TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm A

“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình”. (Mt 16,21-27)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh

Thứ ba - 25/08/2026 05:03 | Tác giả bài viết: Quang Đồng |   43
Sau 45 năm hình thành và phát triển, cộng đoàn Tân Vĩnh chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ; Cha Phêrô Cao Tiến Hà được bổ nhiệm làm Linh mục Quản xứ tiên khởi.
Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh


Thánh lễ Tạ ơn Thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh và Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ tiên khởi


Năm 1977, vùng đất phía tây bắc cách Giáo xứ Châu Sơn khoảng 8 km bắt đầu đón nhận những người di dân từ Huế đến lập nghiệp. Giữa vùng đất còn hoang sơ, tiềm ẩn bệnh tật và khí hậu khắc nghiệt, những gia đình Công giáo đã mang theo hạt giống đức tin, cùng nhau dựng xây cuộc sống và duy trì đời sống đạo. Dẫu phải đối diện với muôn vàn khó khăn, nhờ đời sống cầu nguyện và tinh thần lao động bền bỉ, cộng đoàn dần ổn định và lớn lên.

Năm 1981, thêm nhiều gia đình Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh từ Giáo phận Vinh đến cư ngụ, góp phần hình thành cộng đoàn Giáo họ. Hằng tuần, cộng đoàn đến nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn tham dự thánh lễ, các em thiếu nhi học hỏi giáo lý. Dưới thời cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tâm, cộng đoàn đã chọn Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn mạng, sau đó Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai cho phép cộng đoàn sáp nhập vào Giáo xứ Châu Sơn.


Từ năm 1985, Ban Hành giáo được củng cố. Năm 1992, cộng đoàn được phép cử hành Thánh lễ dịp Bổn mạng và Giáng sinh. Năm 1993, ngôi nhà nguyện bằng gỗ được dựng lên và từ năm 1994, Thánh lễ được cử hành thường xuyên.

Ngày 24.5.1997, Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực chính thức công nhận đây là Giáo họ biệt lập trực thuộc Giáo xứ Châu Sơn. Đến năm 2002, Giáo họ được Nhà nước công nhận hợp pháp.

Năm 2005, Giáo họ được cấp quyền sử dụng 3.775 m² đất. Ngày 18.4.2006, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch cử hành nghi thức đặt viên đá xây dựng nguyện đường Thánh Phanxicô Xaviê. Công trình hoàn thành và khánh thành năm 2007, trở thành dấu ấn quan trọng trong hành trình phát triển của cộng đoàn. Từ năm 2011, cha quản xứ Gioan Bùi Quang Đạo và các cha phó Giáo xứ Châu Sơn tiếp tục xây dựng cộng đoàn và các cơ sở vật chất cho giáo họ. Ngày 11.10.2022, Cha Phó Giuse Vũ Văn Thảo nhận bài sai rời Giáo xứ Châu Sơn để nhận nhiệm vụ quản nhiệm Giáo họ Phanxicô thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm. Từ đây, Giáo họ chính thức mang tên Tân Vĩnh, từng bước hoàn tất những điều kiện cần thiết để tiến tới ngày được nâng lên hàng giáo xứ.

Sau 45 năm, từ những nhóm giáo dân đầu tiên, Tân Vĩnh hôm nay đã trở thành một cộng đoàn với 228 hộ gia đình, 851 nhân danh, cùng nhiều đoàn thể và hội nhóm: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi Truyền giáo, Giáo lý viên, Ban Phụng vụ, ba ca đoàn và các hội cầu nguyện.

 

01
 
02


Sáng thứ Ba, ngày 25.8.2026, lúc 9g00, cộng đoàn Dân Chúa hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn thành lập Giáo xứ Tân Vĩnh và trao sứ vụ Quản xứ tiên khởi cho Cha Phêrô Cao Tiến Hà.
 

3


Đồng tế với Đức Cha có Cha Giuse Đỗ Minh Hiển, Quản hạt Mẫu Tâm; Cha GB Nguyễn Văn Liêm, Trưởng Ban Giáo lý Đức tin Giáo phận; quý Cha tiền nhiệm, quý Cha trong Giáo hạt và Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, đại diện Chính quyền các cấp, quý ân nhân, khách mời và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
 

4
 
6


Trước Thánh lễ, ông Chủ tịch hội đồng giáo xứ có lời chào mừng và lược sử đôi nét về quá trình hình thành giáo xứ Tân Vĩnh. Tiếp đến, Cha Quản hạt Mẫu Tâm Giuse Đỗ Minh Hiển công bố hai văn thư của Đức Giám mục Giáo phận: Văn thư số 054/26 chính thức nâng Giáo họ biệt lập Tân Vĩnh, trực thuộc Giáo xứ Châu Sơn, lên Giáo xứ Tân Vĩnh, thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm; nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn mạng, mừng kính ngày 3 tháng 12 hằng năm. Tiếp đó, Văn thư số 055/26 công bố việc Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Phêrô Cao Tiến Hà làm Linh mục Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Tân Vĩnh.
 

7


Sau khi các Văn thư được công bố, Cha Tân Quản xứ Phêrô Cao Tiến Hà thực hiện nghi thức nhậm chức. Trước đó, ngày 20.1.2025, khi nhận bài sai làm Quản nhiệm Giáo họ Tân Vĩnh, Cha đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Vì thế, trong nghi thức hôm nay, Cha chỉ lặp lại lời hứa trước Đức Giám mục và cộng đoàn.
 

14


Trong bài giảng lễ, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Tân Vĩnh; Đức Cha nhắc lại, ngay từ năm 1981, ngài đã hiện diện sát cánh cùng cộng đoàn trong nhiều vai trò: Giáo lý viên dạy giáo lý cho thiếu nhi, là linh mục nhiều lần về giúp các Cha xứ dâng lễ cho cộng đoàn, là Giám mục về cử hành Thánh lễ khánh thành nhà giáo lý, và hôm nay về chủ sự niềm vui ba trong một với cộng đoàn Giáo xứ.
 

5


Từ lịch sử cộng đoàn, Đức Cha mời gọi Giáo xứ Tân Vĩnh nhìn lên Thánh Phanxicô Xaviê để xác định hướng đi cho chặng đường mới qua ba chữ T: Thao thức truyền giáo – Tận tâm phục vụ – Tín thác nơi Chúa.

Thao thức truyền giáo, bởi Thánh Phanxicô Xaviê đã từ bỏ một tương lai đầy hứa hẹn để dấn thân cho Tin Mừng, mang trong lòng lời nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn.” Ngài lên đường đến những vùng đất xa xôi để đưa con người đến với Chúa. Vì thế, Giáo xứ Tân Vĩnh không chỉ là một cộng đoàn quy tụ người Công giáo, nhưng còn là một cánh đồng truyền giáo. Câu hỏi cần đặt ra không chỉ là “Giáo xứ có bao nhiêu người?”, mà còn là: “Chung quanh chúng ta còn bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa?”

Tận tâm phục vụ, theo gương Thánh Phanxicô Xaviê, là dấn thân hết mình, biết đến với con người, hiểu hoàn cảnh của họ, nâng đỡ người yếu thế và chia sẻ với người nghèo. Cha Quản xứ được mời gọi tận tâm với cộng đoàn, nhưng không làm giúp, thay tất cả, mà biết quy tụ, đào tạo và trao trách nhiệm để mọi người cùng chung tay xây dựng Giáo xứ. Cộng đoàn cũng được mời gọi không khoán mọi việc cho Cha xứ, nhưng cùng cộng tác và phục vụ. Đặc biệt, Tân Vĩnh được hình thành từ nhiều vùng quê và nhiều nguồn gốc khác nhau. Vì thế, Đức Cha mời gọi mọi người xóa bỏ mọi khoảng cách, để chỉ còn một đức tin, một sứ mạng và một Giáo xứ Tân Vĩnh.

Sau cùng là Tín thác nơi Chúa. Bởi như lời Thánh Phaolô: “Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Chúa mới làm cho mọc lên.” Mọi nỗ lực truyền giáo và phục vụ chỉ sinh hoa trái khi được đặt trong bàn tay Thiên Chúa.

Đức Cha cũng gợi lại ý nghĩa tên gọi Tân Vĩnh: “Tân” là mới, “Vĩnh” là vĩnh hằng. Tên gọi ấy như một lời nhắc nhở cộng đoàn hãy bắt đầu một chặng đường mới, hướng về sự sống vĩnh cửu trong tình yêu Thiên Chúa.

 

16


Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
 

17


Sau lời nguyện hiệp lễ, trong lời tri ân, Cha Phêrô Cao Tiến Hà thay mặt cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân, khách mời, Chính quyền các cấp, Ban Trị sự chùa Phổ Tịnh cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và chia sẻ niềm vui. Đặc biệt, cộng đoàn ghi ơn các Cha tiền nhiệm đã hy sinh, phục vụ và góp phần xây dựng đời sống đức tin cũng như cơ sở vật chất của Tân Vĩnh. Cha Tân Quản xứ xác tín sẽ tiếp tục những gì các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Cộng đoàn cũng đặc biệt ghi nhớ công lao của những gia đình Giáo xứ Châu Sơn đã góp phần hình thành và nâng đỡ Giáo họ Tân Vĩnh trong suốt chặng đường dài.
 

18


Trong tâm tình chúc mừng, Đức Cha Gioan Baotixita nhắc lại hành trình mục vụ của Cha Phêrô Cao Tiến Hà: từng làm phó xứ Vinh Hương, cộng tác mục vụ, làm Cha xứ Đức Lệ và góp phần xây dựng hai ngôi nhà thờ. Hôm nay, những kinh nghiệm ấy trở thành hành trang quý giá khi Cha nhận sứ vụ Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Tân Vĩnh. Đức Cha gửi lời chúc Cha luôn sống đúng với tên gọi Cao Tiến Hà – như một dòng sông không ngừng dâng cao, không ngơi nghỉ trong việc chuyển tải ân sủng Thiên Chúa; đồng thời chúc Cha luôn “chân cứng đá mềm”, nhiệt thành và bền bỉ trên hành trình phục vụ cộng đoàn.
 

19
 
20


Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Hội đồng Giáo xứ cùng chụp hình lưu niệm trước cung thánh nhà thờ. Niềm vui ngày trọng đại tiếp tục được nối dài trong bữa tiệc thân tình trước khuôn viên nhà thờ. Cộng đoàn cùng chung vui trong ba niềm vui lớn: mừng Giáo xứ Tân Vĩnh được thành lập, mừng Cha Phêrô Cao Tiến Hà nhận sứ vụ Quản xứ tiên khởi, và hướng về ngày lễ Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng Giáo xứ.
 

13
 
9


Từ một cộng đoàn nhỏ bé của những người di dân năm nào, qua 45 năm cầu nguyện, hy sinh và dựng xây, Tân Vĩnh hôm nay chính thức bước sang một trang sử mới. Với Thánh Phanxicô Xaviê làm Bổn mạng, với tinh thần thao thức truyền giáo – tận tâm phục vụ – tín thác nơi Chúa, Giáo xứ Tân Vĩnh được mời gọi tiếp tục lớn lên trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng cộng đồng.

HÌNH ẢNH

Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Tiến Hùng
Video: Nhóm Media
Ban Truyền thông GP BMT

 


 

1
 
10
 
12
 
11

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây