TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tạ ơn khánh thành nhà thờ Quảng Phú

Thứ hai - 03/05/2021 03:43 |   822
Thánh lễ Tạ ơn khánh thành nhà thờ Quảng Phú

Thánh lễ Tạ ơn khánh thành nhà thờ giáo họ Quảng Phú

Sáng nay, ngày 19. 01. 2016, bầu trời tây nguyên trong veo, mặt trời nhẹ nhàng tỏa xuống cành cây, ngọn cỏ...những tia nắng ban mai rực rỡ. Bà con giáo dân xa gần hân hoan tiến về giáo họ Quảng Phú như ngày hội. Bởi hôm nay giáo họ Quảng Phú khánh thành tân thánh đường, ngôi thánh đường khang trang nằm giữa những ngọn đồi xanh màu lá. Vài cụm mây trắng vô tư lang thang lưng chừng đồi, tạo nên một bức tranh thủy mạc thật hữu tình.

Xe ĐGM đến giáo xứ, trong sự vui mừng hiện rõ trên từng khuôn mặt của bà con giáo dân. ĐGM ân cần thăm hỏi nhiều người và xoa đầu chúc lành cho các em bé người dân tộc.

Đúng 08g30, ĐGM chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, bỗng bầu trời râm mát bởi nhiều đám mây, như bóng Mẹ che phủ đàn con.

Sau đó, đoàn rước tiến vào tiền đường trong tiếng kèn đồng rộn rã quyện lẫn tiếng cồng chiêng rân ran, khiến bầu khí càng trở nên thánh thiêng giữa cảnh núi rừng trùng điệp.

Nghi thức cắt băng khánh thành tân thánh đường, mở cửa nhà thờ và trao chìa khóa cho cha quản xứ, được cử hành thật trang trọng.

Đoàn rước tiến vào thánh đường, cha quản xứ An-tôn Nguyễn Phi Hùng đọc lời chào mừng ĐGM, quý cha đồng tế, nữ tu Tổng quyền dòng Trinh Vương, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, chính quyền và toàn thể cộng đoàn.
Nhân dịp này, một đại diện Hội Đồng Giáo họ sơ lược đôi nét về sự hình thành và phát triển của giáo họ Quảng Phú (Xem phần sơ lược)

Sau khi cha Chưởng ấn giáo phận công bố chứng thư cung hiến Bàn thờ, ĐGM cử hành nghi thức làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ.

ĐGM đặt hài cốt Thánh tử đạo Phao-lô Khoan vào bệ bàn thờ 

Trong phần giảng lễ Tạ ơn, ĐGM biểu lộ niềm vui khi thấy có một ngôi thánh đường khang trang được xây dựng nơi vùng sâu vùng xa, có nhiều sắc tộc thiểu số và nhiều bà con từ nhiều vùng khác nhau đến đây lập nghiệp. ĐGM khuyên mọi người hãy biết tôn trọng văn hóa người khác, để sống hòa đồng với nhau trong tinh thần năm Thánh Lòng Chúa Xót Thương. Bởi căn tính của Giáo Hội là yêu thương.

ĐGM khen ngợi sự hiệp nhất mọi thành phần trong giáo xứ và các giáo họ chung quanh, đã góp công, góp của để xây dựng ngôi thánh đường này. Ngài nhấn mạnh việc cần đào sâu đức tin bằng những công việc từ thiện, bác ái, hi sinh... ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.. Ngài không quên nhắc nhủ mọi người sống tinh thần đối thoại, tạo nên một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất, và luôn nhớ cầu nguyện cho những ân nhân đã góp phần xây dựng giáo họ Quảng Phú như ngày nay.

ĐGM trao phép lành Tòa Thánh cho đại diện GX. Quảng Đà & GH. Quảng Phú

ĐGM và quý cha đồng tế

ĐGM, hai cha quản xứ và ban lễ sinh

Thánh lễ diễn ra long trọng và sốt sắng. Sau thánh lễ, ĐGM chụp hình chung kỷ niệm, chia sẻ niềm vui với giáo họ và cộng đoàn trong bữa tiệc thân mật, đan xen những tiết mục văn nghệ “tự biên tự diễn”.

ANH THƯ

Xem hình tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây