Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị thánh Phêrô.
Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong Nhà nguyện Sistine
Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong Nhà nguyện Sistine do thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em, là con của các nhân viên Vatican đã được các Đức Giáo Hoàng rửa tội tại nơi linh thiêng và đẹp nhất của nội thành Vatican.
Nhà nguyện Sistine là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng. Đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị thánh Phêrô.
Nhà nguyện được trang trí theo phong cách thời phục hưng của các bức bích hoạ, đặc biệt nhất là hai công trình nghệ thuật: trần nhà và Sự phán xét cuối cùng của thiên tài nghệ thuật Michelangelo. Nơi đây, hàng năm ngoài việc đón gần năm triệu du khách tham quan, từ hơn 40 năm qua còn đón tiếp một cách riêng tư và ấm cúng của bầu khí gia đình, mỗi năm vào Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa, các trẻ sơ sinh và gia đình các em. Chính Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự Thánh lễ và rửa tội cho các em.
Lúc đầu, chỉ có các trẻ sơ sinh là con của các Vệ binh Thuỵ Sĩ được rửa tội nơi đây, nhưng sau mở rộng ra cho cả các em là con của nhân viên của Vatican.
Văn phòng Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh Cha chịu trách nhiệm về Thánh lễ này. Các trẻ sơ sinh được rửa tội trong Thánh Lễ có cha mẹ là nhân viên của Quốc gia thành Vatican và đã cử hành bí tích Hôn phối. Mỗi em được phép có bốn người đến tham dự trực tiếp.
Những ai đã từng tham dự Thánh lễ rửa tội cho các trẻ sơ đều có những ấn tượng đẹp khó phai mờ. Như ông Mario Galgano, người Thuỵ Sĩ, nhân viên của Bộ Truyền thông chia sẻ khi tham dự lễ rửa tội cho con của ông vào năm 2014 rằng: “Trong một ngày, Nhà nguyện Sistine trở thành giáo xứ của chúng tôi. Bầu khí gia đình, mục vụ, và Đức Thánh Cha cảm thấy thanh thản trong vai trò là cha xứ của chúng tôi”. Ông nói thêm về bầu khí ấm cúng này, như vào năm 2020, những ai tham dự hẳn còn nhớ Đức Thánh Cha đã nói với các bà mẹ đang bối rối vì con của họ khóc trong Thánh Lễ rằng: hãy để cho các em khóc, vì tiếng khóc của các em như một bài thánh ca. Theo ông Mario Galgano, những khoảnh khắc như thế này cũng rất quan trọng để “có thể nhìn thấy” những người con của Vatican. “Mọi người nghĩ về Vatican như một tu viện lớn. Tuy nhiên, có những gia đình sống, làm việc ở đó và con cái của họ hiện diện rất nhiều, tham gia vào cuộc sống của Quốc gia Thành Vaitcan”, ông nói.
Năm nay, 2022, dự kiến sẽ có 16 em được Đức Thánh Cha Phanxicô rửa tội tại đây. (CSR_62_2022).
Ngọc Yến - Vatican News
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiếu Nhi VHTK-CN2TNA-7 khác biệt
Thiếu Nhi VHTK -CN2TNA -Hình tô màu
SNTM Chúa Nhật II Thường Niên -Năm A
Bài hát cộng đồng Chúa nhật 3 Thường niên A
Gx. Vinh Hương: Tạ ơn 35 năm hôn phối
Lời Chúa CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
Thánh Lễ Kính các vị Tử Đạo Bà Rịa
Chầu Thánh Thể Chúa nhật II Thường niên A
CN2TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tiếp kiến chung 14/1/2026
“Ai có quyền tha tội?”
“Xin cho con được sạch.”
Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Thuận Tâm
Thấy - Nhận ra - Làm chứng (Ga 1,29-34)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi