TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tân Giáo xứ Nghi Trung và Linh mục Quản xứ

Thứ bảy - 01/05/2021 02:52 |   698
Tân Giáo xứ Nghi Trung và Linh mục Quản xứ

NGHI TRUNG: LỄ RA MẮT GIÁO XỨ VÀ ĐÓN TÂN LINH MỤC QUẢN XỨ

Ngày 24/3/2010 Giáo Xứ Nghi Trung đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Giáo Xứ và đón Tân Linh Mục Quản Xứ. Cùng đồng tế với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn văn Bản-Giám Mục Giáo Phận Banmêthuột- có Cha Quản Hạt Quảng Đức và 18 Linh Mục trong Giáo Hạt.

Cùng tham dự Thanh Lễ còn có sự hiện diện của nam, nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân các Giáo Xứ trong Hạt Quảng Đức và đặc biệt có hơn 200 giáo dân Giáo Xứ Vinh An tiễn chân Cha Phó về nhận nhiệm sở mới.

Đại diện phòng PA38, công an Huyện Đăksông, Chính quyền địa phương, UBMT TQ và các Ban, Ngành đoàn thể xã Đăk N’Drung đã đến chúc mừng.

 

Giáo Xứ Nghi Trung được hình thành từ năm 1995 khi Chính quyền tỉnh Nghệ An đưa 42 hộ giaó dân thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đi xây dựng kinh tế tại địa bàn xã Dakrung, nay là xã Dak N’drung, huyện Đăksông, tỉnh Đăknông. Sau một thời gian sinh sống, trước cảnh rừng thiêng, nước lạ, một số bà con đã chuyển đi nơi khác lập nghiệp.

Năm 1996, có thêm 17 hộ giáo dân từ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an vào lập nghiệp, thế là Giáo Họ Nghi Trung được hình thành. Bà con đặt tên Giáo Họ là Nghi Trung là do ghép 2 cụm từ Nghi Lộc và Hưng Trung để nhớ về quê Mẹ ở Nghệ An- Giáo phận VINH. Giáo Họ chọn Thánh ANTÔN làm BỔN MẠNG.

 

Để có người điều hành công việc của giáo họ, bà con đã bầu ban đại diện gồm có 3 người :

Ông J.B. Nguyễn trọng Thanh : Trưởng ban
Ông JOS. Trịnh xuân Sỹ : Phó Trửơng ban
Ông J.B. Trịnh xuân Lợi : Uỷ viên

 

Tháng 01 năm 1998, một số bà con từ Bông Trang huyện Xuyên Mộc và một số từ các tỉnh khác kéo về lập nghiệp, nên dân số Nghi Trung lúc này tăng lên đến 97 hộ, với 397 nhân khẩu.

Được sự quan tâm của Chính quyền huyện Đăksông và sự hướng dẫn của các Linh Mục, nhờ đất bazan phì nhiêu màu mỡ, thời tiết thuận lợi phù hợp cho các loại cây trồng, nhất là cây Cà phê, cây hồ tiêu, cùng với sự chăm chỉ cần cù lao động, nên cuộc sống của bà con giáo dân ngày càng được nâng cao, kinh tế ngày càng phát triển.

 

Song song với việc phát triển kinh tế, bà con cũng luôn luôn quan tâm đến đời sống tâm linh, nên đã xây dựng một ngôi Nhà Nguyện có diện tích 60m2 để có nơi sớm, hôm kinh nguyện.

Từ khi có ngôi Nhà Nguyện, mặc dù công việc bộn bề, vất vả, nhưng sớm, hôm vẫn vang tiếng cầu kinh và chính Ngôi Nhà Nguyện là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để bà con giáo dân tin tưởng mà tiếp tục cuộc hành trình còn nhiều khó khăn, gian khổ, vì từ lối sống cho đến các tập quán canh tác đối với bà con, mọi thứ đều mới lạ,

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ cho giáo dân, năm 1998 Đức Cha Giuse Trịnh chính Trực - Giám Mục Giáo Phận BMT - đã bổ nhiệm Linh Mục Giuse Trần Ngọc Cầu - Quản xứ Đức Hạnh, kiêm quản nhiệm Giáo Họ Nghi Trung.

 

Ngày 16/5/2006, do nhu cầu mục vụ, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức đã bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng , Quản Xứ Đức Hạnh, kiêm quản nhiệm giáo họ Nghi Trung.

Tháng 4 năm 2008, Cha Hồ Quang Hải, Quản Xứ Hoà An được bổ nhiệm QUản Nhiệm Nghi Trung.

Ngày 15/8/2008, sau khi về Quản Xứ Nghi Xuân, Linh Mục Giuse Trần Ngọc Đại được bổ nhiệm, Quản Nhiệm Nghi Trung.

Ngày 5/2/2010 UBND Tỉnh Đăknông ký quyết định 251/QĐ-UBND cho phép thành lập Giáo Xứ Nghi Trung.

Ngày 19/3/2010 Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn văn Bản, Giám Mục Giáo Phân BMT bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Minh Huân - Phó Xứ Giáo Xứ Vinh An - làm Quản Xứ tiên khởi Giáo Xứ Nghi Trung.

 

Linh Mục Phêrô Nguyễn Minh Huân sinh ngày 5/4/1970, thụ phong Linh Mục ngày 26/7/2005, Phó Xứ Vinh An đến ngày 24/3/2010 được bổ nhiệm làm Quản Xứ Tiên Khởi Giáo Xứ Nghi Trung.

Qua 15 năm sinh hoạt , với 4 đời Linh Mục quản nhiệm, 6 nhiêm kỳ Ban Hành Giáo, từ con số giáo dân ban đầu chỉ xấp xỉ 200 nhân danh, đến nay Giáo Xứ Nghi Trung đã có hơn 3000 giáo dân. Từ ngôi nhà nguyện 60m2 vách ván mái lợp tôn, nền đất, đến nay sau nhiều lần tu sửa và xây dựng thêm, Nghi Trung đã có Ngôi Nhà Thờ 350m2 tường gạch, mái lợp ngói, nền láng ximăng với đầy đủ các trang thiết bị. Ngoài ra Nghi Trung còn có cả một vườn cây bao quanh Nhà thờ thật tuyệt vời.

Giáo Xứ có Ban Thường vụ Hội Đồng Giáo Xứ, gồm 5 người cùng cộng tác và giúp Linh Mục Quản Xứ điều hành Giáo Xứ, ông Phêrô Nguyễn văn Phú làm trưởng ban. Ngoài Hội Hiền Mẫu, Ca Đoàn và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo Xứ còn có 3 nữ tu thuộc cộng đoàn Dòng MTG Bà Riạ Vũng Tàu giúp Giáo Xứ về công tác giáo dục thiếu nhi.

Sau 15 năm đợi chờ, giáo dân Nghi Trung vui mừng, phấn khởi vì hôm nay giáo họ Nghi Trung đã trở thành Giáo Xứ và có Linh Mục Quản Xứ Tiên Khởi.

Tiến Đạt
 

(XEM HÌNH )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây