TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm B

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái”. (Ga 15, 1-8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

100 năm Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

Thứ năm - 15/04/2021 06:49 |   1039
Ngày 25.06.2013, hơn 300 chị em trong gia đình Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình đã qui tụ về Nhà Mẹ mừng ngày “VỀ CỘI NGUỒN”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai,
100 năm Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai

Hình ảnh ngày “VỀ CỘI NGUỒN”,
mừng 100 năm ngày sinh Đức cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai


Trong tâm tình tưởng nhớ tri ân công đức của Đấng thiết lập Dòng – Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, ngày 25. 06. 2013, hơn 300 chị em trong gia đình Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình đã qui tụ về Nhà Mẹ mừng ngày “VỀ CỘI NGUỒN”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài. Tham dự có sự hiện diện Đức cha Vinh Sơn, Giám mục giáo phân BMT, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn  Hòa, nguyên Giám mục Gp. Nha Trang, nguyên Giám quản Tông tòa GP. BMT, nguyên chủ tịch HĐGMVN, nguyên Tuyên úy Hội dòng Đức Maria NVHB; Đức ông Tổng Đại diện Đaminh Hà Duy Khâm; cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, Gp. Nha Trang, quí cha trong TGM, thân nhân huyết tộc của Đức cố Phêrô; già làng Ama Nham, anh em dân tộc buôn Akôthôn và quí khách …
Sau phần phát biểu khai mạc của ĐGM Vinh Sơn, hai Đức cha, và đại diện gia đình Đức cố Giám mục, các chị Tổng Phụ trách cựu và đương nhiệm Hội Dòng NVHB, tiến lên trước di ảnh ngài, dâng hương tưởng niệm ngài.


Trong phần nội dung ngày “VỀ CỘI NGUỒN”, anh Hoàng Quốc Khánh (cháu ruột của Đức cố GM) thay mặt gia đình huyết tộc kể lại cuộc đời Đức cha cố Phêrô, phác học chân dung về con người Đức cố GM, với tinh thần truyền giáo đã được  nhen nhúm và nuôi dưỡng ngay từ trong gia đình.
Bà quả phụ Lê Văn Triều và đại diện anh em dân tộc, những người đã được tiếp xúc với Đức cha cố Phêrô ngay từ lúc ngài về nhận chức giám mục BMT, đã giúp cho cộng đoàn thấy rõ hơn tâm hồn vị mục tử, người đã ngược xuôi khai hoang, gieo hạt trên cánh đồng truyền giáo Tây nguyên bao la, rộng lớn.


Cha Gioan Bùi Quang Đạo, nguyên Ban giám đốc Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh, trình bày về đường hướng việc tuyển chọn và  đào tạo đào tạo nhân sự  của Đức cha cố Phêrô, người vừa khai sáng vừa thiết lập Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh.
Nữ tu Maria Fiat Nguyễn Thị Lương, nguyên Tổng Phụ trách Dòng NVHB, nhân chứng số 1 về Đức cố Phêrô đối với chị em Hội Dòng NVHB. (Xin xem tài liệu trình bày)


Đầu giờ chiều ngày “VỀ CỘI NGUỒN”, chị em Dòng NVHB hành hương đến nhà thờ Chính tòa BMT. Sau giờ kinh chiều II, lễ thánh Gioan Tiền Hô, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói chuyện với cộng đoàn Hội Dòng qua chủ đề “ Con người và tinh thần truyền giáo của Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai”.
Tiếp đến, hai giám mục, chị Tổng Phụ trách, đại diện gia đình huyết tộc Đức cố GM, đã đến trước mộ phần Đức cha cố Phêrô, thắp hương tưởng niệm với tâm tình hiếu thảo tri ân, nhớ về người Cha đã tận tụy hi sinh cho đoàn chiên, và không ngừng vun đắp cho sự hình thành vững mạnh của Hội Dòng NVHB với bao khó khăn gian khổ, hiểm nguy.

 


.Qua những dữ liệu được trình bày trong ngày “VỀ CỘI NGUỒN”, trong lời huấn từ, ĐGM Vinh Sơn cho biết ngài đã học được mẫu gương cuộc đời của vị mục tử tiền nhiệm với tâm tình kính phục : Dám chịu trách nhiệm trong vai trò mục tử, luôn bám chặt vào Đức Kitô cho dù phải đương đầu với mọi gian nan nguy hiểm, và thích ứng mọi tình huống trong việc bảo vệ niềm tin.

Chị Tổng Phụ trách dòng NVHB đọc lời cảm ơn

ANH THƯ

(Xin Xem Hình Phần 1)

(Xin Xem Hình Phần 2)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây