong năm 2026 sẽ mở 26 K3N; 06 Khóa CLW1; 01 Khóa CLW2. Đây chính là kế hoạch đồng hành của VPĐH cũng như các anh chị trợ tá, bắt đầu có kế hoạch để sẵn sàng lên đường đi trợ tá cho các khóa trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận khi cần.
Khi đúc kết Encounter Nha Trang, anh chủ tịch Anton đã mời gọi cộng đoàn chia sẻ cảm nghiệm của mình. Nhiều cánh tay đưa lên xin được nói lên cảm nhận của mình. Thú vị nhất là chia sẻ của Cha Anton Hà Hiển Linh – Linh hướng PT của Giáo phận Kon Tom.

Ngài dí dỏm nói: “ . . . Con ngẫm nghĩ Trường Lãnh Đạo viết tắt là TLĐ . . . phải chăng là Ta làm được ? Tôi làm được? Tớ làm được. . .” cả hội trường cười ồ, Ngài nói tiếp: “ Con nghĩ rằng TLĐ còn là khẳng định của mỗi thành viên của TLĐ, mỗi Cursillista trước Thày Chí Thánh về những công việc được trao phó. . .”. Còn rất nhiều những cảm nhận sau Encounter, nhưng thời gian có hạn nên chị Kiều Trâm hẹn sẽ nhận nơi Group chung, để dành thời gian đúc kết chung của Cha tổng linh hướng An tôn.
Ngài đã chia sẻ rất ngắn gọn : “ Tạ ơn Chúa, tất cả là hồng ân Chúa ban cho quý Cha và anh chị em trong toàn quốc đã quy tụ về tham dự cuộc gặp gỡ liên giáo phận năm 2026 tại Nha Trang. Tôi nghĩ sau khi về, các anh chị mỗi G.P sẽ có một cách làm mới hơn, đúng hơn về kỹ thuật của Phong Trào, có một TLĐ sinh hoạt hiệu quả nhất với ba chiều kích. . .” .
Sau đó cộng đoàn di chuyể về nhà Nguyện cùng Chầu Thánh Thể tạ ơn. Phút giây bên Thánh Thể Chúa ngắn ngủi, cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ và tri ân Ngài đã đồng hành và dẫn dắt anh chị em về gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ. Cảm tạ Ngài đã đồng hành nâng đỡ và soi sáng cho Phong Trào Cursillo Việt Nam. Chúng con xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa đến muôn muôn đời. . .
Mọi người cùng nắm tay hát vang bài hát của Phong Trào: “Bình an của Chúa “ như không muốn dứt , để rồi mọi người chia tay ra về.
Gặp nhau đây rồi chia tay. . .
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. . .
Cùng hẹn gặp nhau trong các kỳ trợ tá, trong các cuộc sinh hoạt trực tuyến hay những nhóm thân hữu , gặp nhau trên con đường 3C. Hiển linh là hành trình của Cursilista: Chạm đến bằng trái tim. Chữa lành bằng tình thương. Và để cuộc đời bạn trở thành một lời chứng”.
Maria Ngọc Minh.
ĐỨC CHA GIUSE - QUÝ CHA LINH HƯỚNG - VPĐH CHỤP HÌNH LƯU NIỆM CÙNG ANH CHỊ EM CÁC GIÁO PHẬN
HÌNH ẢNH.