TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ CHI LĂNG

Thứ tư - 31/03/2021 04:30 |   1303
GIÁO XỨ CHI LĂNG

GIÁO XỨ CHI LĂNG

Thành lập ngày: 1956
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: Phường Khánh Xuân, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 7763
Số Gia đình: 1808

Giờ lễ:
Ngày thường: 4g45 - (thứ 5) 17g30
Chiều thứ Bảy: 19g00 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 8g30, 17g00

(cập nhật ngày 31.12.2019)


THÔNG TIN THUYÊN CHUYỂN VÀ BỔ NHIỆM

* Thuyên chuyển Linh mục:

- Cha Phao-lô Nguyễn Đình Cương (Phó xứ Chi Lăng - hạt Mẫu Tâm) làm Phó xứ Thiên Ân, Giáo hạt Gia Nghĩa.

- Cha Toma Aquinô Nguyễn Văn Tình (Phó xứ Phúc Lộc - hạt Đăk Mil) làm Phó xứ Chi Lăng, Giáo hạt Mẫu Tâm.

(Theo Thông tin Tháng 11.2020 của VP.TGM)

 

GIÁO XỨ CHI LĂNG

Năm thành lập: 19.3.1956
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Giuse
Số Giáo dân: 7347
Giới thiệu:

I. Sơ lược Giáo xứ
Tên Giáo xứ: CHI LĂNG
Địa chỉ: Khối I, phường Khánh Xuân, Tp Buôn Ma Thuột.
Thuộc Giáo hạt Mẫu Tâm
Ngày thành lập Giáo xứ: 19.3.1956
Ngày xây dựng Nhà thờ đầu tiên: năm 1957
Bổn mạng Giáo xứ: thánh Giuse bạn Đức Trinh nữ Maria
Ngày kính: ngày 19 tháng 3 hàng năm.
Số giáo dân lúc thành lập: 360 nhân danh.
Gốc từ: Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phú.
Linh mục sáng lập Giáo xứ: Lm Giuse Đỗ Thành Nhân.

Các Linh mục Quản xứ tiếp theo:

1. Linh mục Phaolô: Võ Quốc Ngữ về nhận Giáo xứ ngày: 20.4.1967, được bốn tháng, ngài lại được lệnh về Tòa Giám mục làm Quản lý. Thời gian bốn tháng mới chỉ là ổn định sắp xếp lại tổ chức trong Giáo xứ, thăm chụp hình từng gia đình, có hướng phát triển kinh tế, văn hoá và đã bắt đầu xây dựng Trường Tiểu học Thân Hữu.

2. Tháng 8 năm 1967, Lm Gioakim Nguyễn Đức Oánh về nhận Giáo xứ thay thế cha Phaolô Võ Quốc Ngữ. Ngài là tuyên uý của các đoàn thể trong Giáo phận, nên khi nhận Giáo xứ ngài đã thành lập ngay các đoàn thể: Hùng tâm Dũng chí, Hội Hiền mẫu, Hội Con Đức Mẹ, Hiệp Hội Thánh Mẫu v.v… Cha GioanKim đặc biệt quan tâm đến cánh đồng truyền giáo. Ngài kêu gọi hướng dẫn cho giáo dân biết định hướng cho con mình trên con đường tu trì, nên đời sống tu trì của con em trong Giáo xứ bắt đầu nảy mầm từ đây. Có em vào Chủng viện Lê Bảo Tịnh, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Dòng Đaminh...

3. Ngày 2.6.1970, cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh nhận bài sai đi nhiệm xứ mới. Chi Lăng đón tiếp vị chủ chăn đã một lần đến với mình. Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ. Ngài cho dựng tháp chuông, bốn quả chuông ngài đặt mua từ Pháp.
Xây dựng nhà hướng nghiệp cắt may, nữ công gia chánh, đổi tên các Giáo họ từ khu 1 đến khu 5 thành các Giáo họ: Hiếu hòa, Hiếu Thuận, Hiếu Đạo, Hiếu Trung, Hiếu Nghĩa. Ngày 19/11/1970, cha Phaolô Võ Quốc Ngữ đi nhận nhiệm xứ mới.

4. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu nhận bài sai chính thức phụ trách Giáo xứ. Thời gian này cha Gioan Baotixita duy trì và củng cố các đoàn thể.

5. Đến năm 1973, Cha Antôn Vũ Thanh Lịch về thay thế cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Diệu. Ngài xây tháp chuông, thành lập đoàn Thanh lao công, củng cố Hội Bà mẹ Công giáo. Ngài mời các nữ tu dòng Đaminh phụ trách trường Thân Hữu, giúp công việc mục vụ, sinh hoạt thiếu nhi, tập hát ca đoàn, dạy giáo lý…
Ngài tổ chức bồi dưỡng dinh dưỡng cho học sinh bằng sữa và bánh mì mỗi buổi sáng. Mở hai lớp Đệ thất và Đệ lục như là chi nhánh của trường Hưng Đức.

6. Tháng 3 năm 1977, cha Antôn Vũ Thanh Lịch bàn giao Giáo xứ cho Linh mục Giuse Đỗ Văn Tháp mới được bổ nhiệm về nhận nhiệm sở Chi Lăng.
Sự mở đầu cha Giuse Đỗ Văn Tháp là vất vả đi tìm những điểm khai hoang trong buôn làng để dâng thánh lễ. Đời sống dân cư khó khăn, ngài đã sống hòa nhập lao động với giáo dân.

7. Ngày 26.6.1998, cha Micae Trần Kim Chinh nhận xứ Chi Lăng thay cha Giuse Đỗ Văn Tháp về Tòa Giám mục
Đính chính lúc 11g13 ngày 21.7.2023: Cha Micae Trần Kim Chinh quản xứ Chi Lăng từ năm 1988-2001. (Ban Biên Tập)

Cha Micae củng cố lại Hội Phụ huynh, thành lập Hội Tông đồ đoàn, đến nay sinh hoạt phát triển hàng năm. Ngài xây dựng lại một thánh đường mới rộng rãi, cao ráo thoáng mát hơn, thay Nhà thờ cũ bị xuống cấp.

8. Tháng 3.2000, cha Micae Trần Kim Chinh đi dưỡng bệnh, Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích chính thức nhận quyền Quản xứ Chi Lăng.

Từ ngày nhận bài sai đến nay, ngài đã tổ chức các chương trình giáo dục nhân bản cho giáo dân, hướng con người trở về cái đẹp thuần phong mỹ tục. Ngài bỏ công sức xây dựng nhà Hội họp, nhà dạy nhạc, những phòng ngủ nhỏ cho khách, xây hai Nhà thờ cho Giáo họ Hiếu Trung và Hiếu Nghĩa, di dời tượng đài Đức Mẹ, chỉnh đốn lại nghĩa trang...

Tháng 3.2008 quý cha dòng Chúa Cứu thế đến tổ chức Tuần Đại phúc cho giáo dân để mọi người được ơn toàn xá. Tuần Đại phúc được chia làm ba giai đoạn: Tiền phúc, Đại phúc, Hậu phúc.

Trong Tuần Đại phúc từ ngày 3-20/4/2008, các cha dòng Chúa Cứu thế thăm từng gia đình, tặng ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu giúp, hòa giải nhiều gia đình có vấn đề, một số người vài chục năm chưa xưng tội nay đã xám hối quay về với Chúa. Các cha giới thiệu các dòng tu. Sau tuần Đại phúc Giáo xứ có trồng cây thánh giá đại phúc lưu niệm tại khuôn viên đài Đức Mẹ.

II. Giáo xứ Chi Lăng ngày nay 

1. Nhà thờ hiện tại được trùng tu năm 1994 đến năm 1996 mới khánh thành: diện tích 1200m2.
Số giáo dân hiện nay là 6.825 người, 1365 gia đình hoàn toàn là người kinh.
Đời sống kinh tế: đa số nông nghiệp, lúa, cà phê, một số ít sống bằng ngành nghề khác.

2. Các Cộng đoàn Dòng tu trong Giáo xứ
- Trước năm 1975, cộng đoàn dòng nữ tu Đaminh đến giúp trong công việc mục vụ và giáo dục.
- Sau năm 1975, cộng đoàn dòng Phaolô đến giúp cho Giáo xứ đến nay. Gần 40 năm gắn liền với công việc mục vụ của Giáo xứ, các nữ tu Phaolô còn đi đến các buôn dân tộc như buôn Hằng ở Phước An truyền giáo và giúp đỡ 50 em người dân tộc Sơđăng tạm trú, ăn học miễn phí. Hàng tháng còn giúp đỡ những người nghèo trong Giáo xứ 10 kg gạo trong đó có cả người lương.

3. Các Giáo họ 
Giáo xứ Chi Lăng ngày nay có tám (8) Giáo họ:
- Giáo họ Hiếu Hòa: 205 gia đình
- Giáo họ Hiếu Thuận: 215 gia đình
- Giáo họ Hiếu Đạo: 232 gia đình
- Giáo họ Hiếu Trung: 310 gia đình
- Giáo họ Hiếu Nghĩa: 180 gia đình
- Giáo họ Hiếu Đức: 96 gia đình
- Giáo họ Tiến Xuân: 37 gia đình
- Giáo họ Hiếu Xuân: 90 gia đình
Hiện nay có 3 Giáo họ thuộc trung tâm Nhà xứ là Hiếu hòa, Hiếu Thuận, Hiếu Đức. Giáo họ Hiếu Xuân chưa có Nhà thờ.

4. Các đoàn thể trong giúp xứ: 
- Dòng Ba Đaminh thành lập ngày 3.5.1967
- Hội Phụ huynh thành lập ngày 4.6.1995
- Hội Hiền mẫu thành lập năm 1968
- Đoàn Thanh niên thành lập năm 1962
- Đoàn Thiếu nhi thành lập năm 1960
- Legio Mariae thành lập ngay 4.3.1963
- Tông đồ đoàn thành lập năm 1992.

* Phần bổ sung:
- Cha Quản xứ hiện nay: Lm. Giuse Nguyễn Quốc Loan
- Cha phó: Lm. Phêrô Nguyễn Đức Cường
 
THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2015)

- Số giáo dân: 7.347 nhân danh
Từ năm 2017: LM Chính xứ: Giuse Nguyễn Ngọc Quế
Từ năm 2014 - 2018: LM Phụ tá: Phêrô Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Khối I, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

THÔNG TIN BỔ SUNG: (năm 2018)
Từ ngày 10.6.2018: Cha phó Phaolo Nguyễn Đình Cương



Bổ nhiệm Linh mục Quản xứ - Tháng 7.2018:

- Cha G.B. Phạm Văn Phong (Phó xứ Chi Lăng): Quản xứ Tình Thương - hạt Chính Tòa

Đính chính lúc 11g13 ngày 21.7.2023:
Theo thông tin của Văn phòng Tòa Giám Mục (VP.TGM):
- Cha Giuse Đỗ Văn Tháp quản xứ Chi Lăng từ năm 1978-1988, sau đó đi giúp Giáo xứ Thuận Hiếu.
- Cha Micae Trần Kim Chinh quản xứ Chi Lăng từ năm 1988-2001, sau đó nghỉ dưỡng bệnh rồi về quản xứ Kim Hòa.
Vậy, xin đính chính: Cha Micae Trần Kim Chinh quản xứ Chi Lăng từ năm 1988-2001.
(Ban Biên Tập)
 Tags: Chi Lăng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây