TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Chúa Phục Sinh - Năm B

Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA

Thứ tư - 31/03/2021 04:34 |   1294
GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA

Thành lập ngày: 12.3.1968
Bổn mạng: Thánh Giuse
Địa chỉ: 52/36 Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk
Số Giáo dân: 1700
Số Gia đình: 425

Giờ lễ:
Ngày thường: 4g30
Chiều thứ Bảy: 17g30 (lễ Chúa Nhật mừng trước)
Chúa Nhật: 5g00, 6g30

(cập nhật ngày 31.12.2019)

 

GIÁO XỨ CHÍNH NGHĨA
Năm thành lập: 13.02.1968
Bổn mạng Giáo xứ: Thánh Cả Giuse

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
1. Tên Giáo xứ: Giáo xứ Chính Nghĩa
2. Bổn mạng Thánh cả Giuse ngày 19/03
3. Địa chỉ: 52/36 Hồ Tùng Mậu, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
4. Ngày thành lập Giáo xứ năm 1955
5. Ngày xây dựng Nhà thờ đầu tiên: Năm 1956 nhà nguyện vách ván lợp tôn đến năm 1961 Nhà thờ được xây dựng bằng bê tông.
Số giáo dân lúc ấy ước chừng khoảng 50 người Kinh không sắc tộc
6. Linh mục sáng lập năm 1955 -1956
- Đức Giám mục Giáo phận Komtum Phaolô Kim và Cha Chánh xứ Thánh Tâm Romeuf
- Năm 1961, Cha cố Gioan Baotixita Trần Thanh Ngoạn xây lại Nhà thờ chính trên nền nhà nguyện cũ.
7. Linh mục tiên khởi: Cha Giuse Đào Xuân Thanh
Giáo xứ Chính Nghĩa được hình thành một cách tiệm tiến trong tình yêu và sự quan phòng vô biên của Thiên Chúa.
Hiện nay Giáo xứ có: 423 gia đình và 1655 giáo dân do Cha Quản xứ Đaminh Mai Xuân Nam coi sóc.
Giáo xứ hiện nay đã trải qua 09 đời Linh mục Quản xứ và đã được quý Linh mục cho sửa chữa nâng cấp các công trình Nhà thờ, Nhà xứ, phòng sinh hoạt HĐGX và các phòng học giáo lý được khang trang sạch sẽ.
Giáo xứ Chính Nghĩa nằm gọn trong thung lũng suối đốc học, sát trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về phía tây, đông bắc giáp với Giáo xứ Thánh Tâm, tây nam giáp với Giáo xứ Mẫu Tâm và tây bắc giáp với Giáo xứ Thánh Linh.
Năm 1955, hồi ấy Ban Mê Thuột còn là một địa danh xa lạ, phố xá tồi tàn, dân cư thưa thớt… thung lũng Ea Drung quen gọi là suối đốc học lại còn hoang vắng hơn cách phố xá khoảng 200m theo đường dốc chỉ có khoảng vài chục nóc nhà sống tụ hợp nơi chân dốc phía thung lũng cây cối rậm rạp đầm lầy với hơn 10 gia đình ở Địa phận Bùi Chu di cư vào khai phá trồng trọt hoa màu. Cảm thấy được vùng đất màu mỡ tốt tươi nên đã động viên gia đình bà con họ hàng ở xa vào sinh sống tại đây.
Đến năm 1956, số gia đình công giáo ở khu vực thung lũng đã lên đến 30 gia đình. Trong thời gian này, được sự yêu thương của Đức Giám mục Giáo phận Komtum Phaolo Kim và cha chính Giáo xứ Thánh Tâm Romeuf. Bà con có đạo chung sức xây dựng được ngôi nhà nguyện nhỏ để họp nhau cầu nguyện sớm tối, và nhà nguyện Suối Đốc Học được coi là một họ đạo của Giáo xứ Thánh Tâm. Ngày chúa nhật thường có Linh mục trên Giáo xứ Thánh Tâm về dâng lễ. Đến năm 1961, số giáo dân đã tăng lên, nhà nguyện trở lên quá hẹp, cha cố Gioan Baotixita Trần Thanh Ngoạn đã đứng ra cùng giáo dân xây lại một Nhà thờ mới chính nền nhà nguyện cũ.
Đến năm 1967, Giáo phận Ban Mê Thuột được tách ra từ Giáo phận Komtum. Sau đó 1 năm, ngày 13 tháng 02 năm 1968, Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục tiên khởi của Giáo phận đã chính thức tách họ Suối Đốc Học ra khỏi Giáo xứ Thánh Tâm và nâng lên hàng Giáo xứ và có tên là Giáo xứ Chính Nghĩa. Đồng thời bổ nhiện Linh mục Giuse Đào Xuân Thanh về làm Cha Quản xứ đầu tiên.
Sau đây là quý cha được Đức Giám mục bổ nhiệm về làm Quản xứ:
1. Cha Giuse Đào Xuân Thanh, Quản xứ từ ngày 14/02/1968 đến 20/05/1973
2. Cha Đaminh Phạm Bá Tòng, Quản xứ từ ngày 27/05/1973 đến 13/05/1985
3. Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Quản xứ từ ngày 20/05/1985 đến 10/01/1986
4. Cha Stephano Nguyễn Văn Đậu, Quản xứ từ ngày 25/01/1986 đến 02/09/1995
5. Cha Giuse Phạm Minh Công, quản nhiệm từ ngày 16/12/1994 đến 15/07/1995
6. Cha Augustino Maria Nguyễn Văn Tra, Quản xứ từ ngày 13/09/1995 đến 30/09/2008
7. Cha Giuse Phạm Tấn Hùng, Quản xứ từ ngày 12/12/2008 đến 12/09/2009
8. Cha Giuse Vũ Ngọc Toàn, Quản xứ từ ngày 26/10/2009 đến ngày 21/01/2015
9. Cha Đaminh Mai Xuân Nam, Quản xứ từ ngày 22/01/2015 đến nay
Giáo xứ có Quý sơ dòng Khiết Tâm Nha Trang về giúp dạy giáo lý cho các em.
Giáo dân Giáo xứ Chính Nghĩa đa phần làm nghề trồng rau xanh và cũng có một số gia đình trồng cây cà phê và buôn bán nhỏ lẻ nên cũng còn nhiều khó khăn. Tệ nạn xã gia đình làm suy thoái đạo đức đến tinh thần của Giáo xứ chúng con, nhưng Nhà thờ Giáo xứ Chính Nghĩa vẫn vươn cao giữa thung lũng và đã được tu sửa nhiều đợt. Ngày 2 buổi sáng chiều tiếng chuông vẫn vang lên gọi mời mọi người đến với Chúa và mẹ Maria. Giáo dân Giáo xứ Chính Nghĩa vẫn sống tinh thần yêu thương hợp nhất, mến Chúa yêu người làm tô đẹp Giáo xứ ngày càng thánh thiện hơn tươi đẹp hơn.
Từ nơi thánh thiện đạo đức đó Giáo xứ đã góp phần cùng gia đình thánh và Giáo phận được 09 Linh mục và 17 tu sĩ nữ.
 Chính Nghĩa, ngày 20/07/2016
 
HÌNH ẢNH
 Tags: Chính Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây