TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Số tiền quyên góp cho Tòa Thánh giảm 15%

Thứ bảy - 29/01/2022 19:01 | Tác giả bài viết: |   849
Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, cho biết số tiền đóng góp của các nơi cho Tòa Thánh trong năm 2021 giảm 15% so với năm 2020.
Số tiền quyên góp cho Tòa Thánh giảm 15%

Số tiền quyên góp cho Tòa Thánh trong năm 2021 giảm 15%

Trong cuộc phỏng vấn với tổng biên tập Vatican News Andrea Tornielli, cha Juan A. Guerrero, Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, cho biết số tiền đóng góp của các nơi cho Tòa Thánh trong năm 2021 giảm 15% so với năm 2020.

Nói về Quỹ “Đồng tiền thánh Phê-rô”, được quyên góp hàng năm vào dịp lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ để tài trợ cho các hoạt động bác ái và các hoạt động khác của Đức Thánh Cha, cha Guerrero cho biết, “Nếu vào năm 2020, tổng quyên góp của Quỹ này là 44 triệu euro, thì vào năm 2021, tôi không nghĩ nó sẽ lên tới được 37 triệu euro. Mức giảm vào năm 2021 thêm vào mức giảm 23% từ năm 2015 đến năm 2019 và mức giảm 18% vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch.”

Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh giải thích rằng số tiền đóng góp cho Tòa Thánh giảm sút vì phần lớn các đóng góp của các tín hữu qua cuộc lạc quyên “Đồng tiền thánh Phê-rô” tại các nhà thờ, và trong thời gian đại dịch số người tham dự giảm sút.

Ngân sách của Tòa Thánh trong năm 2022

Cha Guerrero cũng cho biết về ngân sách của Tòa Thánh trong năm 2022. Cha cho biết Tòa Thánh đã tính toán “ngân sách sứ vụ” của năm nay theo một cách khác với những năm trước vì đã thêm “30 tổ chức mới” vào bảng cân đối kế toán, tăng từ 60 lên 90 thực thể.

Ngân sách năm 2022 của Tòa Thánh đã được Hội đồng Kinh tế của Vatican phê duyệt vào tháng 12/2021. Theo cha Guerrero, tổng thâm hụt dự kiến cho năm 2022 là 33 triệu euro, ít hơn so với 42 triệu euro thiếu hụt trong ngân sách cho năm 2021. Nhưng cha nhấn mạnh rằng chỉ cắt giảm chi phí sẽ không đảm bảo ổn định tài chính và Vatican cần phải tìm kiếm các nguồn quyên góp mới. Và điều này, theo cha, trước tiên đòi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Cha nghĩ rằng Vatican đã thực hiện nhiều bước theo hướng này.

Cha Guerrero nói: “Ngoài việc đưa ra một bản kê khai hàng năm về ngân sách và bảng cân đối kế toán, năm nay chúng tôi hy vọng sẽ đưa ra một bản kê khai về dòng vào và ra của cuộc lạc quyên “Đồng tiền thánh Phê-rô”, và gửi các bản kê khai của Tòa thánh cho các hội đồng giám mục.”

Hỗ trợ Đức Thánh Cha và giáo triều Roma

Cha nói thêm: “Chúng tôi phải làm cho các Giáo hội địa phương nhận thức rõ hơn về nhu cầu của Tòa thánh; Giáo triều Roma phục vụ họ và phải được họ hỗ trợ nhiều. Có một sự khác biệt lớn trong sự dấn thân của các Giáo hội khác nhau đối với việc hỗ trợ Giáo triều Rôma. Và [chúng tôi cũng cần] tìm kiếm sự giúp đỡ của các tín hữu, những người muốn hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong sứ mạng hiệp nhất trong bác ái của ngài, đó là điều mà Giáo triều Roma thực hiện”. (CSR_319_2022).

Hồng Thủy - Vatican News

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây